Các ca đoàn của TGP.TPHCM (001-032)

Các ca đoàn của TGP.TPHCM (001-032)

Năm thánh 2010 sẽ diễn ra nhiều lễ hội, trong đó có một ngày dành cho ca đoàn, nghệ sĩ và ca sĩ Công giáo. Ngày hội này dự định sẽ diễn ra ra vào ngày 09/09/2010, nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập 2 Giáo phận Tông toà Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Hướng đến ngày hội ấy, Ban Thánh Nhạc Giáo phận lần lượt giới thiệu khuôn mặt các ca đoàn đang phục vụ tại các giáo xứ để kết chặt mối dây HIỆP THÔNG và THAM GIA của một trong những thành phần không thể thiếu trong cộng đoàn giáo xứ.

Đồng thời qua việc giới thiệu này, Ban Mục vụ Thánh nhạc Giáo phận muốn bày tỏ tâm tình tri ân đến quý cha chính xứ và quý cha phụ tá cùng cộng đoàn giáo xứ đã luôn quan tâm đến các ca đoàn hầu góp phần làm thăng tiến nền Thánh nhạc Việt Nam.   

Cuối cùng, Ban Thánh nhạc Giáo phận rất cám ơn quý ca trưởng, quý anh chị em trưởng bè, các ca viên, các anh chị em đệm đàn... đã đang thể hiện tài năng âm nhạc của mình để góp phần "tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá các tâm hồn". 

Hân hạnh giới thiệu,
Lm. Rôcô Nguyễn Duy
Trưởng ban Thánh nhạc TGP.TPHCM

----------------

Dưới đây là hình ảnh các Ca đoàn của TGP.TPHCM

 

001. Ca đoàn Emmanuel - Gx Tam Hải
1. Năm thành lập: 25/12/1975
2. Lễ bổn mạng: Giáng sinh (25/12).
3. Ca Trưởng hiện tại: Vincent Nguyễn Văn Vinh
4. Phục vụ:
  a. Thánh lễ chiều thứ bảy 18g00 hằng tuần trong tháng.
  b. Thánh lễ Chúa nhật 16g00 hằng tuần trong tháng.
5. Qúa trình hoạt động: 40 thành viên. Tập hát các tối thứ ba và thứ bảy hằng tuần từ 20g30 - 21g30
6. Thành tích nổi bật:
7. Địa chỉ liên lạc: 236 đường Gò Dưa. Khu phố 2, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức.
8. Email: atm_huong@yahoo.com
9. Điện thoại liên lạc: 0988939233

 

002. Ca đoàn Thánh Gia - Gx Tam Hải
1. Năm thành lập: 10/9/2007
2. Lễ bổn mạng: Thánh Gia Thất
3. Ca Trưởng hiện tại: Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đang
4. Phục vụ:
  a. Thánh lễ sáng thứ năm 5g00’ hằng tuần trong tháng.
  b. Thánh lễ Chúa nhật 17g30 hằng tuần trong tháng.
5. Qúa trình hoạt động: 20 thành viên. Tập hát các tối thứ sáu hằng tuần từ 20g30 - 21g30
6. Thành tích nổi bật:
7. Địa chỉ liên lạc: 236 đường Gò Dưa. Khu phố 2, P.Tam Bình, Q. Thủ Đức.
8. Email: atm_huong@yahoo.com
9. Điện thoại liên lạc: 0988939233

 

003. Ca đoàn Têrêsa - Gx Bình An Thượng
1. Năm thành lập: 05/1993 (Nhằm Lễ Chúa Phục Sinh).
2. Lễ bổn mạng: 01/10 (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu).
3. Ca Trưởng: Anna Phạm Thị Tính.
4. Phục vụ:
  - Chiều thứ năm và sáng Chúa Nhật (Lễ Thiếu Nhi).
  - Các Thánh Lễ trong năm dành cho Thiếu Nhi.
5. Quá trình hoạt động: Số ca viên hiện tại là 50 em thiếu nhi từ các lớp giáo lý trong giáo xứ. Giờ tập hát là 19g00 đến 20g00 tối thứ bảy và Chúa Nhật hàng tuần.

