Đức Lêô XIV: Thiện ích của cả nhân loại không thể bị hy sinh vì các lợi ích riêng tư
Tác giả: Deborah Castellano Lubov
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích các thành viên Viện Khoa học Hành chính Quốc tế tiếp tục nghiên cứu “nhằm tìm ra những phương thức và phương tiện để đóng góp cho nền quản trị công trong việc nhân bản hóa các công nghệ kỹ thuật số, để chúng có thể phục vụ sự sống và hòa bình”, đồng thời cảnh báo nguy cơ nhân loại có thể “trở thành nạn nhân” của chính những phát minh do mình tạo ra.
“Chúng ta phải bảo đảm rằng thiện ích của đại gia đình nhân loại không bị hy sinh vì những lợi ích riêng tư.”
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra lời kêu gọi này hôm thứ Sáu tại Vatican với các thành viên Viện Khoa học Hành chính Quốc tế (IIAS), trong đó Tòa Thánh cũng là một thành viên.
Được thành lập năm 1930, sau cuộc Đại Khủng hoảng, Viện này nhằm giúp các cơ quan công quyền thích ứng việc quản trị với những nhu cầu đang thay đổi của xã hội.
Duy trì sự cân bằng thích hợp trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số
Nhắc lại rằng chủ đề của Hội nghị năm nay kêu gọi thế giới trong thời đại kỹ thuật số duy trì sự cân bằng thích hợp trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, Đức Giáo hoàng nói rằng lời kêu gọi này gợi lại lời kêu gọi ngài đã đưa ra trong Thông điệp Magnifica humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng ngày nay, chúng ta không thể không đối diện với thực tại này, một thực tại ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống của chúng ta và lan tỏa đến mọi cấp độ của đời sống xã hội.
“Liệu nhân loại có thể trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình?”
Ngài nhấn mạnh: “Tốc độ phát triển của những đổi mới về AI, tức trí tuệ nhân tạo, đặt ra cho chúng ta câu hỏi liệu trong tương lai chúng ta có thể kiểm soát những cỗ máy này hay không, và liệu nhân loại có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không.”
Đức Giáo hoàng đặc biệt cảnh báo: “Một trong những vấn đề nghiêm trọng ngày nay là việc những quyết định liên quan đến sự sống con người đang được giao cho máy móc.”
Trước tình trạng đáng lo ngại này, ngài đánh giá cao những nỗ lực của cuộc gặp gỡ này nhằm khẳng định “tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước những công cụ công nghệ này”, đồng thời thúc giục họ giúp các cơ quan công quyền đưa ra những quyết định trong lĩnh vực này “vì thiện ích của nhân loại”.
Cần có khuôn khổ đạo đức đi kèm với những công cụ quan trọng này
Ngài kêu gọi xây dựng một khuôn khổ đạo đức đi kèm với việc sử dụng những công cụ quan trọng này; theo ngài, đáng tiếc là chúng ngày càng tập trung trong tay các tác nhân kinh tế và công nghệ lớn, trong khi Nhà nước gặp khó khăn trong việc thực thi quyền kiểm soát đối với chúng.
Ngài nói: “Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm ra những phương thức và phương tiện để đóng góp cho nền quản trị công trong việc nhân bản hóa các công nghệ kỹ thuật số, để chúng có thể phục vụ sự sống và hòa bình.”
Nhìn nhận rằng sứ mạng của họ không dễ dàng và đôi khi sự nản lòng có thể đe dọa lấn át họ, Đức Giáo hoàng Lêô bảo đảm rằng ngài cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ họ, để họ có thể tiếp tục công việc cao quý này với quyết tâm.
bài liên quan mới nhất
- Các nhà thần học Philippines tìm hiểu cách Giáo hội nên ứng phó với AI
-
Phương pháp thiêng liêng và việc thực hành trong môi trường kỹ thuật số -
Trí tuệ nhân tạo đang thử thách lương tâm của Ấn Độ -
Toàn văn Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV -
Vatican số hóa kho lưu trữ ảnh về Thánh Gioan Phaolô II -
Tòa Thánh: Cần mạnh mẽ quản trị AI để phục vụ nhân loại -
Đức Lêô XIV gửi sứ điệp đến “Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về AI vì công ích” -
Ủy ban Liên Bộ về AI của Vatican họp lần đầu tiên -
Đức Hồng y Poola gọi thông điệp Magnifica Humanitas là kim chỉ nam đạo đức rõ ràng -
Giám đốc AI Microsoft: Magnifica humanitas thật quý giá cho sự phát triển AI
bài liên quan đọc nhiều
- Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ
-
Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 -
Cậu bé 14 tuổi gặp Chúa nhờ video Công giáo -
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay (2) -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình -
Tông thư Miranda Prorsus - Điều kỳ diệu được mặc khải của Đức Thánh Cha Piô XII -
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2023 -
Tổng Giáo phận Sài Gòn cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 60 -
Bộ Truyền Thông: Tài liệu suy tư mục vụ về việc tham gia Mạng xã hội -
Inter Mirifica: Sắc Lệnh về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội