Lũ dữ tàn phá miền Trung

Lũ dữ tàn phá miền Trung

Blog WGPSG (Tin tổng hợp) -- Từ ngày 2 - 5.10.2010, không khí lạnh kết hợp với vùng áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao đã gây ra mưa to và rất to tại khu vực miền Trung. Và lũ lại đổ về khúc ruột miền Trung. Lũ đang chồng lên lũ, hàng nghìn ngôi nhà ngập trong biển nước. Nước cuồn cuộn chảy xiết. Nhiều bãi bồi, nương dâu, làng mạc không còn trông thấy dấu tích. Số người chết vẫn không ngừng tăng lên. Theo tin từ các mạng truyền thông, tính đến 21 giờ 30 ngày 5.10.2010, đã có 32 người chết và mất tích. Cụ thể:

+ Hà Tĩnh: 9 người chết
+ Quảng Bình: 11 người chết và mất tích
+ Quảng Trị: 3 người chết
+ Thừa Thiên - Huế: 1 người chết
+ Nghệ An: 8 người chết.

Mọi cố gắng cứu dân, cứu trợ, khắc phục lũ ở miền Trung trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top