 

004. Ca đoàn Thánh Linh - Gx Vinh Sơn 6
1. Năm thành lập: 1993
2. Lễ bổn mạng: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
3. Ca trưởng hiện tại: Ông Giuse Đào Công Hương
4. Phục Vụ: Thánh lễ trong tuần tại Nhà Thờ Giáo Xứ VINH SƠN 6
  a. 4g30 các sáng Chủ Nhật; thứ Hai; thứ Ba; thứ Tư
  b. 17g Chiều thứ Tư
  c. 18g30 Chiều thứ Bảy Thánh Lễ thay Chủ Nhật Hằng Tuần
d. Lễ An Táng, Lễ Cưới, và các Phụng Vụ khác
5. Quá trình hoạt động: Ca đoàn được thành lập từ năm 1993 gồm khoảng 20 ca viên,đều đã lớn tuổi trong giáo xứ,luôn luôn lấy tinh thần phụng vụ và xây dựng giáo xứ, tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ,và cộng đồng dân chúa để GX được bền vững và tốt đẹp .Ca đoàn cũng đào tạo được Nhạc công riêng ,và có VP liên lạc.
Mỗi tuần Ca Đoàn tập dượt hai lần vào Thú Tư và Thứ Sáu. Tổ chức mừng lễ Quan Thầy Hằng năm, hưởng ứng mọi công việc Xã Hội do GX đề xướng
6. Địa chỉ liên lạc: số 3 Đường Vân Côi, Phường 7, Quận Tân Bình
7. Email: Cadoanthanhlinh93@yahoo.com.vn
8. Điện thoại lien lac: 08.38.636.321

 

005. Ca đoàn Cêcilia - Gx Thị Nghè
1. Năm thành lập: Hiện nay, trong Giáo xứ, có 2 ca đoàn Cêcilia: 1 phụ trách Thánh lễ dành cho giới trẻ (Cêcilia lớn), 1 phụ trách Thánh lễ dành cho thiếu nhi (Cêcilia nhỏ)
2. Lễ Bổn Mạng: Ngày 22 tháng 11
3. Ca trưởng hiện tại: Giuse Lưu Nguyên Thứ (Đt: 38401168 + 0903676010)
4. Phục vụ:
  a/ Thánh lễ Chúa Nhật lúc 18 giờ 00 (dành cho giới trẻ)
  b/ Các thánh lễ đặc biệt theo sự phân công của giáo xứ. (Giáng sinh, Phục Sinh, tĩnh tâm, taizé,…)
  c/ Các thánh lễ xin theo yêu cầu ngoại lệ : an táng, lễ cưới, …
  d/ Tham gia hát lễ hoặc phục vụ đại hội, hội nghị cho Giáo phận khi được yêu cầu.
  e/ Tham gia hát theo phiên, giờ cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé tại Đại chủng viện thánh Giuse (19 giờ 30 thứ ba hàng tuần)
5. Quá trình hoạt động:
  a. Số ca viên hiện tại 40 người.
  b. Giờ tập hát: từ 19g30 đến 21g00 ngày thứ bảy.
  c. Dàn nhạc gồm 2 organ điện tử và 1 guitar bass, Ca phó (nhạc sĩ Inhaxio Phan Ngọc Hiến) chịu trách nhiệm phối âm phối khí các bài hát
  d. Địa chỉ liên lạc: 22b Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.19, Q.Bình Thạnh.

 

006. Ca đoàn Thánh Gia - Gx Tân Việt
1. Năm thành lập: 1996
2. Lễ bổn mạng: Thánh Gia Thất.
3. Ca trưởng hiện nay: Vincente Đỗ công Trực.
4. Phục vụ:
  - Thánh lễ sáng CN và lễ trọng lúc 5h00 (3 tuần một lần).
  - Thứ tư đầu tháng chiều lúc 17h30.
5. Thành phần ca đoàn: là những gia trưởng không hạn chế tuổi tác.
6. Số thành viên: khoảng 40.
7. Địa chỉ và số điện thoại liên lạc:
  - Nhà xứ: 241Bis Trường Chinh, P12, Tân Bình. ĐT: 38426567 - 38493442
  - Ca trưởng:18 Lê Lai, P12, Tân Bình. ĐT: 38491798 - 0908887649

 

007. Ban hợp xướng Pio X
1. Năm thành lập: 31/05/1994 (nhằm ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống )
2. Lễ Bổn Mạng: 21/08 ( lễ Thánh Pio X Giáo Hoàng ).
3. Ca Trưởng hiện tại: Antonio Đinh Tiến Linh.
4. Phục vụ:
  a. Thánh lễ Chúa Nhật tuần thứ I trong tháng:
  (các tháng chẵn) 18g00 chiều tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Sa Châu.
  (các tháng lẻ) 19g00 chiều tại Nhà thờ Giáo xứ Đa-minh Ba Chuông.
  b. Thánh lễ Chúa Nhật tuần thứ III trong tháng: 17g30 chiều tại Nhà thờ Giáo xứ Đa-minh Mai Khôi ( có cả Dàn Nhạc )
5. Quá trình hoạt động: Số ca viên hiện tại khoảng 50 người ( từ khắp các nơi trong Giáo Phận). Dàn Nhạc có khoảng 8 nhạc công. Giờ tập hát : từ15g00 đến 17g30 chiều Chúa Nhật hàng tuần tại Giáo xứ Đa-minh Mai Khôi.
6. Thành tích nổi bật:
Ngoài việc phục vụ các Thánh lễ Chúa Nhật theo lịch cố định, BHX còn thường xuyên tổ chức các buổi minh họa các hình thể âm nhạc trong Phụng vụ, những buổi trình bày các tác phẩm nổi tiếng của các Đại Nhạc Sĩ như: 16 trích đoạn Oratorio “The Messiah”( Giáo trường ca: “Đấng Cứu Thế” ) của G.F.Handel, “Magnificat” của J.S.Bach hoặc sắp tới là một số bài Thánh ca đặc sắc của J.S.Bach.
7. Địa chỉ liên lạc: Nhạc sĩ Tiến Linh: 118 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận.
8. Điện thoại liên lạc: 0903023467

