Học viện Liên dòng Thánh Tôma Aquinô khai giảng năm học 2026 - 2027

TGPSG -- Sáng thứ Bảy, ngày 5-9-2026, Học viện Liên dòng Thánh Tôma Aquinô (Liên hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam) đã khai giảng năm học 2026–2027 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Thánh lễ cũng là dịp Học viện hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển, đồng thời nhìn nhận những thách đố mới đối với việc đào tạo Thánh khoa, đặc biệt trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Khai giảng năm học mới trong tâm tình tạ ơn

Thánh lễ khai giảng được cử hành lúc 9g00 do Linh mục (Lm) Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, O.P., Tu viện trưởng Tu viện Thánh Giuse – Trụ sở Tỉnh dòng Anh em Giảng Thuyết, chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Bề trên, quý Sơ giáo của gần 20 Hội dòng và hơn 200 nữ tu đang theo học tại Học viện.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa Thánh Thần đồng hành với Học viện trong năm học mới. Việc học thần học không chỉ là tiếp nhận kiến thức, nhưng còn là hành trình tìm kiếm và sống chân lý trong ánh sáng đức tin.

Vì thế, năm học mới được mở ra như một cơ hội để các học viên đào sâu kiến thức thần học, đồng thời trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và ý thức hơn về sứ mạng phục vụ Giáo hội.

30 năm hình thành và phát triển

Năm học 2026–2027 mang một dấu ấn đặc biệt khi Học viện hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập (03/09/1996 - 03/09/2026)Trong hành trình ba thập niên, Học viện đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, có những thay đổi về địa điểm cũng như đối diện với những thuận lợi và khó khăn trong công cuộc đào tạo. Nhìn lại chặng đường ấy, cộng đoàn nhận ra sự đồng hành và gìn giữ của Thiên Chúa, đồng thời tri ân những người đã góp phần xây dựng Học viện.

Từ một nơi đào tạo, Học viện đã trở thành điểm quy tụ các nữ tu thuộc nhiều Hội dòng để cùng học hỏi, nghiên cứu và đào sâu thần học. Nhiều thế hệ học viên sau khi hoàn tất chương trình đã trở về phục vụ Hội dòng và Giáo hội trong nhiều môi trường khác nhau.

Dấu mốc 30 năm vì thế không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường, nhưng còn là cơ hội để Học viện nhận ra những ân ban đã lãnh nhận và tiếp tục hướng tới những thách đố mới trong sứ mạng đào tạo.

Học để tìm kiếm và sống chân lý

Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong hành trình học tập và đào luyện. Ngài ví Chúa Thánh Thần như “một làn sinh khí mới, một làn gió mới”, mở ra những chân trời mới trong nhận thức và giúp con người tìm kiếm chân lý.

Theo tinh thần của Thánh Tôma Aquinô, việc học phải hướng tới chân lý. Người học không dừng lại ở việc tích lũy thông tin, nhưng được mời gọi tìm kiếm chân lý với lòng yêu mến, sự khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm.

Lm chủ tế cũng nhắc lại nguyên tắc thần học: “Ân sủng không phá hủy nhưng kiện toàn.” Ơn Chúa không loại bỏ nỗ lực của con người, nhưng nâng đỡ và kiện toàn những khả năng mỗi người được trao ban. Do đó, hành trình học tập cần có sự kết hợp giữa cầu nguyện, cậy dựa vào ân sủng và nỗ lực cá nhân.

Là một Học viện liên dòng, nơi quy tụ các học viên với những hoàn cảnh, khả năng và kinh nghiệm khác nhau, sự đa dạng cũng trở thành một nguồn phong phú cho đời sống học thuật. Trong Chúa Thánh Thần, những khác biệt được quy tụ để cùng hướng đến một mục tiêu: tìm kiếm chân lý và phục vụ Giáo hội.

Kết thúc bài giảng, Lm Vinh Sơn mời gọi các học viên biết trân trọng thời gian học tập, tận dụng những cơ hội nghiên cứu và đào sâu thần học, để tri thức không chỉ làm phong phú đời sống trí tuệ, nhưng còn giúp mỗi người sống ơn gọi cách trưởng thành hơn.

Trước thách đố của trí tuệ nhân tạo

Sau lời nguyện kết lễ, Nữ tu Maria Đinh Thị Sáng, O.P., thuộc Dòng Đa Minh Tam Hiệp, Giám đốc Học viện, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, O.P., cùng quý Bề trên, quý Sơ giáo của gần 20 Hội dòng đã đồng hành và nâng đỡ Học viện trong công tác đào tạo.

Hướng đến năm học mới, Sơ Giám đốc đặc biệt lưu ý đến một thách đố đang tác động mạnh mẽ đến giáo dục và nghiên cứu hiện nay: trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, sự phát triển của AI mở ra nhiều khả năng mới trong học tập, nghiên cứu và tiếp cận tri thức, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu về khả năng phân định và trách nhiệm của người sử dụng.

Các học viên được mời gọi “làm chủ công nghệ thay vì để công nghệ làm chủ mình”, biết sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu, nhưng không để công nghệ thay thế khả năng suy tư, phán đoán, sáng tạo và tìm kiếm chân lý của con người.

Thánh lễ khai giảng kết thúc lúc 10g00 trong niềm vui và tình hiệp thông. Các học viên cùng quý cha, quý Sơ chụp hình lưu niệm, ghi dấu thời điểm bắt đầu một năm học mới trong tâm tình phó thác nơi Thiên Chúa.

Ước mong trong năm học 2026–2027, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Tôma Aquinô, các học viên luôn say mê tìm kiếm chân lý, để những gì lãnh nhận qua việc học trở thành hành trang phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội.

Bài: Nt. Maria Trần Hà & Micael Đình Thiên
Ảnh: Nt. Maria Trần Hà

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top