Đức Lêô XIV nói về Thánh Phanxicô, kinh Mân Côi và tông huấn về gia đình

Tác giả: Antonella Palermo

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Sau bài giáo lý trước giờ Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Lêô một lần nữa mời gọi các tín hữu lần hạt Mân Côi, và hưởng ứng sáng kiến của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ: “Đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và những nạn nhân vô tội của bạo lực.”

Ngài bày tỏ niềm vui trước nhiều sáng kiến dành cho Thánh Phanxicô Assisi và loan báo một thời gian phân định mang tính hiệp hành về gia đình sẽ diễn ra tại Vatican, mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia.

Lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình

Đức Giáo hoàng đã lặp lại lời kêu gọi này sau khi chủ sự giờ Kinh Truyền Tin từ cửa sổ Dinh Tông Tòa.

Như đã thực hiện trong chuyến viếng thăm gần đây tại Lộ Đức nước Pháp, ngài một lần nữa kêu gọi mọi người lần chuỗi Mân Côi cầu cho hòa bình và sự hiệp nhất trên thế giới, hiệp thông với các em thiếu nhi đã bắt đầu thực hiện điều này qua sáng kiến “Một triệu trẻ em cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi” của Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ.

Cầu nguyện để được giải thoát khỏi tai họa chiến tranh

“Tôi chân thành cảm ơn tất cả các em thiếu nhi đang tham gia lời cầu nguyện này tại nhiều nơi trên thế giới. Tất cả chúng ta hãy noi gương các em, cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria để các dân tộc được giải thoát khỏi tai họa chiến tranh. Đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và những nạn nhân vô tội của bạo lực.”

Chiến dịch bắt đầu vào đầu tháng Mười với sự tham dự của Đức Giáo hoàng tại Vườn Vatican và sẽ tiếp tục cho đến ngày 7 tháng Mười, lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Điều này cho phép các giáo phận, giáo xứ, trường học, cộng đoàn và gia đình tại các châu lục khác nhau lựa chọn ngày phù hợp nhất để dành riêng cho ý chỉ cầu nguyện này.

Gia đình, niềm hy vọng và kho tàng vô giá

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô loan báo rằng, nhân dịp kỷ niệm 10 năm văn kiện Amoris Laetitia - Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về Gia đình của Đức Giáo hoàng Phanxicô, một cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần sẽ bắt đầu vào thứ Tư tuần tới, ngày 7 tháng Mười.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra với sự hiện diện của ngài tại Hội trường Phaolô VI, cùng với các vị đứng đầu các Giáo hội Đông phương và chủ tịch các Hội đồng Giám mục, nhằm đánh giá tình hình các gia đình ngày nay.

Cuộc gặp gỡ sẽ có những chứng từ của các giám mục và các đôi vợ chồng đến từ năm châu lục.

Đây sẽ là cơ hội để lắng nghe tiếng nói của Giáo hội trong thời điểm có những thay đổi sâu rộng, đồng thời tìm ra những cách thức để đổi mới và củng cố sự lựa chọn hôn nhân, vốn đã suy giảm đáng kể trong nhiều bối cảnh khác nhau qua nhiều thập niên. Đức Giáo hoàng diễn tả điều này như sau:

“Đây sẽ là thời gian phân định mang tính hiệp hành để xác định những bước cần thực hiện nhằm loan báo Tin Mừng hôm nay giữa các gia đình và các thế hệ trẻ. Tôi phó thác nhiệm vụ này cho lời cầu nguyện của anh chị em và, trên hết, cho các gia đình; với sự trợ giúp của Chúa, những gia đình này là dấu chỉ của niềm hy vọng và là kho tàng vô giá cho Giáo hội và xã hội.”

Tưởng nhớ Thánh Phanxicô

Sau đó, Đức Giáo hoàng một lần nữa trình bày về Thánh Phanxicô như một mẫu gương, như ngài đã từng trình bày như thế trong bài giáo lý, nhân kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô.

Ngài bày tỏ niềm vui trước nhiều sáng kiến tưởng niệm, đặc biệt là những sáng kiến được tổ chức tại Assisi với sự tham dự của các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước Ý.

Ngài cũng gửi một lời chào đặc biệt:

“Tôi cũng gửi lời chào đến những người điều hành đài phát thanh nghiệp dư tại Assisi và Foligno, những người đang loan truyền sứ điệp hòa bình của Thánh Phanxicô.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top