 

008. Ca đoàn Hoan Ca - Gx Tân Hoà
1. Năm thành lập: 01/04/2006 (nhằm Chúa Nhật Lễ Lá)
2. Lễ Bổn Mạng: Thứ Hai tuần Bát Nhật sau lễ Phục Sinh hằng năm.
3. Ca Trưởng hiện tại: Phêrô Nguyễn Sơn Thạch
4. Phục vụ:
  - Chuyên phụng vụ thánh ca các nghi thức an táng,thánh lễ tại gia các đám tang
  - Thực hiện các chuyến CTXH với tinh thần thiện nguyện (vùng sâu vùng xa)
  - Phụ trách hát lễ Chúa Nhật tại Nhà Tình Thương Dưỡng Lo 468 Nơ Trang Long-Bình Thạnh ( 1 tháng 2 lần)
  - Phụ trách hát lễ cầu cho các linh hồn chiều thứ 2 đầu tháng tại Gx Tân Hịa.
5.Quá trình hoạt động:
  - Phục vụ Thánh Ca các Nghi Thức Lễ Tang tại các Giáo xứ khi có yêu cầu.
  - Chia sẻ với bà con giáo dân vùng sâu vùng xa và các giáo điểm truyền giáo.
6. Thành tích nổi bật: Từ ngày thành lập,Ca đoàn đã thực hiện được nhiều chuyến CTXH
  - Gx Bãi Chàm (Đồng Tháp)
  - Gx Tích Thiện (Bình Phước)
  - Trung Tâm Mai Hòa (Củ Chi)
  - Trường Khuyết Tật (Củ Chi)

 

009. Ca đoàn Séraphim - Gx Bình An Thượng
1. Năm thành lập: 08/12/1979 (tiền thân là Hội Legio Maria nam nữ )
2. Lễ Bổn Mạng: 8/12 (Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)
3. Ca Trưởng hiện tại: Giuse Vũ Văn Hoàng.
4. Phục vụ:
  a. Thánh lễ 17g30 chiều thứ hai trong tháng
  b. Thánh lễ Chúa Nhật 4g30 sáng và 17g30 chiều ( tuần 1 và tuần 3 trong tháng)
5. Quá trình hoạt động: Số ca viên tổng cộng 40 nguời (đa phần các bạn trong Giáo Xứ; ngoài ra còn có các bạn nhập cư về sinh sống) trẻ, năng động.
6. Thành tích nổi bật:
  - Liên tục phục vụ trong suốt 30 năm nay.
  - Tham gia trình diễn Thánh ca trong giáo xứ va liên giáo xứ trong hạt Bình An.
7. Địa chỉ liên lạc: 2622 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
8. Email: cadoanserafimbat@yahoo.com
9. Điện thoại liên lạc: 39800112 - 0913665829

 

010. Ca đoàn Albertô - Gx Đaminh Ba Chuông
1. Năm thành lập: 18-02-2002 do cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa đặt tên và làm linh Hướng.
2. Lễ bổn mạng: 15-11 lễ thánh Alberto
3. Ca trưởng hiện tại: Phanxico Salésio Mai Thanh Sơn
4. Ca phó: Thérésa Mai Thị Minh Nguyệt
5. Đoàn trưởng: Nguyễn Bá Phát
6. Hoạt động:
  - Hát lễ chủ nhật lúc 16h00 và thứ hai 17h30
  - Tập hát thứ hai sau khi hát lễ, thứ năm và thứ bảy từ 19h30 đến 21h00.
  - Tham gia các hoạt động ca hát của ca đoàn Tổng hợp giáo xứ Đa Minh
  - Tổ chức và tham gia hoạt động bác ái xã hội.
  - Sỉ số ca viên 35 người gồm cả trong và ngoài giáo xứ Đa Minh, cả những anh em tôn giáo khác say mê ca hát.

