Đức Lêô XIV: Người trẻ cần được tiếp cận dễ dàng với Thánh Kinh

Đức Lêô XIV: Người trẻ cần được tiếp cận dễ dàng với Thánh Kinh

Đức Lêô XIV: Người trẻ cần được tiếp cận dễ dàng với Thánh Kinh

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News-- Gặp gỡ Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích các học giả Kinh Thánh và các nhà mục vụ làm cho Lời Chúa trở nên dễ tiếp cận với mọi người, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật số, để thế hệ trẻ có thể gặp gỡ Đức Kitô.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV hôm thứ Hai đã gặp các thành viên của Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ của họ cho Lời Chúa.

Ngài suy tư về kỷ niệm 60 năm Hiến chế Tín lý Dei Verbum về Mặc Khải Thiên Chúa, và lời kêu gọi của Công đồng Vaticanô II rằng Thánh Kinh phải được dễ dàng tiếp cận và được tôn vinh ở mọi nơi.

Đức Thánh Cha nói rằng văn kiện này thể hiện “một khát vọng mạnh mẽ, một xác tín vững chắc và một định hướng mục vụ”.

“Giáo huấn của Dei Verbum là rõ ràng,” ngài nói. “Chúng ta được mời gọi ‘lắng nghe Lời Thiên Chúa với lòng tôn kính và công bố Lời trong đức tin’, và ‘tất cả các tín hữu Kitô phải được tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng với Thánh Kinh’.”

Đức Giáo hoàng cho biết Liên đoàn Kinh Thánh Công Giáo cũng chia sẻ mục tiêu đó, khi họ nỗ lực làm cho Lời Chúa trở thành yếu tố trọng tâm của hoạt động mục vụ và là nguồn cảm hứng sống động cho Giáo hội.

Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các học giả Kinh Thánh đang nhóm họp tại Rôma canh tân lòng trung thành với sứ mạng của họ, mà ngài nói rằng “chính là việc loan báo kerygma – mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô.”

Ngài nói thêm, Giáo hội luôn kín múc sự sống từ Tin Mừng khi lắng nghe Đức Kitô với tình yêu chăm chú.

“Nhờ Tin Mừng, Giáo hội không ngừng khám phá lại hướng đi của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần - Đấng dạy dỗ mọi sự và nhắc chúng ta nhớ tất cả những gì Chúa Con đã nói.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV sau đó suy tư về ý nghĩa của thuật ngữ “tiếp cận dễ dàng” với Thánh Kinh trong thời đại chúng ta.

Ngài lưu ý rằng các tín hữu cần được khuyến khích đọc Kinh Thánh để gặp gỡ cách cá vị tình yêu của Thiên Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ loài người.

“Hôm nay, các thế hệ mới sống trong những môi trường kỹ thuật số mới, nơi Lời Chúa dễ bị lu mờ,” ngài nói. “Nhiều cộng đồng mới đang hiện diện trong những bối cảnh văn hóa nơi Tin Mừng xa lạ hoặc bị bóp méo bởi các lợi ích riêng.”

Đức Giáo hoàng mời gọi các thành viên Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo tự hỏi làm thế nào Giáo hội có thể giúp những người chưa bao giờ nghe Lời Chúa có thể tiếp cận Lời cách hữu hiệu nhất.

“Tôi hy vọng những câu hỏi này thúc đẩy anh chị em tìm ra những hình thức lan tỏa Kinh Thánh mới, có khả năng mở ra con đường dẫn đến Sách Thánh, để Lời Chúa có thể bén rễ trong tâm hồn con người và dẫn mọi người sống trong ân sủng của Người,” ngài nói.

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi mọi Kitô hữu trở thành “những bức thư sống… được viết không phải bằng mực mà bởi Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống,” làm chứng cho ưu thế của Lời Chúa giữa muôn tiếng ồn của thế giới.

“Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa - dòng dõi mà Lời đã trở nên xác phàm,” ngài nói, “dạy chúng ta nghệ thuật lắng nghe, củng cố chúng ta trong việc vâng phục Lời Chúa, và hướng dẫn chúng ta ngợi khen Thiên Chúa.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top