Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski thăm Mái ấm Vị Hoàng - nơi người cao tuổi neo đơn được chăm sóc trọn vẹn
TGPSG -- Vào lúc 16g ngày 7.2.2027, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam - đã đến thăm Mái ấm Vị Hoàng - cơ sở chăm sóc người cao tuổi neo đơn thuộc Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Camillô).

Hiện diện đón tiếp Đức Tổng Marek có cha Bề trên Phụ tỉnh Giuse Phan Anh Dũng, cha Phó Bề trên Giuse Vũ Anh Hoàng, cha Giám đốc Nhà dưỡng lão Vị Hoàng Phaolô Trần Tô Hoài, cha Phaolô Phạm Văn Trường, cùng quý nhân viên điều dưỡng chăm sóc các cụ.
Trong phần giới thiệu, cha Giuse Phan Anh Dũng, thay mặt cộng đoàn, chào mừng Đức Tổng và giới thiệu quý tu sĩ đang phục vụ tại Mái ấm Vị Hoàng.
Tiếp đến, cha Giuse Vũ Anh Hoàng trình bày về sự hình thành Nhà dưỡng lão, cùng tiến trình xin phép xây dựng, thi công và hoàn thiện xây dựng công trình với hy vọng vào tháng Tư năm nay hệ thống PCCC sẽ được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Cha Phaolô Trần Tô Hoài giới thiệu hoạt động tiếp nhận người cao tuổi theo tiêu chí “ba không”: không người thân, không nhà cửa và không còn khả năng tự chăm sóc.
Hiện nay, Mái ấm ưu tiên tiếp nhận các cụ ông cụ bà yếu liệt, kèm các bệnh mạn tính cần sự chăm sóc lâu dài.

Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui khi lắng nghe những chia sẻ về sứ vụ chăm sóc người bệnh, người nghèo và người cao tuổi neo đơn; đồng thời gửi lời tri ân và khích lệ các tu sĩ Dòng Camillô tiếp tục thi hành sứ mạng phục vụ trong tinh thần bác ái, yêu thương và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong bầu khí những ngày đầu Xuân, Đức Tổng đã gặp gỡ từng cụ đang sinh sống tại Mái ấm, thăm hỏi đời sống hằng ngày và gửi lời chúc mừng Năm Mới.
Đức Tổng Giám mục cũng tham quan phòng y tế, khu chăm sóc và nhà nguyện; đồng thời lắng nghe đội ngũ điều dưỡng chia sẻ về công tác chăm sóc và đồng hành toàn diện với người cao tuổi, đặc biệt đối với những trường hợp thiếu vắng sự chăm sóc của gia đình.

Mái ấm Vị Hoàng - được khánh thành vào năm 2024 - hướng đến việc kiến tạo môi trường sống an toàn, thân thiện cho khoảng 100 người cao tuổi neo đơn, không phân biệt tôn giáo hay hoàn cảnh xuất thân; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của từng cụ và bảo đảm chăm sóc toàn diện trong giai đoạn cuối đời của mỗi người.
Việc chăm sóc người cao tuổi neo đơn là sứ mạng phục vụ con người cách toàn diện và bền bỉ trong bối cảnh đời sống xã hội hôm nay.

Bài và hình: Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Thánh lễ Tạ ơn, mừng hai tân linh mục
-
Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim: Hành trình từ Việt Nam đến Carthage, Missouri -
Tu viện Phanxicô Thủ Đức: Diễn nguyện kỷ niệm 800 năm cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô Asssi -
Bên bờ sông Sài Gòn, Đức Mẹ tháo gỡ những nút thắt đời người -
Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ: Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Stêphanô Nguyễn Khắc Dương -
154 cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trong bộ sưu tập do thánh Carlo Acutis khởi xướng -
Giờ các Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu -
Các nữ tu cử hành Mùa Thụ Tạo và chăm sóc "Ngôi nhà chung" như thế nào -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Thánh lễ an táng Tu sĩ Linh mục Henricô Maria Đinh Viết Phục -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Vầng trăng yêu thương - gặp gỡ và trao ban
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