 

011. Ca đoàn Khiết Tâm - Gx Tân Hoà
1. Năm thành lập: năm 1979, sinh hoạt tại Giáo xứ Khiết Tâm hạt Chí Hòa - năm 2005, sinh hoạt tại giáo xứ Tân Hòa.
2. Lễ Bổn Mạng: 15/08 (Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời).
3. Ca Trưởng: Maria Hoàng thị Ngọc Diệp.
4. Phục vụ:
- Thánh lễ chiều Chúa Nhật: 18g00 (giáo xứ Tân Hòa - hạt Phú Nhuận)
5. Số ca viên hiện tại khoảng 20 người
- Giờ tập hát: từ 20g00 đến 21g00 tối thứ năm và thứ bảy hằng tuần.

 

012. Ca đoàn Thánh Gia - Gx Đaminh Ba Chuông
1. Năm thành lập: Tháng 10 /2001
2. Lễ Bổn Mạng: Lễ Thánh Gia
3. Vị sáng lập: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh OP
4. Ca Trưởng tiên khởi: Phêrô Nguyễn Sơn Thạch
5. Ca Trưởng hiện tại: Maria Nguyễn thị Ngọc Diệu
6. Phục vụ:
  a. Thánh lễ chiều thứ 4 và sáng thứ 7 hằng tuần
  b. Thánh lễ Lòng thương xót Chúa mỗi chiều thứ Ba đầu tháng:
  c. Thánh lễ cho các bà bầu mỗi tháng
  d. Phụ trách hát tẩm liệm,tại gia và an táng trong giáo xứ.
7. Quá trình hoạt động: Số ca viên hiện tại khoảng 38 người ở độ tuổi trung niên và cao niên.
8. Sinh hoạt mỗi tuần: Tối thứ 2,thứ 3 hằng tuần.

 

013. Ca đoàn Têrêsa - Gx Thị Nghè
1. Ngày thành lập: Trước năm 1974
2. Bổn mạng: Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1-10
3. Sĩ số ca viên: 25
4. Đoàn trưởng: Vũ Thị Nụ
   Ca trưởng: Nguyễn thị Tuyết Mai; Điện thoại: 0919223357
5. Vài nét sơ lược về sinh hoạt của Ca đoàn:
  - Ca đoàn hát lễ ngày Chủ Nhật lúc 6:30.
  - Ca đoàn tập hát vào lúc 19:30 – 21:00 ngày thứ tư và thứ sáu hằng tuần.
  - Ca đoàn hát lễ ngày 1-10 và 15-10 lúc 6:30 hằng năm tại Dòng kín.
  - Ca đoàn hát lễ Giáng sinh, Phục sinh, Tết, Taize theo sự phân công của Giáo xứ.
  - Ca đoàn hát Taize tại chủng viện ngày thứ ba lúc 19:30 theo sự phân công.
  - Ca đoàn hát lễ theo yêu cầu ngoại lệ: an tang, lễ cưới…
  - Ca đoàn đi du lịch vào dịp hè hằng năm
  - Ca đoàn tổ chức tham gia hoạt động từ thiện.

 

014. Ca đoàn Cecilia - Gx Đaminh Ba Chuông
1. Năm thành lập: 1968
2. Người sáng lập: Do Cha Gioan B. TRẦN MỤC ĐÍCH ,OP
3. Lễ Bổn Mạng: 22/11 ( Lễ Kính Thánh Nữ CICILIA Đồng trinh tử đạo )
4. Ca Trưởng tiên khởi: Cha Trần Mục Đích - Anh Phero Nguyễn Sơn Thạch
5. Ca Trưởng hiện tại: Giuse Đỗ Xuân Trường và Teresa Vũ Tuyết Nhung (Anh Xuân Trường là ca sĩ Công Giáo)
6. Phục vụ:
  a. Thánh lễ Chúa Nhật 06g15
  b. Thánh lễ thứ ba dưới Từ đường Giáo Xứ 17g30

 

015. Ca đoàn Têrêsa
1. Năm thành lập: 1989
2. Lễ bổn mạng: 01/10 (Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)
3. Ca trưởng hiện tại: Matta Trần Thị Mỹ Linh
4. Phục vụ:
  a. Thánh lễ 7g00 sáng Chúa Nhật
      Thánh lễ 5g00 chiều thứ năm
  b. Hát lễ cưới (Những giờ ngoại lệ)
5. Quá trình hoạt động:
   Số ca viên hiện tại khoảng 36 người.
   Giờ tập hát: Từ 19g00 đến 20g00 tối thứ Bảy hàng tuần.
   Từ 10g00 đến 10g30 sáng Chúa Nhật hàng tuần.
6. Địa chỉ liên lạc : Matta Trần Thị Mỹ Linh
    Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm: 76 Khu Phố I, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, TPHCM
7. Email: mattamylinhgk@yahoo.com.vn
8. Điện thoại liên lạc: 0837400029

