Lưu Học Xá Đa Minh: Nơi người trẻ học sống, học yêu thương và phục vụ
TGPSG -- Không chỉ là nơi lưu trú trong những năm học đại học, Hệ thống Lưu học xá Đa Minh hướng đến việc trở thành một mái nhà, nơi người trẻ được đồng hành trong học tập, đời sống đức tin, tình huynh đệ và tinh thần phục vụ.
Đây cũng là tinh thần của ngày khai giảng năm học 2026-2027 của Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh, diễn ra ngày 12/9/2026 tại Trung tâm Học vấn
Đa Minh, Nhà thờ và Tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp. Trước Thánh lễ, các sinh viên trong Hệ thống Lưu học xá quy tụ để cùng sinh hoạt, chia sẻ và nhìn lại hành trình của mình trong một mái nhà chung.
Từ một chỗ ở đến một mái nhà
Từ 14g00, các sinh viên lần lượt chia sẻ những cảm nhận về những ngày đầu gia nhập Lưu học xá cũng như hành trình đồng hành cùng nhau.
Phan Quốc Tỷ, sinh viên Sài Gòn 1, bày tỏ niềm vui khi lần đầu tham dự chương trình của Hệ thống. Bạn Nguyễn Hồ Đăng Quang, những ngày đầu bước
vào môi trường mới đi kèm sự hồi hộp, lo lắng. Còn Đaminh Nguyễn Đỗ Trung Hiếu, sinh viên Lưu xá Gò Vấp, mong muốn được làm quen và giao lưu với anh em ở các nhà trong Hệ thống.


Những sinh viên khóa trên cho thấy một góc nhìn khác về mái nhà này. Một bạn sinh viên nhà Thủ Đức 1 cho biết, bạn tự hào về môi trường sinh hoạt vui vẻ, kỷ luật và quyết tâm ra trường đúng hạn để sau này trở lại giúp đỡ Lưu học xá. Bạn Vinh Sơn Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt, Trưởng nhà Thủ Đức 2, chia sẻ những lo lắng khi nhận trách nhiệm mới. Trong khi đó, bạn Đăng nhắc lại những ngày anh em cùng góp công dọn dẹp, mua sắm giường chiếu để hình thành nhà Thủ Đức 4.


Những câu chuyện tuy giản dị nhưng cho thấy một nét đặc trưng của Lưu học xá: sinh viên không chỉ sống cạnh nhau mà còn cùng nhau xây dựng đời sống chung. Từ việc học, sinh hoạt đến những công việc nhỏ trong nhà, mỗi người đều có cơ hội học cách trách nhiệm, sẻ chia và nâng đỡ nhau.
Đào luyện toàn diện
Chia sẻ với các sinh viên, linh mục (Lm) Đặc trách Giuse Trần Vinh Hà O.P cho biết: Hệ thống lưu học xá Đa Minh đang từng bước mở rộng để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Nhà Thủ Đức 4 đã được thành lập, nhà Lưu xá 5 chuẩn bị được xây dựng và Hệ thống cũng đang xúc tiến việc hình thành thêm một nhà tại khu vực Quận 12 - Tân Phú.

Tuy nhiên, sự phát triển của Hệ thống không chỉ được đo bằng số lượng cơ sở. Điều được nhấn mạnh là chất lượng đời sống và việc đào luyện người trẻ.
Cha đặc trách đã mời gọi các sinh viên tự đặt câu hỏi “Tôi là ai?”, nhận ra những khả năng Chúa trao ban để định hướng con đường nghề nghiệp và đời sống. Từ đó, triết lý “Thành nhân trước khi thành tài” được đặt ở vị trí trung tâm: học không chỉ để có bằng cấp hay một công việc tốt, nhưng còn để biết sống có trách nhiệm, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương và phục vụ.

