Bangladesh: Chính phủ cổ võ đối thoại liên tôn
Chính phủ bắt đầu theo gương Giáo hội Công giáo theo đuổi đối thoại liên tôn để chống chủ nghĩa cực đoan và thúc đẩy hòa bình và liên đới giữa các cộng đồng tôn giáo.
Trong nỗ lực đẩy mạnh đối thoại liên tôn đầu tiên của chính phủ, Quỹ Hồi giáo tổ chức một cuộc thảo luận đặc biệt cho 91 lãnh đạo tôn giáo và giới trí thức ở thị xã Dinajpur, thuộc miền tây bắc quốc gia này hôm 24-7.
Sự kiện do Bộ Đặc trách các vấn đề tôn giáo tài trợ được tổ chức tại viện đào tạo thầy tế Hồi giáo trong thị xã.
“Sinh hoạt tôn giáo và tâm linh là những hoạt động công nhận nhân phẩm. Khái niệm này phải được phổ biến trên cả nước để đảm bảo sự chung sống hòa bình cho các cộng đồng tôn giáo đa số và thiểu số. Chúng ta nên giữ gìn tôn giáo của mình và tôn trọng niềm tin và đời sống tôn giáo của tha nhân” – Mamun Mian, giáo sĩ Hồi giáo phát biểu trong cuộc hội thảo.
Xã hội trong thế kỷ 21 không có chỗ cho chủ nghĩa cực đoan và đối thoại là điều then chốt đảm bảo hòa bình và hòa hợp.
Tiến sĩ Balram Roy, giáo sư đại học người Ấn giáo, nói việc chính phủ tài trợ cho hội thảo này là một bước đi đúng hướng và khen ngợi những nỗ lực của người Công giáo trong việc kiến tạo hòa bình liên tôn.
“Chính văn phòng Caritas khu vực Dinajpur khởi xướng đối thoại liên tôn trong vùng này ba năm trước và giờ đây thật hay khi thấy chính phủ muốn đi theo mô hình này” – ông Roy nói.
Ông nói thêm: “Tất nhiên là nhà nước không thể có một tín ngưỡng cụ thể và do đó tôn giáo là chuyện khá riêng tư. Sự công nhận này sẽ làm cho tất cả chúng ta bình đẳng với nhau”.
Ông nhấn mạnh nhu cầu tăng cường các quan hệ liên tôn trước tình trạng bạo lực gia tăng do trào lưu chính thống phát triển gây ra.
Linh mục George Anthony Gomes thuộc Ủy ban Đối thoại liên tôn và đại kết của giáo phận Dinajpur cho biết ngài thật sự vui mừng khi thấy những nỗ lực đối thoại của Giáo hội đang được tán dương và đi theo.
“Tôi nhớ lại cái ngày một số người thuộc các tín ngưỡng khác hưởng ứng lời kêu gọi đối thoại của chúng tôi cách đây ba năm. Đây là cách chúng ta có thể duy trì tình huynh đệ và hòa hợp” – ngài nói thêm.
bài liên quan mới nhất
- Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh
-
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027 -
Đức Lêô XIV: Tưởng niệm thảm kịch 11/9 thúc đẩy chúng ta nỗ lực vì hòa bình -
Phân định và cùng nhau kiến tạo mạng lưới truyền giáo kỹ thuật số - Ngày thứ 3 Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần I năm 2026 -
Khai mạc "Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ hai" của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 -
WYD Seoul kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á chung tay tiếp cận giới trẻ -
Linh mục Dòng Camillô người Việt phục vụ trẻ em nhiễm HIV, xem truyền thông là chứng tá đời sống -
25 năm nhìn lại sự kiện 11/9: Chúng ta không bao giờ cô độc -
Giới trẻ Công giáo Tây Phi quy tụ cấp vùng lần đầu tiên tại Ghana -
Một nữ tu Ba Lan trở thành ‘mẹ các trẻ em’ tại Senegal
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y