 

016. Ca đoàn Têrêsa - Gx Tân Phú, giáo họ Martinô
1. Năm thành lập: 01/10/1989
2. Lễ Bổn Mạng: 01/10 ( lễ thánh Teresa Hài Đồng GiêSu ).
3. Ca Trưởng hiện tại: Giuse Phạm Văn Nguyên
4. Phục vụ:
  a. Thánh lễ 6h00 sáng Chúa Nhật hàng tuần
  b. Thánh lễ 17h15 thứ 2 – 4 – 6 hàng tuần.
5. Quá trình hoạt động: số ca viên hiện nay khoảng 50 ca viên (35 ca viên sinh hoạt thường xuyên). Giờ tập hát: từ 20g00 đến 21h00 thứ 4 – 6 hàng tuần.
6. Thành tích nổi bật:
  Ngoài việc phục vụ các thánh lễ như trên ca đoàn còn tổ chức đọc kinh mân côi tại nhà các ca viên vào ngày thứ 2, thứ 2 tuần kế tiếp tìm hiểu Kinh Thánh bằng phương pháp đọc và nghe bài giảng “kinh thánh 100 tuần” của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm và học hỏi giáo lý.
7. Địa chỉ liên lạc: 89 Tân Hương, Phường Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM
8. Email: phamvannguyen67@yahoo.com.vn
9. Điện thoại liên lạc: 0918 800 209 - 384 703 93

 

017. Ca đoàn Gia Trưởng - Gx Bình An Thượng
1. Năm thành lập: 01/11/2002 (Tiền thân Đoàn Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm)
2. Lễ Bổn Mạng: Ngày 19/03 ( Lễ Thánh Giuse )
3. Ca Trưởng hiện tại: Giuse. Bùi Quang Ngọc.
4. Phục vụ:
  a. Các Thánh lễ 17g30 chiều thứ tư trong tháng
  b. Chầu Thánh Thể vàThánh lễ 17g00 chiều thứ sáu đầu tháng:
5. Quá trình hoạt động:
  - Số thành viên trong ca đoàn 45 người.
  - Lịch tập hát:Tuần 2 buổi. thứ ba và thứ năm lúc 18g00.
  - Họp Ca Đoàn vào thứ tư đầu tháng.
6. Thành tích nổi bật:
  - Thường hát phụng vụ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Tân Định- Quận I.
  - Hằng năm làm hang đá cho giáo xứ nhà.
7. Email: cadoangiatruongbat@ymail.com
8. Điện thoại liên lạc: 39800206 - 0989908074 

 

018. Ca đoàn Cecilia - Gx Bình Xuyên
1. Năm thành lập: 1965
2. Lễ Bổn Mạng: 22/11 (Lễ thánh Cecilia)
3. Ca trưởng hiện tại: Anna Hồ Thị Kim Thủy
4. Phục vụ: Thánh lễ chiều thứ năm và chiều Chúa Nhật hằng tuần
5. Quá trình hoạt động: Số ca viên hiện tại khoảng 25 người. Giờ tập hát 19g30 - 21g thứ ba, thứ tư, thứ bảy và sau lễ Chúa Nhật
6. Địa chỉ liên lạc: 68 Dương Bá Trạc, P.2,Q.8 - ĐT: 0838515939

 

019. Ca đoàn Têrêsa Avila - Gx Phanxicô Xaviê
1. Năm Thành Lập: 1994.
2. Lễ Bổn Mạng: 15-10 (Lễ bổn mạng Thánh Têrêsa Avila).
3. Ca Trưởng Hiện Tại: Phêrô Nguyễn Cao Mai Hoàng.
4. Phục Vụ: Thánh Lễ 8g30 sáng Chủ Nhật và và các thánh lễ khác (nếu có) theo sự phân công của ban Thánh nhạc.
5. Quá Trình Hoạt Động: Số ca viên hiện tại khoảng 30 người.Giờ tập hát sau lễ Chủ Nhật 8g30 và 19g30 tối thứ tư hàng tuần.
6. Điạ chỉ liên lạc: 0909887072 - Email: nguyencaomaihoang@yahoo.com.vn

 

020. Ca đoàn Junior - Gx Hàng Sanh
1. Năm thành lập: 1965
2. Lễ Bổn mạng: 08/12 Đức Mẹ Vô Nhiễm
3. Ca trưởng hiện tại: Phêrô Lê Trần Tú Uyên
4. Số ca viên: 29. Thành phần: Thanh niên.
5. Phục vụ Thánh lễ: Các thánh lễ chiều THỨ BA, BẢY, CHÚA NHẬT.

