Mỹ và Iran dự kiến ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vào ngày 19.6.2026

Mỹ và Iran dự kiến ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vào ngày 19.6.2026

Tác giả: Nathan Morley

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ trong tuần này.

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Pakistan cho biết thỏa thuận này sẽ chính thức được ký kết vào thứ Sáu 19/6/2026 tại Thụy Sĩ. Theo các bên trung gian, đây là bước tiến đáng tin cậy nhất hướng tới hòa bình sau nhiều tháng đàm phán bế tắc và những nỗ lực chưa mang lại kết quả.

Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, một trong những yêu cầu then chốt của chính quyền Hoa Kỳ kể từ khi xung đột bùng phát. Tại Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran thông báo trên truyền hình nhà nước rằng thỏa thuận đã đạt được, trong khi giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran ca ngợi kết quả này là một thắng lợi của Iran.

Pakistan, quốc gia công bố việc đạt được thỏa thuận vào tối Chúa nhật, cho biết thỏa thuận sẽ chấm dứt “các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon”. Phía Israel vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố Lực lượng Phòng vệ Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Lebanon “không giới hạn thời gian”. Động thái này cho thấy các hoạt động quân sự của Israel tại đây vẫn sẽ tiếp diễn bất chấp khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn rộng lớn hơn.

Cuộc chiến bùng phát vào ngày 28/2/2026, khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Israel và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Xung đột nhanh chóng lan rộng, kéo theo các lực lượng tham chiến trong khu vực và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn.

Đối với các quốc gia Arab láng giềng của Iran tại vùng Vịnh, các nhà ngoại giao cho rằng bầu khí nhẹ nhõm đang dần lan tỏa. United Arab Emirates, Qatar và Saudi Arabia đều từng hứng chịu các cuộc tấn công tên lửa của Iran trong thời gian giao tranh, và quan chức trong khu vực đã liên tục kêu gọi một giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt xung đột trong nhiều tuần qua.

Bộ Ngoại giao Ai Cập gọi thỏa thuận này là một “bước tiến vô cùng quan trọng”, đồng thời nhận định rằng thỏa thuận sẽ góp phần khôi phục “an ninh và ổn định” trên khắp Trung Đông và các khu vực lân cận.

Thị trường châu Âu đã phản ứng tích cực trước tin tức về thỏa thuận khung này. Các chỉ số chứng khoán mở cửa ở mức cao hơn vào thứ Hai, trong đó chỉ số DAX của Đức và CAC 40 của Pháp đều tăng khoảng 1,7%, khi các nhà đầu tư hoan nghênh những dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang dần hạ nhiệt.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top