Chương Trình đào tạo Giáo lý viên Giáo lý phổ thông

Chương Trình đào tạo Giáo lý viên Giáo lý phổ thông

 

 

 

 

Nhằm nâng cao trình độ giáo lý và khả năng sư phạm của giáo lý viên, hướng tới một đội ngũ giáo lý viên “thiện nguyện nhưng không nghiệp dư” vào những năm 2020, Học viện Mục vụ phối hợp với Ban Giáo lý Giáo phận và Mục vụ Thiếu nhi, tổ chức chương trình đào tạo giáo lý viên gồm 3 giai đoạn:

  

GĐ. DỰ BỊ - CẤP MỘT (90 tiết)
1
NHÂN BẢN  
12 tiết
2
LINH ĐẠO & KINH NGUYỆN        
18 tiết
3
TÍN LÝ (TIN KÍNH) 
24 tiết
4
THÁNH KINH (I) (nhập môn)
24 tiết 
5
SƯ PHẠM GL TỔNG QUÁT (I) (các nguyên tắc sư phạm – kiến tập)
12 tiết 
GĐ. CĂN BẢN - CẤP HAI (90 tiết)
1
LỊCH SỬ CỨU ĐỘ
12 tiết
2
LỊCH SỬ GIÁO HỘI 
18 tiết
3
PHỤNG VỤ - BT
24 tiết
4
THÁNH KINH (II) (tìm hiểu Cựu ước)
24 tiết 
5
SƯ PHẠM GL CHUYÊN BIỆT(II) (ứng dụng vào các lứa tuổi )
12 tiết 
GĐ. NÂNG CAO - CẤP BA (90 tiết)
1
DẪN VÀO CÁC TÔN GIÁO
12 tiết
2
CÔNG ĐỒNG VATICAN II 
12 tiết
3
LUÂN LÝ        
24 tiết
4
THÁNH KINH (III) (tìm hiểu Tân ước)
24 tiết 
5
SƯ PHẠM GIÁO LÝ(III) (giáo án điện tử & chương trình glgp)
18 tiết 

Ngoài các giảng khóa chính thức, mỗi hai tháng còn có trại huấn luyện cuối tuần nhằm giúp học viên củng cố đời sống nội tâm qua việc thực hành các việc đạo đức, sống và làm việc chung với nhau, đồng thời phát triển các kỹ năng sinh hoạt hỗ trợ cho hoạt động huấn giáo.

Chương trình đào tạo GLV giai đoạn Một

sẽ khởi sự vào 14:00 Chúa Nhật 6/9 và các Chúa Nhật kế tiếp từ 14:00 – 17:00 (3 tiết học) với lịch học như sau: 

  •  Khai giảng: 6/9/2009
  • Các Chúa Nhật 6.13.20.29/9
Môn học: NHÂN BẢN (12 tiết)
  • Các Chúa Nhật 4.11.18.25/10 & 8.15/11 (Nghỉ 1/11)
Môn học: LINH ĐẠO – KINH NGUYỆN (18 tiết)
* Trại huấn luyện 1 (30-31/10)
  • Các Chúa Nhật 22.29/11 & 6.13.27/12 & 17.24.31/1
(Nghỉ 20/12&3.10/1)
Môn học: KINH TIN KÍNH (24 tiết)
* Trại huấn luyện 2 (18-19/12) Vọng
  • Các Chúa Nhật 28/2 &7.14.21/3 & 4.11.18.25/4
(Nghỉ tết 7.14/2 & 28/3)
Môn học: THÁNH KINH NHẬP MÔN (24 tiết)
* Trại huấn luyện 3 (26.27/3) Chay
  • Các Chúa Nhật 9.16.23.30/5
Môn học: SƯ PHẠM GIÁO LÝ TỔNG QUÁT (12 tiết) 
* Trại huấn luyện 4 (4.5/6)
  • Bế giảng: 6/6/2010

 Giảng viên

Đội ngũ giảng viên gồm:

- các linh mục: Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giuse Vương Sĩ Tuấn, Giuse Phạm Đức Tuấn, GB Nguyễn Quang Tuyến, Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Phêrô Hoàng Đình Thành;

- các sư huynh: Giuse Trần Trung Lập, Anrê Hồ Quốc Thắng;

- các nữ tu: Têrêsa Trần Thị Kim Uyên, Anna Đoàn Thị Bích Uyên, Mônica Nguyễn Thị Anh Thư, Maria Nguyễn Thị Xuân Thái, Têrêsa Ngô Thị Thuận, Maria Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Maria Nguyễn Thị Bích, Maria Nguyễn Thị Kim, Anna Nguyễn Thị Phượng, Anna Nguyễn Thị Phương Dung, Anna Lý Kim Nguyệt;

- các giảng viên: Michel Nguyễn Ngọc Phương, Michel Nguyễn Hạnh, Nguyễn Thị Lành, Madalena Phạm Thị Thúy.

Học viên

Theo học chương trình này, tham dự viên phải tốt nghiệp phổ thông (giấy chứng nhận), có hạnh kiểm tốt và tinh thần phục vụ cộng đoàn, được quý cha trong giáo xứ giới thiệu.

Để có được chứng chỉ giai đoạn Một, học viên phải học đủ các giảng khóa qui định, phải dự thi cuối khóa và đạt điểm 5 trở lên; không đủ điểm môn nào phải thi lại môn ấy, không thi phải học lại môn ấy. Học viên nghỉ quá 3 buổi trong mỗi môn, dù có phép hoặc không phép, sẽ không được thi cuối khóa môn ấy.

Các học viên đã tham dự các giảng khóa tương tự trong các Học viện khác hoặc các giảng khóa Tín Lý, Phụng vụ, Luân Lý, Lịch sử Cứu độ và Linh đạo do Ban Mục vụ Thiếu Nhi huấn luyện trước đây không phải học lại những môn học này nhưng phải bổ túc các môn còn thiếu.

Mỗi giai đoạn đào tạo có 5 giảng khóa, học viên đóng góp 30.000đ cho mỗi giảng khóa tham dự. Toàn khóa là 150.000đ. Ghi danh tại Phòng Học vụ của Trung tâm Mục vụ (6 bis Tôn Đức Thắng Q.1) từ 1/8 đến 31/8/2009, từ thứ Hai đến thứ Sáu (8g00 -11g30; 14g-20g).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top