 

021. Ca đoàn Nữ Vương Hòa Bình - Gx Nữ Vương Hòa Bình
1. Năm thành lập: 1998
2. Lễ Bổn Mạng: 1-1 Lễ ĐỨC MẸ LÀ THIÊN CHÚA
3. Ca Trưởng hiện tại: Anna Hoàng Thị Ai Hà
4. Phục vụ:
  Tất cả các thánh lễ Chúa Nhật và các lễ trọng trong năm phụng vụ
  Thời gian: Vào lúc 6g.
Địa điểm: Nhà thờ giáo họ: Nữ Vương Hòa Bình (16 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh)
5. Quá trình hoạt động:
  Số thành viên dao động từ 20 đến 30 người (kể cả người đệm đàn), 50% là sinh viên trọ học nên các dịp lễ tết, mùa thi còn lại rất ít.. Giờ tập hát: từ 20g15 đến 21g30 mỗi thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Vào mùa cao điểm của năm PV (GS, PS), tập luôn cả tối thứ ba. Tham gia hát lễ tại nhà thờ Gx khi được Cha Sở chỉ định.
6. Địa chỉ liên lạc : 62/72 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.
7. Email: harom77@yahoo.com.vn hoặc harom77@gmail.com
8. Điện thoại liên lạc: 0838035063. Di động: 0906907318

 

022. Ca đoàn Đức Mẹ Fatima - Gx Hóc Môn
1. Năm thành lập: 24/05/2002 Lễ Đức Mẹ Phù Hộ
2. Lễ Bổn Mạng: 13/05
3. Ca trưởng hiện tại: Giuse NGUYỄN VĂN HÙNG
4. Phục vụ:
   a) Thánh Lễ chiều ngày Chúa Nhật hàng tuần :
   Vào lúc 17 giờ 30 - Tại nhà Thờ HÓC MÔN.
   b) Các Lễ Trọng trong năm :
   Vào lúc 17 giờ 30 – Tại Nhà Thờ HÓC MÔN
5. Quá trình hoạt động: Số Ca Viên hiện tại khoảng 25 người (những người tình nguyện trong Giáo Xứ)
   + Có 02 nhạc công đệm đàn.
   + Giờ tập hát: 18 giờ 45 – 20 giờ chiều thứ 7 và chiều Chúa Nhật hàng tuần tại Giáo xứ HÓC MÔN.
6. Địa chỉ liên lạc: Tại Gx: (08) 38.910646 - Tại nhà : (08)62510233 - 0908.715953

 



023. Ca đoàn La Vang - Gx Phú Hạnh
1. Năm thành lập: 1978.
2. Lễ Bổn mạng: Đức Mẹ hồn xác lên trời 15/8
3. Ca trưởng hiện tại: Lương Quang Việt
4. Địa chỉ liên lạc(CT): 371/7 Hai bà Trưng, P8, Q3, HCM
5. Điện thoại: 5 4046 6207 – 0909 206 272
6. Email: lqv_hienlinh@yahoo.com;
7. Phục vụ Thánh lễ: 17g00: ngày Thứ Bảy & Chúa Nhật hằng tuần; và thứ Sáu đầu tháng.
8. Thành tích: đã hoạt động được 32 năm.

 


024. Ca đoàn Chúa Hài Đồng - Gx Đaminh Ba Chuông
1. Năm Thành lập: Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15/08/1980
2. Lễ Bổn Mạng: Lễ Chúa Giáng sinh (25/12)
3. Vị sáng lập: Lm Giacobe Phạm Văn Phượng OP
4. Ca trưởng Tiên khởi : Nhạc sĩ Giuse Nguyễn Việt Cầm
5. Ca trưởng hiện tại: Martino Đỗ Phúc Hải
6. Phục vụ:
  a. Thánh lễ 17h30 chiều thứ Sáu và 7h30 sáng Chúa Nhật hàng tuần.
  b. Thánh lễ chiều thứ sáu Tuần Thánh hàng năm.
  c. Viếng đàng Thánh Giá chiều thứ bảy Tuần Thánh hàng năm.
7. Quá trình hoạt động: Qua nhiều năm hoạt động với nhiều thăng trầm, hiện nay số lượng ca viên của ca đoàn được 40 anh chị em, với ban đàn gồm 4 anh chị (Piano, Organ, Guitar, Guitar Bass), với độ tuổi từ 22 đến 40.
8. Sinh hoạt thường niên: Ca đoàn dành hai buổi tập hát thường xuyên mỗi tuần vào thứ Tư và thứ Sáu, lúc 19h45. Ca đoàn tăng thêm một buổi vào tối thứ Hai để tập cho các dịp lễ Trọng (Giáng sinh, Phục sinh)

