Giáo hội không ủng hộ các đảng phái chính trị nào, nhưng tham gia đời sống chính trị quốc gia
FRIBOURG: Giáo hội không ủng hộ đảng phái chính trị, nhưng Giáo hội tham gia đời sống chính trị quốc gia trong ý nghĩa tinh tuyền đích thực của từ “chính trị”, nghĩa là lo cho công ích.
Các Giám mục Thụy Sĩ đã mạnh mẽ khẳng định như trên trong thư mục vụ gửi tín hữu toàn nước nhân ngày Quốc khánh mừng vào ngày 1-8-2011. Thư mục vụ được đọc trong mọi giáo xứ toàn nước trong các thánh lễ ngày 1-8. Trong thư mục vụ, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng: Giáo hội tham gia vào đời sống chính trị quốc gia, bằng cách trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói, bảo vệ phẩm giá cho mỗi một người, từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ cho đến khi chết tự nhiên, từ những người tật bệnh, cho đến người già hay người nước ngoài.
Nội dung lá thư đã được viện phụ Martin Werlen của đan viện Einsiedeln công bố trong ba băng video bằng ba thứ tiếng khác nhau của Thụy Sĩ trên trang mạng của Hội đồng Giám mục nước này mấy hôm trước đây. Chủ đề của thư mục vụ là “Giáo hội là chính trị”, nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà Giáo hội dành cho từ “chính trị”, được hiểu theo nghĩa cao cả nhất là phục vụ công ích cho tất cả mọi người. Đây cũng là mục tiêu mà mọi tín hữu Kitô được mời gọi góp phần phục vụ.
Giáo hội không sở hữu mọi giải pháp, nhưng với kinh nghiệm đến từ chiều kích hoàn vũ của mình, Giáo hội có thể giúp tìm ra những giải pháp thích đáng nhất. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng mục tiêu của Giáo hội là đặt con người làm trọng tâm của mọi thảo luận chính trị. Giáo hội cũng không phải là một xã hội song song, nhưng là cộng đoàn tín hữu sống giữa xã hội như men trong bột. Giáo hội chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, không phải bằng kết quả bầu cử, nhưng là trước mặt Tin Mừng của Chúa Kitô. Cuối thư mục vụ, Đức Viện phụ Werlen đã nhân danh các Giám mục Thụy Sĩ cám ơn tất cả các tín hữu dấn thân trong đời sống chính trị quốc gia, tham dự các cuộc đầu phiếu theo lương tâm của mình, cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của quốc gia. (SD 27-7-2011)
bài liên quan mới nhất
- Lập trường ‘hai Dân tộc, hai Nhà nước’
-
Đức Lêô XIV: Tiếng kêu của những trẻ em phải rời bỏ nhà cửa vang vọng lên tới Chúa -
Động đất tại Indonesia khiến 38 người thiệt mạng và lễ hội Công giáo bị hủy -
Đức Lêô XIV bổ nhiệm các thành viên mới vào Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử -
Đức Lêô XIV: Năm phụng vụ làm mới công trình cứu độ của Đức Kitô -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất tại Colombia -
Chủ đề Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 60: Giải giáp công nghệ vì hòa bình -
Jordan bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa -
“Thì thầm Tin Mừng”: Đức Tổng Giám mục Kleden nói về chứng tá âm thầm tại châu Á -
Đức Lêô XIV kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực và dành chỗ cho ngoại giao
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y