Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc khai trương cửa hàng 0 đồng tại Giáo điểm Tri Phú

TGPSG -- “Không chỉ chăm lo đời sống đức tin, Nhà Dòng còn luôn đồng hành cùng bà con trong hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống, lan tỏa tinh thần bác ái và yêu thương đến cộng đồng.”

Linh mục Gioan Eudes Maria Phạm Quốc Tuấn, CRM, quản xứ Giáo xứ Tham Kha, Giáo phận Bắc Ninh, chia sẻ điều này trong chương trình bác ái “Kết nối yêu thương” do Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tổ chức tại Giáo điểm Tri Phú.

Chương trình được khai mạc lúc 8g00 Chúa nhật, ngày 26.7.2026, với nhiều hoạt động bác ái dành cho thiếu nhi và bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo. Chương trình có sự tham gia của các linh mục, tu sĩ, ban phục vụ cùng quý ân nhân trong và ngoài nước.

Cao điểm của chương trình là Thánh lễ Tạ ơn, được cử hành lúc 9g00, mở đầu với nghi thức làm phép tượng. Chủ tế là linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thuyên.

Đồng tế với ngài có các linh mục:

- Linh mục Gioan Eudes Maria Phạm Quốc Tuấn, CRM, quản xứ Giáo xứ Tham Kha, Giáo phận Bắc Ninh.

- Linh mục Nicolas Maria Nguyễn Minh Hoàn, CRM, phó xứ Giáo xứ Tham Kha.

- Linh mục Antôn Maria Nguyễn Đăng Lộc, CRM.

- Linh mục Gioan Thiên Chúa Maria Ngô Văn Tuân, CRM.

Hiệp dâng Thánh lễ có thầy phó tế Giuse Trần Văn Trường, các tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng giao lưu và trao quà trong bầu khí ấm áp, thấm đượm tình bác ái và hiệp thông.

Các em thiếu nhi và bà con các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao tham dự chương trình chủ yếu sinh sống tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Họ mưu sinh bằng nghề vào rừng hái măng, đào củ, lấy mật ong, săn bắt; trồng ngô, canh tác ruộng bậc thang và dệt thổ cẩm. Cuộc sống của bà con còn nhiều bấp bênh, nguồn thu nhập không ổn định.

Để sẻ chia với bà con, linh mục Gioan Eudes Maria Phạm Quốc Tuấn, CRM, cùng các tu sĩ và quý ân nhân đã trao tặng 600 phần quà cho các em thiếu nhi gồm tập, bút viết và dép; đồng thời trao 300 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn gồm gạo và các nhu yếu phẩm như gia vị, mì khô và tép khô.

Nhân dịp này, cửa hàng 0 đồng tại Giáo điểm Tri Phú cũng chính thức đi vào hoạt động với các mặt hàng như quần áo, cặp sách, dép, bút viết, tập và các nhu yếu phẩm gồm gia vị, mì tôm, nước mắm, muối, đường và gạo. Cửa hàng mở cửa vào mỗi Chúa nhật hằng tuần.

Nhằm tạo điều kiện để những gia đình thực sự khó khăn nhận được sự hỗ trợ đúng đối tượng, các tu sĩ và ban phục vụ đã trực tiếp đến từng gia đình tìm hiểu hoàn cảnh thực tế. Mỗi gia đình được nhận một phần hỗ trợ mỗi tháng. Riêng quần áo, tất cả bà con đều có thể đến nhận tại cửa hàng với giá 0 đồng.

Một cụ già người dân tộc Mông không khỏi nghẹn ngào khi nhận được phần quà. Cụ xúc động chia sẻ: “Giáo xứ cho chúng con quà to quá, được chung bữa ăn rồi còn có quà mang về cho cả nhà!”

Linh mục Gioan Eudes Maria Phạm Quốc Tuấn cho biết, tại Giáo điểm Tri Phú, bà con các dân tộc Mông, Tày, Nùng và Dao vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế và đời sống. Vì thế, bên cạnh việc chăm lo đời sống đức tin, Nhà Dòng luôn nỗ lực thực hiện các hoạt động bác ái, góp phần cải thiện đời sống và mang Tin Mừng đến với bà con bằng những việc làm cụ thể.

Công cuộc truyền giáo đến với đồng bào các dân tộc thiểu số chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Sứ vụ ấy luôn đòi hỏi sự hy sinh, dấn thân và quảng đại của những người loan báo Tin Mừng. Dẫu còn nhiều gian nan, các nhà truyền giáo vẫn luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và cảm nhận được sự đồng hành, nâng đỡ cùng lời cầu nguyện của Hội Thánh, để thêm vững bước trên hành trình phục vụ.

Chương trình bác ái khép lại lúc 13g00 cùng ngày, để lại trong lòng mỗi người niềm vui, lòng biết ơn và những kỷ niệm đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần hiệp thông.

Để duy trì hoạt động của cửa hàng 0 đồng, mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Linh mục Gioan Eudes Maria Phạm Quốc Tuấn, CRM

Quản xứ Giáo xứ Tham Kha, Giáo phận Bắc Ninh

Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại: 0373 683 800

Bài: Tươi Nguyễn - Ảnh: Phêrô Bùi Văn Quyền (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top