Lớp Chủng sinh Dự Bị của TGP.TPHCM tổng kết năm học 2008-2009

Lớp Chủng sinh Dự Bị của TGP.TPHCM tổng kết năm học 2008-2009

Sáng nay, 20 tháng 6 năm 2009, trước sự hiện diện của cha Phó Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận, cha Đặc Trách lớp Chủng Sinh Dự Bị - Louis Nguyễn Anh Tuấn, cha Đồng Đặc Trách - Rôcô Nguyễn Kim Duy, cha giáo Giuse Tạ Huy Hoàng và cha giáo Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, 20 anh em lớp Chủng Sinh Dự Bị khóa III đã tổng kết năm học 2008-2009 trong bầu khí thân mật, ấm cúng, đượm tình cha con, tình anh em.

Trong lễ tổng kết, anh em nhìn lại một năm đến và ở lại học ở “Trường Học Giêsu” tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận, về bốn phương diện: Nhân Bản, Tri Thức, Phục Vụ, và Đạo Đức (phương diện ưu tiên hàng đầu của năm đào tạo).

Qua chương trình huấn luyện được Quý Cha Đặc Trách đề ra, cùng với lời giảng dạy và gương sống Mục Tử của Qúy Cha tại Trung tâm Mục Vụ, tất cả anh em đều nhận thấy năm Dự Bị Đại Chủng Viện vô cùng cần thiết để anh em:
- làm quen với đời tu,
- kết chặt tình anh em trong đời sống chung đầy những khác biệt để tập sống cảm thông và chấp nhận nhau,
- sống trưởng thành hơn, nhất là về đời sống tâm linh và nhân bản…

Sau đó, lần lượt mỗi Cha hiện diện cho ý kiến nhận xét và nêu lên những định hướng cho tương lai, là: anh em hãy sống đời sống linh mục ngay trong cuộc sống hiện tại bằng đời sống trưởng thành và tự đào tạo. Quý Cha rất an tâm để tất cả anh em tiếp tục tiến bước trên hành trình ơn gọi thánh hiến.

 

Lớp Chủng Sinh Dự Bị Đại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận đến nay đã mở được 3 khóa, hằng năm khai giảng vào đầu tháng 10 và mỗi khóa kéo dài 9 tháng, với mục đích giúp anh em chủng sinh làm quen với môi trường huấn luyện chủng viện, và phân định ơn gọi của mình cách chắc chắn hơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top