 

025. Ca đoàn Giới trẻ - Gx Đaminh Ba Chuông
1. Năm thành lập: Tháng 05 / 1992
2. Lễ Truyền Thống: Tuần I Tháng 05
3. Vị sáng lập : Lm Fx.Đào Trung Hiệu OP
4. Ca Trưởng tiên khởi : Maria Teresa. Đặng Thị Dung
5. Ca Trưởng hiện tại: Giuse. Nguyễn Tấn
6. Phục vụ:
a. Thánh lễ chiều thứ 7 và tối Chúa Nhật hằng tuần
b. Thánh lễ cho các bệnh nhân AIDS Mai Hòa hằng Quý
c. Thánh lễ Nghĩa trang ngoại tỉnh hằng năm
d. Thánh lễ Từ Đường Phục Sinh mỗi chiều thứ 7 đầu tháng
e. Thánh lễ Hôn Phối theo sự phân chia tháng của giáo xứ
f. Các Thánh lễ lớn trong năm (Giáng sinh, Phục sinh, Truyền chức)
7. Quá trình hoạt động: Số ca viên hiện tại 58 người ở độ tuổi thanh thiếu niên.
8. Sinh hoạt mỗi tuần : Tối thứ 4 và thứ 6 hằng tuần.
9. Địa chỉ liên lac: cadoangioitre@gmail.com

 

026. Ca đoàn Tâm Nguyện Ca - Gx Tân Hòa
   Tôn chỉ của Ca đoàn TÂM NGUYỆN
   Hát và phổ biến âm nhạc VIẾT CHUNG.
1. Năm thành lập: Ngày 04 tháng 12 năm 2004
2. Lễ bổn mạng: Lễ Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa
3. Người sáng lập: Anh Martino Nguyễn Đình Khiêm
4. Số thành viên: 12 người.
5. Ca trưởng tiên khởi: Martino Nguyễn Đình Khiêm
6. Ca trưởng hiện tại: Martino Nguyễn Đình Khiêm
7. Phục vụ thánh lễ: Hát lễ thứ bảy 17g30 tại nhà thờ TÂN HÒA (Phú Nhuận).
8. Quá trình hoạt động:
  Thời gian đầu mới thành lập, Ca đoàn phụ trách hát lễ vào một chiều thứ bảy trong tháng (1 tháng/lần ). Từ Chúa Nhật thứ 1 Mùa Chay năm 2005 đến nay, Ca đoàn được phân công phụ trách hát lễ vào chiều thứ bảy hàng tuần, và Thánh Lễ chiều thứ Bảy là Thánh Lễ Chúa nhật. Ca đoàn được thành lập với mục đích là: Hát và phổ biến âm nhạc VIẾT CHUNG; do đó số ca viên ban đầu hầu như là các học viên đang học lớp đào tạo Ca trưởng do anh Martino Nguyễn Đình Khiêm hướng dẫn, điều này giúp cho các học viên có điều kiện để thực hành những bài học từ lớp đào tạo Ca trưởng…
   • Cơ cấu :Ca đoàn được tổ chức gọn nhẹ, chỉ có 2 thành phần:Ca trưởng và ca viên; ca viên chỉ có nhiệm vụ tập hát và hát lễ.
   • Ngân quỹ: Mọi nguồn thu nhập của ca đoàn được thành lập quỹ từ thiện.
   • Thời gian sinh hoạt : Ca đoàn tập hát vào thứ năm hàng tuần, từ 18g30 đến 20g00 tại 359/1A đường Lê Văn Sỹ, P.12, Q. 3; và sau lễ thứ bảy (tại nhà thờ TÂN HÒA).

 


027. Ca đoàn Lê Văn Gẫm - Gx Hòa Hưng
1. Năm thành lập: Tháng 3-1992
2. Lễ Bổn Mạng: MÁTTHÊU LÊ VĂN GẪM (Ngày 11/5).
3. Ca Trưởng hiện tại: Giuse LƯU MINH NHẬT
4. Lịch sinh hoạt:
  a. Tập hát 20g00 ngày thứ BA và thứ NĂM hàng tuần
  b. Hát lễ : 18g15 ngày thứ BẢY hàng tuần và 6g15 sáng CHÚA NHẬT.
5. Qui mô hoạt động của ca đoàn:
Tham gia các đoàn thể. Số lượng ca viên : khoảng 40 người.
6. Địa chỉ liên lạc: 575/47/45 CMT8, P15, Q10
7. Email: nhatluuminh@yahoo.com.vn
8. Điện thoại liên lạc: 0909 458 580

 

