Dòng Truyền giáo Thánh Carolo - Scalabrini: Kỷ niệm 20 năm hiện diện tại Việt Nam & Thánh lễ Truyền chức Linh mục

Dòng Truyền giáo Thánh Carolo - Scalabrini: Kỷ niệm 20 năm hiện diện tại Việt Nam & Thánh lễ Truyền chức Linh mục

TGPSG -- “Anh em không ở lại trong Chúa thì không thể làm những công việc như Chúa được.”

Lời nhấn mạnh của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng khi chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Tôma Thiện Nguyễn Đăng Khoa, cũng gợi mở sứ mạng đặc thù của Dòng Scalabrini: thi hành công việc của Chúa nơi những người di dân nghèo khổ và thiếu thốn.

Thánh lễ truyền chức trong bầu khí hân hoan

Thánh lễ được cử hành lúc 9g00 ngày 09.09.2025 tại nhà Dòng Scalabrini (80/29/10 Ngô Chí Quốc, Tam Bình, TP.HCM). Đồng tế với Đức TGM có hơn 20 linh mục dòng và triều thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hiện diện còn có ông bà cố, các tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân của thầy Tôma cùng khoảng 300 giáo dân.

Trong bầu khí hân hoan và ấm áp, cộng đoàn đã nồng nhiệt đón tiếp khách mời bằng những cái bắt tay thân tình, nụ cười trìu mến.

Thánh lễ thêm phần đặc biệt khi tiến chức lãnh nhận thiên chức linh mục đúng dịp Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo - Scalabrini kỷ niệm 20 năm hiện diện tại Việt Nam.

Dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho tiến chức

Sau hành trình hiến dâng và phục vụ theo tiếng gọi của Chúa, tiến chức Tôma Thiện Nguyễn Đăng Khoa được thánh hiến để trở nên linh mục, dấn thân phục vụ tha nhân như chính Chúa Giêsu - Đấng đến để phục vụ và ban ơn cứu độ.

Trong tâm tình tạ ơn, Hội Dòng và gia đình tiến chức hiệp lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh và Dòng Scalabrini một linh mục mới, sẵn sàng hy sinh, can đảm chia sẻ những khó khăn, đau khổ của tha nhân để phục vụ.

Nhà Dòng cũng tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho tân linh mục luôn được Chúa Thánh Thần biến đổi, trung thành với ơn gọi, hiệp hành cùng Giám mục và linh mục đoàn, để thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng và phục vụ người di dân theo linh đạo của Hội Dòng.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Làm công việc của Chúa, làm bởi Chúa

Triển khai Lời Chúa theo ngôn sứ Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát...” (Is 61,1-2), Đức TGM Giuse chia sẻ:

“Làm linh mục là làm công việc của Chúa. Trong nghi thức, ĐGM và các linh mục đặt tay trên tiến chức, trao ban Thánh Thần, để thánh hiến thầy làm những công việc như Chúa.”

Ngài nhắc đến bối cảnh lịch sử Dòng Scalabrini, được thành lập hơn 100 năm với sứ mạng phục vụ những người di dân xa quê, thiếu thốn vật chất và tinh thần. Khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, tiến chức cũng được mời gọi cảm thông, chia sẻ và phục vụ những người di dân như hiện thân của Chúa Giêsu.

Đức TGM nói: “Làm những công việc của Chúa nhưng làm bởi Chúa.” Trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm với sức riêng của mình và làm với năng lực, sức sống của Chúa.”

Ngài lưu ý: “Anh em phải ở lại trong Thầy, như Cha ở lại trong Thầy, Thầy cũng ở lại trong anh em. Nếu anh em không ở lại trong Chúa thì không thể làm những công việc như Chúa được.”

Đức TGM mời gọi noi gương Thánh Scalabrini -luôn gắn bó với Thánh Thể. Chính sự dừng lại trước Thánh Thể giúp lắng nghe tiếng Chúa, để phân định và thi hành sứ mạng mục vụ di dân.

Kết thúc bài giảng, Đức TGM xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục luôn biết làm công việc của Chúa, làm bởi Chúa và làm như Chúa, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ân sủng cho tiến chức và toàn thể cộng đoàn.

Nghi thức truyền chức linh mục

Nghi thức truyền chức do Đức TGM Giuse chủ sự, gồm ba phần:

  • Nghi thức mở đầu: Tiến chức được giới thiệu và thẩm vấn, tuyên hứa kính trọng Đức TGM và các đấng kế vị, sau đó phủ phục cùng cộng đoàn đọc Kinh Cầu Các Thánh.
  • Nghi thức chính yếu: Đức TGM đặt tay và đọc lời nguyện phong chức, thông ban Thánh Thần và thánh hiến tiến chức. Các linh mục đồng tế cũng đặt tay, đón nhận tiến chức vào linh mục đoàn. Tân linh mục được mặc áo lễ.
  • Nghi thức diễn nghĩa: Xức dầu lòng bàn tay, trao chén thánh, trao hôn bình an -dấu chỉ hiệp thông trong thừa tác vụ linh mục.

