Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn: Thư gửi các Đoàn thể

Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn: Thư gửi các Đoàn thể

 

 

 

Toà TGM Thành phố HCM
24.2.2012

 

 

 

 

ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI ĐỔI MỚI

Kính gửi Linh mục đồng hành và Ban Điều Hành
22 tổ chức cùng phong trào Tông Đồ Giáo Dân :

1. Hội các Bà Mẹ CG           2. GĐ Phạt Tạ Thánh Tâm       3. Legio Mariae
4. Giới Trẻ Con Đức Mẹ       5. Cursillo                             6.Thanh Sinh Công
7. Hướng Đạo CG               8. HĐ Đa Minh                       9. HĐ Phan Sinh
10. Dòng Ba CM                11. HH Thánh Mẫu                  12. HH. BA. Vinh Sơn

13. GĐ Cùng Theo Chúa     14. GĐ Khôi Bình                     15.Thăng Tiến HN-GĐ
16. GĐ Chúa                    17. GĐ Tận Hiến                     18. GĐ Phúc Âm
19. Lòng Chúa TX             20. Người Cao Tuổi                 21. Giáo Chức công giáo
22. Y Bác Sĩ CG                23. Doanh nhân CG                 24. Nghệ Sĩ CG

1. Thiên Chúa mời gọi dân Người không ngừng đổi mới con tim (x. Ez 36, 26). Lời Chúa mời gọi người tín hữu không ngừng cởi bỏ nếp sống cũ, để Thánh Thần đổi mới lòng trí mỗi người, cùng giúp họ luôn bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa, nhờ đó không ngừng lớn lên theo hình mẫu Con Người Mới là Đức Giêsu Đấng Cứu Độ trần gian (x. Ep 4,15-24), Đấng đã khẳng định: con người không chỉ sống bằng cơm bánh, song còn sống nhờ Lời Chúa (x. Mt 4,4).

2. Đức Gioan Phaolô II mời gọi người tín hữu đổi mới cách cầu nguyện theo chỉ dẫn của Ngài. (x. Tông huấn Mầu Nhiệm Mân Côi, 10.2002). Ngài thêm 5 Sự Sáng, và gọi 20 Mầu nhiệm Mân Côi là bản tóm tuyệt vời Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Và Ngài mời gọi mọi người nguyện gẫm 20 Mầu nhiệm Mân Côi, không phải chỉ lập lại công thức lời kinh quen thuộc, - những công thức nói chung chỉ xin Chúa phù trợ cho riêng bản thân mình -, song hãy ý thức cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu, mang lấy tâm tư của Ngài, và bước theo Ngài trên từng chặng đường yêu thương cứu độ của Ngài, để chia sẻ cho mọi người, mọi ân ban của Chúa, và cùng nhau tiến bước đi đến nguồn sống dồi dào trong yêu thương và an bình.

3. Đức Bênêđitô XVI kêu gọi mọi người hãy hướng mọi sinh hoạt và hoạt động của mình đến sứ vụ Phúc Âm hoá đời sống gia đình nhân loại, đưa những giá trị Tin Mừng, giá trị nhân bản, giá trị đạo đức, vào đời sống gia đình, nghề nghiệp, văn hoá xã hội, kinh tế chính trị (x.Thông điệp về Ngày Truyền giáo, 1.2012). Phúc Âm hoá đời sống đòi hỏi Phúc Âm hoá mọi hành vi, mọi việc làm. Cụ thể, Phúc Âm hoá

- việc tu thân ( rèn luyện bản thân, giáo hoá con người...),
- việc tề gia (chăm lo cho gia đình, cho cộng đoàn...),
- việc trị quốc (quản trị một tập thể, một tổ chức xã hội, một công ty, xí nghiệp...),
- việc bình thiên hạ (mang lại bình an hạnh phúc cho nhà nhà, cho đất nước và thế giới...).

4. Đại Hội Dân Chúa VN 11.2010 và Công nghị giáo phận 11.2011, mời gọi mọi người tín hữu nỗ lực xây dựng gia đình và đoàn thể của mình thành Giáo Hội Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ, xây trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa, - là Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới và bình an - , nhằm chung sức vun đắp nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho đất nước và thế giới hôm nay.

Nhờ xây trên nền tảng Lời Chúa, gia đình và đoàn thể của anh chị em sẽ trở thành Giáo Hội Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ. Giáo Hội Mầu nhiệm là một cộng đoàn tín hữu sống trọn tình hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Cha. Giáo Hội Hiệp thông là một cộng đoàn tín hữu sống vẹn nghĩa huynh đệ chia sẻ và hợp nhất với nhau. Giáo Hội Sứ vụ là một cộng đoàn tín hữu mở rộng tình huynh đệ hiệp thông, và quan tâm chia sẻ niềm tin cùng mọi ân ban của Chúa, cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại, đồng thời cùng bước theo Chúa Giêsu phục vụ cho sự sống toàn diện và sự phát triển vững bền của gia đình nhân loại.

5. Tôi ước mong quý linh mục đồng hành cùng với quý Ban Điều Hành, Ban Trị Sự, của mỗi tổ chức và phong trào tông đồ giáo dân, cùng nhau suy nghĩ, hội ý tu bổ Nội Quy sinh hoạt của mình, góp ý bổ sung Bản Chỉ Dẫn, nhằm giúp cho mỗi tổ chức, mỗi phong trào, vượt qua khung nếp bất cập cùng những thói quen máy móc, chuyên cần cầu nguyện như lời Đức Gioan Phaolô II chỉ dạy, và tâm niệm cùng đưa Lời Chúa vào việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đó là cách đáp lại lời mời gọi đổi mới của Cha trên trời, của mẹ Giáo Hội. Đó cũng là cách đổi mới lòng đạo với hai van tim mở rộng. Đồng thời cũng là con đường chu toàn sứ vụ Phúc Âm hoá đời sống gia đình và xã hội hôm nay.

Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục


LỜI CẦU XIN ƠN "XÂY NHÀ TRÊN NỀN VỮNG CHẮC LÀ LỜI CHÚA"


Lạy Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh Chí Tôn,
Là Cha trên trời giàu lòng từ bi nhân hậu,
Cha đã thương sai Thánh Tử Giêsu
Đến làm người phục vụ cho sự sống gia đình nhân loại,
Dạy cho mọi người xây nhà nhà trên nền vững chắc là Lời Chúa,
Kiến tạo trời mới đất mới chan hoà ánh sáng chân lý và tình yêu.
Cha đã thương sai Thánh Linh đến,
Như nguồn ánh sáng và năng lực mới,
Mở rộng lòng người trong thiên hạ,
Toả sáng tình mến Chúa yêu người khắp nơi nơi.
Xin Ba Ngôi Thiên Chúa khai mở lòng trí chúng con,
Cho chúng con sống trọn tình con thảo với Cha trên trời,
Chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, tìm và thi hành ý Chúa,
Xây mới nhà nhà trên nền đá vững chắc là Lời Chúa dạy.
Xin dạy chúng con xây mới tình hiệp thông trong Giáo Hội,
Cho chúng con sống trọn nghĩa huynh đệ hợp nhất với nhau,
Đồng cảm với phận người cùng chia sẻ niềm tin yêu và hy vọng,
Đối với mọi người anh em đồng bào và đồng loại.
Lạy Thánh Mẫu La Vang cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
Xin khẩn cầu Thiên Chúa dạy cho chúng con,
Cộng tác với Chúa Cứu độ kiến tạo trời mới và đất mới,
Vun đắp nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương,
Cho quê hương Việt Nam cùng gia đình nhân loại hôm nay.

Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top