Giáo xứ Thánh Phanxicô Đa Kao: Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Assisi, kỷ niệm 50 năm hồng ân thành lập giáo xứ
TGPSG -- “Thánh Phanxicô là người nghèo của Thiên Chúa; từ hơn 800 năm nay, biết bao người đã tìm thấy nơi Ngài lòng nhiệt huyết và nguồn thúc đẩy để trở nên thánh thiện, phúc lành hơn.”
Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Assisi, mừng bổn mạng và kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, diễn ra lúc 17g00 ngày 04.10.2025 tại nhà thờ Thánh Phanxicô Đa Kao.
Đồng tế với Đức Giám mục có:
- Linh mục Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước, Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn,
- Linh mục Giuse Phạm Văn Bình, Phó Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn,
- Linh mục Đa Minh Phạm Văn Đổng, Chánh xứ Thánh Phanxicô Đa Kao,
- Linh mục Nhạc sĩ Giuse Xuân Thảo,
- Cùng 24 linh mục khác, gồm quý linh mục Bề trên Dòng Phanxicô và các linh mục khách.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng, các ân nhân, anh chị em Dòng Ba Phan Sinh, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà xứ tiến vào thánh đường trong tiếng ca nhập lễ trang nghiêm.
Bầu khí sốt sắng ấy mở đầu cho Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng và kỷ niệm 50 năm hồng ân của giáo xứ.
Giới thiệu giáo xứ
Trước khi bước vào phần phụng vụ, linh mục chánh xứ Đa Minh Phạm Văn Đổng có đôi lời giới thiệu về sự hình thành, phát triển và các hoạt động mục vụ của giáo xứ suốt 50 năm qua qua đoạn phim ngắn dài 20 phút.
Sau phần giới thiệu sinh hoạt và lịch sử giáo xứ, cộng đoàn bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa, lắng nghe bài giảng của Đức Giám mục Giuse.
Trong bài giảng lễ, để mô tả tấm gương của Thánh Phanxicô và mời gọi cộng đoàn noi theo đời sống đức tin của Ngài, Đức Giám mục chia sẻ tâm tình qua những vần thơ mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa:
Phanxicô một đời nghèo khó,
Noi gương Thầy khiết tịnh phục vâng,
Chỉ tìm của cải đời sau,
Không ham quyền thế, không cầu lợi danh.
Khi đời sống tốt lành có Chúa,
Ngôi đền thờ chất chứa ơn thiêng,
Mỗi người viên gạch xây lên,
Đền thờ Hội Thánh vững bền thiên thu.
Phanxicô khiêm nhu hiền hậu,
Chúa thương ban Năm Dấu Thánh này,
Giúp con sống tốt mỗi ngày,
Cậy vào Thánh Giá Chúa này cứu con.
Phanxicô khi còn dương thế,
Sống bình an nhỏ nhẹ dễ gần,
Dạy con bài học tình thân,
Ăn năn huynh đệ ân cần với nhau.
Từ những hình ảnh thơ ấy, Đức Giám mục đúc kết:
“Thánh Phanxicô là người nghèo của Thiên Chúa. Ngắm nhìn mẫu gương của Cha Thánh từ hơn 800 năm nay, biết bao người đã tìm thấy nơi Ngài lòng nhiệt huyết và là nguồn thúc đẩy để trở nên thánh thiện, phúc lành hơn.
Chúng ta nài xin Chúa, nhờ gương Thánh Phanxicô, giúp chúng ta trở nên khiêm nhu, đơn sơ, sống trong niềm vui và sự bình an.
Là Kitô hữu, đôi khi chúng ta sống ngược lại với những gì Chúa dạy: học rộng hiểu cao nhưng tự mãn, vị kỷ, chạy theo tham vọng và chức quyền, mà chẳng màng gì đến lời Chúa răn dạy.
Đó chỉ là thứ khôn ngoan của người đời. Chúng ta hãy biết phó thác, trông cậy, nép mình nơi Chúa và cố gắng sống đẹp lòng Ngài từng phút giây. Xin Chúa chúc lành, gìn giữ và che chở chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Cha Thánh Phanxicô.”
Những vần thơ giản dị mà sâu lắng ấy dẫn cộng đoàn đến tâm điểm sứ điệp mà Đức Giám mục muốn gửi gắm. Những lời huấn dụ chân thành đã vang vọng trong lòng cộng đoàn, gợi lên niềm khát khao được sống tinh thần Phan Sinh giữa đời thường.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và hiệp thông.
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời tri ân và dâng lên những bó hoa tươi thắm kính tặng Đức Giám mục và Cha Bề trên.
Kết lễ, cộng đoàn cùng cất vang bài hát “Cầu cho xứ đạo” dâng lên Đức Mẹ những tâm tình của Tháng Mân Côi.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 cùng ngày. Sau đó, quý linh mục và cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc huynh đệ agape và lưu lại những tấm hình kỷ niệm.
Kỷ niệm 50 năm là dịp đặc biệt để cộng đoàn giáo xứ Thánh Phanxicô Đa Kao cùng nhau nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển trong hồng ân Thiên Chúa.
Đôi nét lịch sử giáo xứ Thánh Phanxicô Đa Kao
Năm 1951, Tu viện Phanxicô Đa Kao tại Sài Gòn được thiết lập. Ban đầu, cộng đoàn giáo xứ chỉ có khoảng 200 tín hữu sống quanh tu viện đến tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.