Sau nghi thức, Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể, tân linh mục chính thức đồng tế cùng Đức TGM.

Tri ân và lời huấn từ

Sau hiệp lễ, linh mục Bề trên Tổng Quyền của hội dòng Truyền Giáo Thánh Carolo - Scalabrini Chiarello Leonir CS với sự đồng hành phiên dịch của linh mục Don Bosco Nguyễn Dũng Lực CS đại diện Dòng Scalabrini tỉnh dòng Châu Âu vùng Nam Phi ngỏ lời tri ân Đức TGM và Hội Thánh Việt Nam đã quảng đại trao ban nhiều linh mục truyền giáo khắp nơi. Cha Tổng Quyền cũng gửi lời cảm ơn đến ông bà cố, thân nhân và cộng đoàn.

Cha đại diện tỉnh dòng Châu Âu vùng Nam Phi đọc thư chúc mừng của Bề trên tại Nam Phi, nơi tân linh mục sẽ đến phục vụ. Đồng thời, Phép lành Tòa Thánh của Đức Giáo hoàng Lêô XIV dành cho tân linh mục cũng được công bố.

Tân linh mục xúc động cảm tạ cha mẹ đã nuôi dưỡng ơn gọi và tri ân Hội Dòng cùng cộng đoàn.

Trong lời huấn từ cuối lễ, Đức TGM Giuse như người cha dặn dò con, chúc mừng sứ vụ mới tại Nam Phi và nhắc nhớ: hãy làm công việc của Chúa, làm ở trong Chúa và làm bởi Chúa. Ngài cũng gợi lại gương các Thánh Tử đạo Việt Nam đã hy sinh để Giáo Hội trổ sinh nhiều hoa trái hôm nay, đồng thời khích lệ tinh thần truyền giáo của các linh mục, tu sĩ Việt Nam.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g15 với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Sứ vụ và linh đạo Dòng Scalabrini tại Việt Nam

Năm 2025, Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo - Scalabrini tròn 20 năm hiện diện tại Việt Nam. Sứ vụ của Hội Dòng là đồng hành và chia sẻ sâu xa với anh chị em di dân, tị nạn, thủy thủ, du học sinh… theo dấu chân của Đức Kitô lữ hành. Linh đạo Scalabrini được cô đọng trong sứ điệp: “Trở nên người di dân của người di dân.”

Tình yêu, sự dấn thân và sứ vụ là lời mời gọi của Chúa dành cho những ai can đảm đáp lại lệnh truyền: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,16).

Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo - Scalabrini do Thánh Gioan Baotixita Scalabrini thành lập ngày 28.11.1887 tại Piacenza, Ý. Từ năm 2003 dòng bắt đầu đến Việt Nam và 2005, nhà Dòng được chính thức công nhận hiện diện tại Việt Nam, lúc đó chưa có một linh mục nào, mãi đến năm 2015 mới có vị linh mục đầu tiên tại Cộng Đoàn Scalabrini Việt Nam là cha Giuse Lăng Kinh Luân CS, nhà Dòng đã trải qua rất nhiều khó khăn trong bước đầu đến Việt Nam cũng như trong việc dấn thân rao giảng mầu nhiệm ơn cứu độ của Thiên Chúa, phục vụ và nâng đỡ người di dân, đồng thời cổ vũ ơn gọi truyền giáo. Mặc dù thăng trầm thử thách nhưng Dòng Scalabrini nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa, bằng chứng hiện nay nhà Dòng đã có 52 linh mục người Việt Nam được gửi đến nhiều nước khắp các nơi trong 36 quốc gia mà hội dòng hiện diện như: Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Nam Mỹ Latinh, Châu  Á, và Châu Úc để truyền giáo và chăm lo mục vụ di dân.

Thiên Chúa yêu thương đã ban cho nhà Dòng hiện đang có 60 ứng sinh đang theo học khắp các chương trình đào tạo trong đó có 34 ứng sinh đang học tại Việt Nam, còn lại đang theo đuổi học tập ở nước ngoài. Việt Nam có 2 chương trình đào tạo gọi là Dự Tu và Triết Học. Chương trình ở nước ngoài ứng sinh phải trải qua:  Nhà Thử, Nhà Tập, và sau nhà tập sẽ khấn và bắt đầu Thần Học.

Trong ngày hồng phúc lãnh nhận thiên chức linh mục, cũng là dịp kỷ niệm 20 năm hiện diện của Dòng Scalabrini tại Việt Nam, tân linh mục Tôma Thiện Nguyễn Đăng Khoa trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa, tiếp nối sứ vụ truyền giáo giữa lòng Hội Thánh và nơi những người di dân nghèo khổ.”

Bài viết: Maria Giáng Sương & Ảnh: Giuse Minh Phong (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top