Khai mạc Năm Thánh tại giáo hạt Tân Sơn Nhì

Khai mạc Năm Thánh tại giáo hạt Tân Sơn Nhì

WGPSG-- Giáo hạt Tân sơn Nhì long trọng Khai Mạc Năm Thánh 2010 tại thánh đường giáo xứ Phú Trung, toạ lạc 1434 Lạc Long Quân, phường 11, Q. Tân Bình

17g30 ngày 3-12-2009, khuôn viên nhà thờ nhộn nhịp tưng bừng, giáo dân từ 17 gx trực thuộc, các giáo họ, nguyện đường, các đoàn thể trong Hạt qui tụ về để tham dự Thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh, đặc biệt có sự tham dự của các Tôn giáo bạn:
  - Ni sư Thích Nữ Như Tâm trụ trì chùa Liễu Quán và quý ni cô.
  - Đại diện ban trị sự chùa Phổ Hiền.
  - Hoà thượng trụ trì chùa Huyền Trang.
  - 2 vị phó Trụ trì hội thánh Cao đài Trung Hiền
  - Tổng số giáo dân tham dự lên đến 7000.

17g 45 bắt đầu đoàn rước, trong trật tự và hoành tráng với sự phụ hoạ của đội trống, kèn của giáo xứ Tân Thái Sơn theo thứ tự: cờ ngũ hành, trống, hương lửa, Thánh Giá nến cao, đại diện 17 giáo xứ trong Hạt, kiệu Thánh Phanxicô Xavie, các hội đoàn trong Hạt, tu sĩ nam nữ, kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ sinh, đoàn đồng tế.

Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế, Cha Hạt trưởng Gioan Baotixita Đoàn Vĩnh Phúc cùng 40 linh mục trong và ngoài Giáo hạt thật trang nghiêm và sốt sắng.

Đức cha và cha Hạt trưởng đọc thư công bố và Khai Mạc Năm Thánh, đội kèn, chiêng trống, pháo bông, ca đoàn cùng hợp xướng hợp thành bầu khí tưng bừng, náo nhiệt.

Cha chính xứ Giuse Maria Lê Quốc Thăng, kiêm trưởng ban tổ chức chia sẻ Lời Chúa và cảm ơn Đức cha, cha Hạt trưởng, quý linh mục, tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn.

19g30 Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong niềm vui được hưởng ơn Toàn Xá trong Năm Thánh.

Xem Video Clip:
     - Khai mạc Năm Thánh tại giáo hạt Tân Sơn Nhì (Phần 1)
     - Khai mạc Năm Thánh tại giáo hạt Tân Sơn Nhì (Phần 2)

Lược sử giáo xứ Phú trung

Khởi đầu với 300 giáo dân, giáo họ Phú Trung một thí điểm truyền giáo thành lập từ 1968 của Toà Tổng Giám mục Sài Gòn cưu mang, đùm bọc của xứ mẹ Tân Việt

Năm 1972 họ đạo đón nhận cha Phanxicô Átxidi Lê Quang Đăng phó xứ Tân Việt được bổ nhiệm về, nhà Nguyện đầu tiên nhỏ bé được xây dựng mang tên đền thờ Thánh Phanxicô xavie.

Ngày 15-08-1974 chính thức thành lập giáo xứ, số giáo dân lên 700 người, nhà Nguyện đầu tiên thành trường tiểu học, giáo xứ được sở hữu khu đất mới 26.126 m2 của Toà Tổng Giám mục giao cho. Thánh đường hình thành với khung sắt, lợp tôn diện tích 480m2, nền láng xi măng, những băng ghế bằng gỗ thông cũ kỹ, xuống cấp.

Sau năm 1975 sóng di dân đổ về từ các nơi, số giáo dân tăng từ 700, 1000 rồi 3000 tập trung trong địa bàn phường 11 và 10 quận Tân Bình.

Năm 1991, giáo dân lên 4000 nhu cầu xây dựng Thánh đường mới cấp bách, số đất được toà TGM uỷ thác bị chiếm dụng thực tế chỉ còn 8000m2.

Năm 1996 được phép của toà TGM cùng sự cổ vũ của Đức Giám quản Huỳnh Văn Nghi, cha chánh xứ cùng cộng đoàn nhất trí xây dựng Thánh đường mới khởi công từ 1-5-1997 và hoàn thành 1-5-1998

Đức Hồng y Gioanbaotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự Thánh lễ Cung hiến và Khánh thành.

Năm 2005 cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng được bổ nhiệm chánh xứ, cha Lê Quang Đăng về nhận xứ Tân Hương. Cha sở mới tu chỉnh dãy nhà đầu nhà thờ thành phòng Chầu Thánh Thể để mọi người đến cầu nguyện, học hỏi lời Chúa. Thành lập thêm giáo khu, các ban mục vụ mới hợp tác với HĐMV trong sinh hoạt giáo xứ.

Các đoàn thể Công giáo được học tập, phát triển về số lượng và chất lượng.

Bác ái xã hội sâu rộng, thiết thực: thăm viếng, tặng quà giúp đỡ các gia đình khó khăn, bệnh nhân đơn chiếc, hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình thương, thăm, giúp đỡ anh em dân tộc vùng sâu vùng xa.

Thành lập phòng khám từ thiện, tư vấn cho bệnh nhân HIV với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên tự nguyện. Cấp phát thuốc miễn phí cho 1000 bệnh nhân hàng tháng, thể hiện ý nguyện của cha chánh xứ: hãy thể hiện bác ái bằng việc làm.

  - ban khuyến học hỗ trợ học bổng, khen thưởng cho sinh viên, học sinh trong và ngoài xứ

  - lớp học tình thương xoá mù chữ cho các em gia đình nghèo

  - ban kẻ liệt chăm lo công tác thăm viếng, giúp đỡ kẻ liệt, bệnh nhân, các thầy Dòng Gioan Thiên Chúa đảm nhận.

  - giới trẻ được tạo điều kiện, sân chơi, dấn thân rao giảng Tin Mừng, sống đức tin ngày càng tốt hơn

Đặc biệt ơn gọi hân hạnh có được:

  - 3 linh mục triều, 3 linh mục dòng

  - 3 tu sĩ nam, 3 tu sĩ nữ.

Hiện nay với 5000 giáo dân, giáo xứ Phú Trung luôn phát triển thăng tiến về mọi mặt cả đạo và đời hình thành một địa danh quen thuộc về sinh hoạt tôn giáo và giao lưu cho mọi tầng lớp, tổ chức, đoàn thể trong Giáo hạt và Giáo phận chúng ta.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top