Do nhu cầu mục vụ ngày càng tăng cùng với sự phát triển nhanh của khu vực Đa Kao trong thập niên 1960 - 1970, nhà nguyện cũ không còn đáp ứng đủ.
Năm 1972, tu viện và nhà nguyện được xây dựng lại: tầng trên là nhà thờ với sức chứa khoảng 500 người, tầng dưới có bảy phòng dùng cho hội họp và dạy giáo lý.
Nhà nguyện mới được khánh thành ngày 21.01.1973. Các phù điêu cung thánh do họa sĩ Phạm Thông thực hiện, bàn thờ do linh mục Trần Thái Hiệp thiết kế.
Đến năm 1975, Dòng Phanxicô có đủ nhân sự để phục vụ mục vụ ổn định. Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã chính thức chấp thuận thành lập giáo xứ độc lập, tách khỏi giáo xứ Tân Định.
Các linh mục chánh xứ từ 1975 đến nay:
- Lm Benoit Trần Minh Phương (1975 - 1978)
- Lm Bosco Nguyễn Văn Đình (1978 - 1987)
- Lm Savio Nguyễn Chí Chức (1987- 1990 & 1999-2002)
- Lm Irênê Nguyễn Thanh Minh (1990 - 1999)
- Lm Alphonse Nguyễn Công Minh (2002 - 2008 & 2020 - 2023)
- Lm Giuse Phạm Văn Bình (2008 - 2014)
- Lm Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước (2014 - 2020)
- Lm Đa Minh Phạm Văn Đổng (2024 - nay)
Sinh hoạt mục vụ và bác ái
Từ khi được thành lập, giáo xứ gắn liền với Tu viện Đa Kao - thuộc Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.
Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo dân mà còn là điểm hoạt động tông đồ của Tu viện và Tỉnh Dòng.
Các sinh hoạt phụng vụ và mục vụ được duy trì ổn định. Hiện nay, số giáo dân khoảng 1.000 người, với bốn Thánh lễ Chúa nhật và nhiều Thánh lễ trong tuần.
Giáo xứ phát triển qua từng giai đoạn, đặc biệt nhờ các hoạt động thiêng liêng, giáo lý, thánh nhạc và các lớp năng khiếu như nhạc lý, xướng âm, organ, guitar, nhạc cụ dân tộc… của Học viện Âm nhạc Phan Sinh.
Các thành viên nơi đây luôn mang tinh thần vui tươi, bình an - hoa trái của truyền thống Phan Sinh mà các cha, các thầy và quý vị tiền nhiệm đã vun đắp.
Hoạt động bác ái luôn là điểm nhấn của giáo xứ suốt nhiều năm qua: kết hợp với mạng lưới y tế phường, chăm lo người nghèo, chương trình Mục vụ bệnh nhân AIDS cuối đời, “Bàn ăn Thánh Antôn”, các bữa cơm 0 đồng trong đại dịch Covid và tổ chức “Ngày Thế giới vì người nghèo”.
Mỗi Mùa Chay, giáo xứ phát động chiến dịch kiêng nhịn và đóng góp cho công việc bác ái, chia sẻ với những mảnh đời thiếu thốn.
Từ Năm Thánh 2000, chương trình “Mục vụ bệnh nhân AIDS cuối đời” được khởi xướng, quy tụ những bệnh nhân đầu tiên dâng Thánh lễ tại giáo xứ vào Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa.
Sau đó, nhóm được phép sinh hoạt định kỳ mỗi tháng vào Chúa nhật III: cùng cầu nguyện, chia sẻ, khám bệnh, nhận quà và dùng bữa trưa huynh đệ.
Các hoạt động ấy không chỉ thể hiện tinh thần Phan Sinh cụ thể giữa lòng đời, mà còn là nền tảng vững chắc để giáo xứ tiếp tục vươn tới tương lai.
Hướng về tương lai
Trải qua 50 năm (1975-2025) hình thành, xây dựng và phát triển, với biết bao thăng trầm, công sức của Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam và mọi thành phần Dân Chúa - đặc biệt là với ơn Chúa và sự phù trợ của Cha Thánh Phanxicô, hôm nay giáo xứ Thánh Phanxicô Đa Kao đã trở thành nơi quy tụ cộng đoàn Dân Chúa sớm chiều thờ phượng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa:
“Lạy Thiên Chúa, giữa nơi Đền Thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.” (Tv 47,10-11)
Hồng ân 50 năm là lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống tinh thần “bình an và thiện hảo” mà Thánh Phanxicô để lại, để mọi việc làm đều trở nên lời ca tụng Thiên Chúa.
Bài: Minh Hà & Ảnh: Phêrô Minh Giàu, OFM (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ bổn mạng Ban Caritas 2025
-
Ngày Thánh Thể Tháng 10: Hiệp thông cầu nguyện cho sự hợp tác liên tôn -
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Vêrônê Chu Quang Minh -
Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa - mừng bổn mạng Giáo khu Têrêsa -
Giáo xứ Thánh Phanxicô: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Cộng đoàn Têrêsa II, Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Ca đoàn -
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Kim Long tại Nhà thờ Đức Hòa - Long An -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ Têrêsa Hài đồng Giêsu, mừng bổn mạng giáo xứ - 2025 -
Giáo xứ Gò Mây: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa 2025 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Giáo khu 4
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa