Giáo dân châu Á nhóm họp tại Bangkok
Giáo dân đến từ khắp châu Á nhóm họp vào cuối tuần qua tại Bangkok, kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II.
Cuộc họp toàn châu Á đầu tiên của Diễn đàn Hành động Công giáo Quốc tế (IFAC), quy tụ các tổ chức giáo dân Công giáo tham gia truyền bá đức tin thông qua công tác xã hội, được tổ chức từ ngày 22-25/3.
Khoảng 30 đại diện đến từ Ấn Độ, Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc trình bày kinh nghiệm của chính họ và thảo luận cách đẩy mạnh vai trò của giáo dân trong sứ mạng của Giáo hội và trong đất nước của họ.
Cuộc họp được khai mạc qua hai bài diễn văn chính.
Ông Sandro Calvani, giám đốc Trung tâm ASEAN chuyên về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc tại Viện Công nghệ Á châu, xem xét các giá trị, lựa chọn và lĩnh vực thu hút sự chú ý của Kitô hữu, trong khi Tổng Giám mục Felix Machado của Vasai, Ấn Độ, giúp suy nghĩ về “Truyền giáo tại Á châu trong thiên niên kỷ thứ ba: thách thức và đề xuất cho châu lục và cho thế giới.”
Trong thông điệp dành cho các tham dự viên, Đức Tổng giám mục Savio Hon Tai-Fai, thư ký Thánh bộ Truyền giáo, viết Công đồng Vatican II, trong Sắc lệnh về Sứ vụ tông đồ giáo dân, xem “ý thức đoàn kết ngày càng cao không thể cưỡng lại được của tất cả các dân tộc” là một trong những “dấu chỉ thời đại chúng ta.”
“Chuyên cần nâng cao nhận thức này và biến nó thành tình yêu thương anh em chân thật là một chức năng của sứ vụ tông đồ giáo dân” – ngài nói.
Ngài thúc giục người Công giáo châu Á động viên người trẻ “mở lòng thể hiện tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân, và sống tình yêu đó bằng tấm lòng trong trắng.”
Đức cha Roland J Tria Tirona của Infanta và là chủ tịch Văn phòng Gia đình và giáo dân của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, nhận xét cuộc họp này là dấu chỉ công nhận “sức mạnh đang nổi lên của các lãnh đạo giáo dân châu Á và khả năng của giáo dân châu Á trong công cuộc tân phúc âm hóa.”
Dựa trên tính đa dạng về văn hóa, tình trạng kinh tế, niềm tin tôn giáo và định hướng tương lai, châu Á vẫn còn có những sáng kiến giúp thúc đẩy và tạo điều kiện đối thoại và hành động cụ thể có thể tạo ra cầu nối hiểu biết, tham gia và hợp tác, các tham dự viên cho biết.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được
-
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y