028. Ca đoàn Thánh Tâm - Gx Hòa Hưng
1. Năm thành lập: 31.8.2007
2. Lễ Bổn Mạng: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (Ngày Lễ Thánh tâm Chúa).
3. Ca Trưởng hiện tại: Giuse LƯU MINH NHẬT
4. Lịch sinh hoạt:
  a. Tập hát 18g30 ngày thứ TƯ hàng tuần
  b. Hát lễ: 17g30 ngày thứ SÁU hàng tuần
5. Qui mô hoạt động của ca đoàn:
  Xứ đoàn cùng ca đoàn họp hàng tháng. Chầu Mình Thánh Chúa thứ 6 đầu tháng.
  Số lượng ca viên: khoảng 30 người.
6. Địa chỉ liên lạc: 575/47/45 CMT8, P15, Q10
7. Email: nhatluuminh@yahoo.com.vn
8. Điện thoại liên lạc: 0909 458 580

 

029. Ca đoàn Thiện Chí - Gx Mân Côi Bình Thuận
1. Ngày thành lập: 14/10/2007
2. Lễ Bổn Mạng: Thánh Giuse Lao Động 1/5
3. Ca trưởng: Giuse Trần Văn Sự
4. Đoàn trưởng: Micae Bùi Trung Thế
5. Phục vụ:
  a/ Tại Giáo xứ Bình Thuận
    - Thánh lễ 17g30 chiều thứ tư và 18g00 chiều thứ bảy (thánh lễ thay CN)
  b/ Tại Giáo xứ Tân Định
    - Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa Giáo Phận vào lúc 15g00 chiều thứ sáu
  c/ Tại Giáo xứ Thiên Ân
    - Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa Giáo Hạt vào lúc 17g30 chiều thứ hai đầu tháng
6. Quá trình hoạt động:
  Số ca viên hiện tại: khoảng 30 người, hầu hết là giáo dân của giáo xứ, ngoài ra còn có một số ca viên đến từ các giáo xứ lân cận.
7. Thành tích nổi bật:
  Ngoài việc phục vụ các Thánh Lễ trên, hàng năm ca đoàn còn đi hát tại Trung Tâm Mục Vụ vào dịp Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa. Bên cạnh đó ca đoàn còn đi phục vụ tại Trại Phong Bến Sắn hoặc những nơi có nhu cầu.

 

030. Ca đoàn Têrêsa - Gx Bình Thọ 

 

031. Ca đoàn Cecilia - Gx Hiển Linh
1/ Ngày thành lập: Chúa Nhật Truyền Giáo Năm Thánh 2000.
2/ Lễ bổn mạng: 22/11 (Lễ thánh Cécilia).
3/ Ca trưởng hiện tại: Anna Nguyễn Thị Hóa.
4/ Phục vụ:
  a/ Các thánh lễ chiều thứ Bảy hàng tuần lúc 18 giờ 00.
  b/ Các thánh lễ cử hành Bí Tích Hôn Phối.
5/ Quá trình hoạt động:
  - Số ca viên hiện tại khoảng 45 người
  - Giờ tập hát: Từ 19:30 đến 21:00 tối thứ Sáu hàng tuần.
6/ Thành tích nổi bật:
  - Sống gắn bó yêu thương, quan tâm đến nhau và đến những người có hoàn cảnh khó khăn, làm thành một đại gia đình hiệp nhất và yêu thương. Sẵn sàng quảng đại với các nhóm khác và nhiệt thành trong mọi hoạt động của Giáo Xứ.
  - Hát không hay lắm nhưng cực kỳ dễ thương.
  - Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Hoài đã lập ca đoàn vì nhu cầu hát trong thánh lễ cho các bạn di dân.

 

032. Ca đoàn Y Nhã - Gx Bình Thọ
1. Năm thành lập: 2007
2. Lễ bổn mạng: 31/7 (Lễ Thánh Inhaxio)
3. Ca trưởng hiện tại: Teresa Bùi Lệ Thanh
4. Phục vụ:
  - Thành lễ Chúa nhật 4 tuần trong tháng: 6g00 sáng tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Thọ.
  - Ngoài ra còn phục vụ các Thánh lễ An táng hoặc Hôn phối theo yêu cầu ngoại lệ.
5. Quá trình hoạt động: Số ca viên hiện tại khoảng 25 em trong đoàn TNTT của Giáo xứ. Giờ tập hát: ngày thứ tư và thứ bảy từ 19g45 đến 20g45.
6. Thành tích nổi bật: Phần đông Ca viên là huynh trưởng, dự trưởng.
7. Địa chỉ liên lạc: Nhà thờ GX. Bình Thọ, Giáo hạt Thủ Đức.
  Ca trưởng: 350 Võ Văn Ngân, KP3, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức.
8. Email: thanh_buile@yahoo.com
9. Điện thoại liên lạc: 38960687 – 01217550300

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top