Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010: Ngày 2

Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010: Ngày 2

WGPSG -- Như đã đưa tin trên web tgpsaigon.net, hôm nay 25/07/2010, Ủy Ban Giáo Lý Giáo Phận TP.HCM chính thức ra mắt trong Thánh lễ đồng tế chiều nay do ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự, cùng sự hiện diện của cha Tổng Đại diện, quý cha Hạt trưởng, quý cha, quý xơ bề trên, quý tu sỹ, quý ân nhân và hơn 1.000 giáo lý viên trong Giáo phận.

Trước Thánh lễ là phần giao lưu ba miền với những màn trình diễn đặc trưng mỗi miền.

Miền Bắc với những điệu hát quan họ quen thuộc cùng nghi lễ mời trà, ăn trầu mang đến một tình cảm vừa gần gũi vừa thân thương như lời thơ:

Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình
Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên.

Cái duyên, cái tình ấy được gởi gấm trong những miếng trầu cánh phượng, và màn trình diễn “Những cô gái trên quê hương quan họ” do các nữ tu của tu hội Hiệp Nhất Bắc Ninh thể hiện.

Về đến miền Trung, không thể không ghé thăm cố đô Huế. Ca sỹ Hồng Vân mang đến cho mọi người một tâm tình khó quên với ca khúc quen thuộc “Ai ra xứ Huế”. Và một trong những vũ điệu của anh em Giáo phận Pleiku với điệu múa “Đồng chiêm” mang đến những âm hưởng khó quên.

Còn miền Nam, với truyền thống con rồng cháu tiên mang đến cho khán giả những điệu trống, những điệu múa hùng hồn của một truyền thống lâu đời xứ Lạc qua nhạc phẩm “Dòng máu Lạc Hồng”.

Mỗi miền mỗi vẻ khác nhau đã tạo nên vẻ đẹp chung cho một ngày Đại hội đầy ý nghĩa này.

Đan xen các màn trình diễn giữa 3 miền là các bài hát múa của nhóm Lửa Hồng và toàn thể Huynh trưởng với những băng reo và điệu múa vui nhộn.

Và mẫu gương của đời giáo lý viên Anrê Phú Yên được tái hiện lại qua tiểu phẩm “Dòng máu tử đạo Anrê Phú Yên”. Sự kiên trung đáp trả lời mời gọi yêu thương của Anrê phải trả giá bằng chính cái chết của mình. Và tấm gương ấy sẽ còn “sáng lên thánh ân tuyệt vời” như lời bài ca Anrê Phú Yên của Lm. Trương Đình Hiền qua cuộc đời và sự dấn thân của các thế hệ giáo lý viên tiếp bước.

Tất cả những màn trình diễn giúp mỗi người giáo lý viên đến gần nhau hơn và hiệp thông trong Thánh lễ mừng Năm Thánh 2010 dành cho giáo lý viên hôm nay.

Mọi người bước vào Thánh lễ với đoàn rước trang trọng gồm thánh giá nến cao, cờ đại diện 15 giáo hạt, những nhành lá thiên tuế, kiệu Thánh Anrê Phú Yên cùng 12 cha đồng tế với Đức Hồng Y.

Trong phần giảng lễ, ĐHY nêu lên những ưu tư dành cho giáo lý viên với 3 nhiệm vụ chính:

- Củng cố niềm tin trong gia đình, giáo xứ và giáo phận.

- Giúp con em chuyên cần cầu nguyện theo ý Chúa.

- Biến lòng mình thành đền thờ cho Chúa Ba Ngôi cư ngụ.

(Xin nghe audio tham khảo thêm)

Cuối lễ, ĐHY ban hành Nội Quy Ban Giáo Lý.

Sau đó, cha Trưởng ban Giáo lý Phêrô Nguyễn Văn Hiền giới thiệu với ĐHY những cộng tác viên chính thức trong UBGL. Và ĐHY trao huy hiệu chứng nhận các thành viên này.

