ĐTC đọc Kinh Mân Côi với các sinh viên cao đẳng, và bảo họ tìm kiếm chân lý

ĐTC đọc Kinh Mân Côi với các sinh viên cao đẳng, và bảo họ tìm kiếm chân lý

Vatican 12/10/2009 (CNA)ĐTC Bênêđictô cùng với các sinh viên đại học của Rôma và Châu Phi cầu nguyện với chuỗi Mân Côi tại sảnh đường Thánh Phaolô VI ở Vatican vào tối thứ bảy. Tiếp theo việc cầu nguyện với Đức Maria, ĐTC lưu ý rằng sinh viên phải là: “những người tha thiết tìm kiếm chân lý.” 

Các nghị phụ đang trong Thượng HĐGM Châu Phi, các sinh viên đại học ở Rôma, và tham dự qua vệ tinh, các sinh viên đại học của 8 thành phố thuộc Châu Phi: Cairo, Egypt; Nairobi, Kenya; Khartoum, Sudan; Johannesburg, South Africa; Onitsha, Nigeria; Kinshasa, Democratic Republic of Congo; Maputo, Mozambique, and Ouagadougou, Burkina Faso đã cùng tham dự sự kiện này.
 
Sau khi lần chuỗi, ĐTC nói với các sinh viên và xin họ hãy là: “những người làm việc cho bác ái trí tuệ” trong cả Giáo Hội và xã hội. ĐTC nói: Sống theo lời mời gọi này là “rất cần thiết khi chúng ta phải đối đầu với những thách đố to lớn hiện nay.”
 
Ngài nói tiếp: trong thời gian ở đại học, các sinh viên phải “say mê tìm kiếm chân lý,” và phái xây dựng “những cộng đoàn của trường với tiêu chuẩn tri thức cao nhất, là nơi có thể luyện tập và thưởng thức loại lý tính rộng mở ôm ấp tất cả, mở đường cho việc gặp gỡ Thiên Chúa.”
 
Sau đó Ngài cổ vũ các sinh viên cũng hợp tác giữa các học viện khác nhau, đặc biệt với những trường học của Châu Phi.
 
Khi nói chuyện với các sinh viên Châu Phi, ĐTC mời gọi họ hãy tận dụng những năm học hành như là “việc chuẩn bị để thi hành công việc linh hoạt văn hóa trên đất nước của mình.”
 
Ngài kết luận: “việc rao giảng Tin Mừng ở Châu Phi tùy thuộc vào những nỗ lực quảng đại của các bạn.”

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top