Linh mục Đặc trách giới thiệu mô hình D.R.E.A.M như một định hướng rèn luyện giúp sinh viên từng bước trưởng thành trong đời sống. Trong đó:
- Kỷ luật giúp mỗi người biết làm điều cần làm đúng lúc;
- Thói quen được hình thành từ việc kiên trì lặp lại những điều tốt mỗi ngày;
- Đào luyện nhắc sinh viên không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân;
- Hành động giúp biến những dự định, ước mơ thành việc làm cụ thể;
- Tâm thế giúp mỗi người biết nhìn nhận đúng khả năng, điểm mạnh và điểm yếu của mình để trưởng thành hơn.
Song song với việc rèn luyện bản thân, đời sống tại Lưu học xá được xây dựng trên bốn trụ cột của tinh thần Đa Minh: Cầu nguyện - Cộng đoàn - Học hỏi - Bác ái,Tông đồ. Qua đó, sinh viên được mời gọi vừa chăm lo việc học, vừa sống đời sống đức tin, xây dựng tình huynh đệ và biết chia sẻ, phục vụ tha nhân.
Những định hướng ấy được cụ thể hóa từ những việc rất gần gũi: giữ giờ giấc và kỷ luật, duy trì việc học, tự rèn luyện ngoại ngữ, hình thành thói quen tốt và biến những điều đã học thành hành động cụ thể. Với tiếng Anh, chẳng hạn, các nhà được khuyến khích tổ chức lớp học nội bộ và nuôi dưỡng tinh thần tự học thay vì chỉ phụ thuộc vào các khóa học bên ngoài.
Sống Chân lý - Bác ái - Phục vụ
Đời sống tại Lưu học xá cũng được đặt trong ba giá trị Veritas - Caritas - Servitium: Chân lý - Bác ái - Phục vụ.
Chân lý được thể hiện qua việc học tập, tìm kiếm kiến thức và không ngừng đào luyện bản thân. Bác ái được thể hiện qua cách các sinh viên đón nhận, lắng nghe và nâng đỡ nhau. Phục vụ được cụ thể hóa bằng việc chung tay xây dựng cộng đoàn và chia sẻ với những người còn gặp khó khăn.
Tinh thần ấy cũng mở ra nhiều cơ hội để sinh viên bước ra khỏi phạm vi của một mái nhà, đến với cộng đoàn rộng lớn hơn. Hệ thống đang kết nối các hoạt động giao lưu giữa các cụm, mở ra những cơ hội thực tập quốc tế và khuyến khích sinh viên chuẩn bị cho những hành trình phục vụ trong tương lai.
Đằng sau đó là một mạng lưới đồng hành gồm Tỉnh dòng, các linh mục - tu sĩ, các Huynh đoàn Đa Minh, văn phòng và Ban Điều hành các nhà. Cơ sở vật chất được từng bước cải thiện cũng nhằm phục vụ cho một mục tiêu lớn hơn: tạo môi trường để người trẻ có thể học tập, trưởng thành và sống đức tin cách cụ thể.
Tha thứ để cùng lớn lên
Cao điểm của ngày khai giảng là Thánh lễ được cử hành lúc 16h00 do Lm Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P. - Phụ tá Giám tỉnh, chủ tế.
Trong bài giảng, từ câu hỏi “Tha thứ dễ hay khó?”, ngài mời gọi các sinh viên nhìn lại cách mình sống với những người cùng học tập, sinh hoạt và đồng hành với mình. Qua lời Đức Giêsu dạy phải tha thứ “bảy mươi lần bảy”, ngài nhấn mạnh rằng tha thứ là một hành trình lâu dài, cần được thực hành mỗi ngày.

Hình ảnh “ghi lỗi trên cát, ghi phúc lành trên đá” trở thành một gợi ý cụ thể: biết buông bỏ những tổn thương, oán hận và lưu giữ những điều tốt đẹp nơi nhau. Đối với một cộng đoàn sinh viên, đây cũng là cách để tình huynh đệ không dừng lại ở lời nói, nhưng trở thành một lối sống.
Thánh lễ khai giảng không chỉ mở đầu một năm học mới, mà còn nhắc mỗi sinh viên về cách mình hiện diện trong cộng đoàn: biết nhận lỗi, biết tha thứ, biết đón nhận người khác và cùng nhau tiến bước.
Từ hôm nay đến ngày trở thành người hữu ích
Sau Thánh lễ, Lm Đặc trách Giuse Trần Vinh Hà O.P nhấn mạnh rằng Hệ thống Lưu học xá là một phần của Gia đình Đa Minh, nơi Tỉnh dòng, các linh mục - tu sĩ và các sinh viên cùng chia sẻ một sứ vụ.

Đáp lại, Lm Phaolô Nguyễn Minh Tuấn, O.P. ghi nhận những khởi sắc của Hệ thống và sự quan tâm dành cho đời sống sinh viên. Ngài gửi đến các bạn ba lời nhắn nhủ: “Đến sớm một chút, về trễ một chút và ráng thêm một chút”, đồng thời mời gọi mỗi người biết nhìn nhận những điều mình chưa làm được, không ngụy biện hay bào chữa, nhưng khiêm tốn sửa đổi để tiến bộ mỗi ngày.

Từ một sinh viên mới bước vào môi trường còn nhiều bỡ ngỡ đến một người anh có trách nhiệm với đàn em, hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của bằng cấp hay nghề nghiệp. Đó còn là hành trình học cách sống với người khác, biết cầu nguyện, học hỏi, phục vụ và trở thành người hữu ích. Phương châm “Thành nhân trước khi thành tài”, Hệ thống Lưu học xá Đa Minh tiếp tục trở thành môi trường để người trẻ học tập, trưởng thành trong đức tin, sống tình huynh đệ và biết trao ban.
Ngày khai giảng kết thúc lúc 17g30 cùng ngày, khép lại một ngày quy tụ trong niềm vui và tình huynh đệ.
Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- “Những nữ tu khởi nghiệp”: Khi sự sáng tạo giúp hàng trăm cuộc đời đổi thay
-
154 cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trong bộ sưu tập do thánh Carlo Acutis khởi xướng -
Tỉnh Dòng Phanxicô Việt Nam: Đêm cầu nguyện - Mùa Thụ Tạo 2026 -
Khóa học Tiến trình phát triển tâm lý và đường hướng giáo dục Đức Tin -
Khóa học Tính dục và Hôn nhân trong Nhân học Kitô giáo” -
Ba tu sĩ Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh tuyên khấn trọng thể -
Hội viên Mến Thánh Giá Thủ Thiêm họp mặt và cam kết sống linh đạo Mến Thánh Giá -
Thánh lễ Khai mạc khóa Linh Thao Trong Cuộc Sống 2026–2027 -
Học viện Liên dòng Thánh Tôma Aquinô khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần một linh đạo Thánh Thể về sự hiệp nhất trong tình yêu
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