Thánh lễ kết thúc lúc 19h30 với phần bắn pháo hoa hoành tráng và 4 cột trụ “Chân lý” – “Tình thương” – “Hòa bình” – “Công lý” như 4 cột trụ của UBGL quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Mọi người thể hiện sự hiệp thông qua bài ca chủ đề và băng reo quyết tâm:

Chúng ta hãy dùng bàn tay
Chúng ta hãy dùng trái tim
Chúng ta hãy dùng khối óc
Xây dựng Hội Thánh
Phát triển Hội Thánh

Danh sách các thành viên chính thức của UBGL

• Tiểu ban giáo lý người lớn và dự tòng

o Ông Tạ Đình Vui (trưởng ban)
o Nguyễn Khánh Bình

• Tiểu ban giáo lý phổ thông

o Xơ Anna Phương Dung (dòng thánh Phaolô)
o Xơ Ngô Thị Thuận (dòng Đức Bà)
o Xơ Nguyễn Thị Xuân Thái (dòng Mân Côi)
o Ông Nguyễn Hạnh (trưởng ban)
o Chị Anna Nguyễn Thị Lành
o Chị Lê Thị Hiền
o Chị Phạm Thị Thúy
o Chị Nguyễn Thị Xuân Dung

• Tiểu ban giáo lý hôn nhân và gia đình

o Ông Nguyễn Quốc Đoạt (trưởng ban)
o Thầy Uông Đại Bằng
o Trần Văn Bình
o Trịnh Văn Giai
o Anna Bùi Thị Hiếu
o Đinh Ngọc Phương

• Tiểu ban giáo lý hoàn cảnh đặc biệt (bệnh nhân và di dân)

o Xơ Nguyễn Thị Thảo
o Nguyễn Thị Lê Giang

• Và sự cộng tác của nhóm Lửa Hồng trong việc sáng tác âm nhạc cho giáo lý trong tương lai.

Chương trình huấn luyện giáo lý viên

Nhằm nâng cao trình độ giáo lý và khả năng sư phạm của giáo lý viên, hướng tới một đội ngũ giáo lý viên “thiện nguyện nhưng không nghiệp dư” vào năm 2020, Ban Giáo Lý đào tạo giáo lý viên qua 3 giai đoạn hay 3 cấp:

* Giai đoạn dự bị - cấp I

o Nhân bản
o Linh đạo
o Tín lý (Tin kính)
o Thánh kinh (I - nhập môn)
o Sư phạm giáo lý (I)

* Giai đoạn căn bản – cấp II

o Lịch sử cứu độ
o Lịch sử Giáo hội
o Phụng vụ
o Thánh kinh (II – Cựu ước)
o Sư phạm giáo lý (II)

* Nâng cao – cấp III

o Dẫn vào các tôn giáo
o Kinh nguyện
o Luân lý
o Thánh kinh (III – Tân ước)
o Sư phạm giáo lý (III)

Điều kiện ghi danh:

1. Tốt nghiệp phổ thông (giấy chứng nhận)
2. Có hạnh kiểm tốt và tinh thần phục vụ cộng đoàn.

Điều kiện tốt nghiệp:

1. Đạt điểm 5 trở lên trong cuộc kiểm tra cuối mỗi giảng khóa; không đủ điểm phải thi lại môn ấy; không thi lại, phải học lại môn ấy.
2. Vắng 1/3 số tiết học của mỗi giảng khóa, sẽ không được tham dự kỳ thi cuối khóa.
3. Có biểu hiện không trung thực trong thi cử, sẽ không được dự thi khóa ấy cũng như tham dự các khóa huấn luyện khác.

Bảo lưu kết quả học tập:

Ban Giáo Lý bảo lưu kết quả học tập các môn tín lý, luân lý, lịch sử cứu độ và linh đạo do ban Mục vụ Thiếu Nhi huấn luyện trước đây.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top