Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025

Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025

Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025

TGPSG – “Những nhà thừa sai hiệp hành trong thời đại kỹ thuật số” là chủ đề của kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025 – đã được tổ chức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ sáng thứ Hai 18-8 đến chiều thứ Năm 21-8.

Tham dự kỳ Thường huấn này có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân và 380 linh mục của Tổng Giáo phận.

Trong 4 ngày thường huấn này, các linh mục đã cùng nhau dâng Thánh lễ, cử hành Phụng vụ Giờ Kinh, lần hạt Mân Côi, suy gẫm, cầu nguyện, xưng tội, mừng Ngọc Khánh - Kim Khánh - Ngân Khánh linh mục của một số vị hiện diện, dùng cơm với nhau, đặc biệt cùng lắng nghe và trao đổi các chủ đề: Hiệp hành, Truyền giáo và AI trên bình diện khoa học, đạo đức và mục vụ:

  1. HIỆP HÀNH

Từ chiều thứ Tư 20-8 đến chiều thứ Năm 21-8, các linh mục đã lắng nghe Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng thuyết trình, và cùng trao đổi với nhau về đề tài “Mục tử trong Hội Thánh hiệp hành truyền giáo”:

  • “Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng về Hiệp hành” kêu gọi toàn thể Hội Thánh, đặc biệt là các mục tử, hoán cải: từ điều hành sang hiệp thông, từ chương trình sang tương quan, từ bảo trì sang sứ vụ.
  • “Lộ trình hiệp hành” không phải là danh sách các công việc phải làm, mà là nên thánh trong tinh thần hiệp hành: biết lắng nghe, đối thoại, phân định trong Thần khí, cầu nguyện, tham gia, hiệp thông, khiêm tốn, đơn sơ, niềm nở phục vụ và không ngừng dấn thân đi ra vùng ngoại biên để truyền giáo.

  1. TRUYỀN GIÁO

Chiều thứ Ba 19-8 và sáng Tư 20-8, các linh mục đã lắng nghe linh mục Gioan Baotixita Trương Thành Công thuyết trình, và trao đổi với nhau về đề tài “loan báo Tin Mừng cho lương dân”:

  • Mỗi giáo xứ đều là một “giáo điểm truyền giáo”: Linh mục chính xứ - cùng với các linh mục phó xứ và Hội đồng mục vụ giáo xứ - không ngừng tích cực điều động giáo dân hết lòng thực hiện những sáng kiến thường xuyên gặp gỡ lương dân và đồng hành với lương dân trong hành trình đến với Chúa.
  • Khởi sự với “bác ái truyền giáo”, thực hiện truyền giáo “theo Thánh Anrê”, quy tụ muôn dân quanh bàn tiệc của Chúa, “mở rộng cửa nhà thờ (mở rộng sinh hoạt của Hội Thánh)” để thường xuyên mời gọi và đón tiếp anh em lương dân vào tham gia, vận dụng lương dân cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng.
  • Đặc biệt quan tâm niềm nở hướng dẫn các “dự tòng kết hôn” vui vẻ học đạo, và chăm sóc các “tân tòng kết hôn” sau khi họ lãnh nhận bí tích Hôn phối để bảo vệ “vụ mùa” khỏi hư mất.

  1. AI TRÊN BÌNH DIỆN KHOA HỌC, ĐẠO ĐỨC VÀ MỤC  VỤ

Vào ngày thứ Hai 18-8, các linh mục đã lắng nghe các bài thuyết trình của linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, của các linh mục đặc trách Thiếu Nhi (Lm Đaminh Lê Công Nguyên) và Giới Trẻ (Lm Gioan Lê Quang Việt) - phối hợp với các chuyên viên IT, rồi trao đổi với nhau về đề tài “AI (trí tuệ nhân tạo) trên bình diện khoa học, đạo đức và mục  vụ”:

  • Sau 75 năm nghiên cứu (từ năm 1950) của rất nhiều chuyên viên khoa học, các ứng dụng AI đã hình thành và bùng nổ như ngày nay, nhờ các yếu tố dần dần xuất hiện theo thời gian: Big data, Thuật toán hữu hiệu, Học Máy (Machine Learning), Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing), Thị giác máy tính (Computer Vision), Hệ thống Nơrôn nhân tạo và AI tạo sinh.
  • AI mang lại rất nhiều lợi ích trong mọi lãnh vực, nhưng cũng trở thành vấn nạn sâu sắc khi người ta sử dụng AI để: tạo hệ thống vũ khí sát thương tự hành (LAWS); lừa đảo với công nghệ deepfake và bịa đặt (AI hallucination); gây ra sự lười biếng và giảm thiểu khả năng sáng tạo khi cậy dựa hoàn toàn vào AI; giảm khả năng tương tác với tha nhân khi miệt mài tâm sự với “những người bạn ảo AI”. Giải pháp: Tích cực sử dụng AI nhưng luôn kiểm tra và phân định đúng sai; cùng nhau liên tiếng để ngăn ngừa kẻ xấu thao túng AI; cần xác định: AI hỗ trợ hữu hiệu cho mục vụ nhưng không thể thay thế cho các chứng nhân Tin Mừng; tương quan kỹ thuật số phải luôn dẫn đến tương tác gặp gỡ đời thường; thường xuyên sử dụng các ứng dụng AI cần thiết; cần biết cách đặt câu hỏi (prompt) cho AI; cần sáng tạo các kế hoạch mục vụ nhờ phối hợp AI với platform (nền tảng số).

  • Thiếu nhi và giới trẻ có thể sử dụng platform “Thông Tin Công Giáo” (một app Công giáo sử dụng AI với 6 ngôn ngữ khác nhau, đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chính thức công nhận là của Ban Mục vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn khi phê duyệt “Nihil Obstat” vào chiều ngày 18-8-2025 trong kỳ Thường huấn Linh mục 2025) để học hỏi Kinh Thánh cách vui tươi, tổ chức các cuộc đố vui giáo lý dưới hình thức hiện đại, suy niệm Lời Chúa (Lời Chúa hằng ngày và Kinh Thánh trọn bộ), cầu nguyện (sáng, tối), trải lòng với Chúa, tìm được giờ lễ tại các nhà thờ gần nhất, tìm được văn bản nghi thức Thánh lễ mỗi ngày, tiếp cận được các thông tin được cập nhật từ các trang web chính thức của Giáo hội, tặng các lộc thánh online xinh đẹp cho thân hữu, tiếp cận với hình ảnh và thông tin về các giám mục chủ chăn Việt Nam, sưu tầm các thẻ Kinh Thánh và Các Thánh (để làm thành bộ Kinh Thánh bằng hình, hoặc tặng người khác như phương tiện truyền giáo), làm admin cung cấp các thông tin mục vụ mà nhiều người cần biết đến…

  1. TĨNH TÂM

Các linh mục cũng đi vào buổi tĩnh tâm của tháng 8-2025 vào sáng thứ Ba 19-8 với bài giảng phòng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng:

  • Trong một bối cảnh xã hội thay đổi quá nhanh và phức tạp, sự dữ lan rộng, với những lối sống có thể làm các tông đồ biến chất, các linh mục cần ngắm nhìn Chúa Giêsu và Thánh Phaolô để mang lấy trái tim bừng cháy lửa nhiệt thành: hoàn toàn hiến thân cho sứ vụ, luôn thao thức và bận tâm trước nhu cầu của Dân Chúa, luôn có sáng kiến mục vụ thích hợp, có nhiệt huyết để thúc đẩy giáo dân, quan tâm đến vấn đề của con người, chăm sóc các đoàn thể, có kế hoạch mục vụ bài bản, có thời khóa biểu sống hằng ngày, mau mắn đáp ứng nhu cầu của dân chúng, có tinh thần hy sinh nhưng luôn vui tươi, bình thản, yêu thương, hài hòa.

  • Cần dành nhiều thời gian cầu nguyện để có lửa nhiệt thành, đồng thời giữ được sự thanh thản, thư giãn, bao dung, quân bình…

Vào buổi tối ngày 19-8, Đức Tổng Giám mục Giuse cũng gặp gỡ linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn và gửi đến những lưu ý mang tính mục vụ về: Phụng vụ, Loan báo Tin Mừng, Nhiệm vụ Mục tử và Tình huynh đệ linh mục.

Kỳ Thường huấn linh mục đoàn Sài Gòn năm 2025 đã kết thúc vào lúc 16g thứ Năm 21-8-2025 sau lời đúc kết thường huấn của Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top