Bản Ghi Nhớ Thường Huấn Linh Mục năm 2025

Bản Ghi Nhớ Thường Huấn Linh Mục năm 2025

Bản Ghi Nhớ Thường Huấn Linh Mục năm 2025

BẢN GHI NHỚ
THƯỜNG HUẤN LINH MỤC – NĂM 2025

            Chúng tôi, ba trăm tám mươi mốt linh mục thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã tham dự những ngày thường huấn được tổ chức từ 18–21/8/2025, với chủ đề Những nhà thừa sai hiệp hành trong thời đại kỹ thuật số, tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, dưới sự chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác.
            Trong những ngày này, chúng tôi đã lắng nghe Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, trình bày về Mục tử trong Hội thánh hiệp hành truyền giáo, Cha Gioan Baotixita Trương Thành Công, Chánh xứ Rạch Vọp thuộc Giáo phận Cần Thơ, Đề nghị đường hướng truyền giáo cho anh em lương dân, và Cha Giuse Vũ Hữu Hiền, trưởng ban Mục vụ Truyền Thông Tổng giáo phận Sài Gòn cùng các chuyên viên IT, trình bày về "Trí tuệ nhân tạo" trên bình diện khoa học, đạo đức và mục vụ.
            Sau khi cầu nguyện, suy nghĩ và và trao đổi với nhau, chúng tôi nhất trí thực hiện những điểm sau:

1. Loan báo Tin Mừng là sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh. Chúng tôi xác tín mọi giáo xứ phải là trung tâm Loan báo Tin Mừng, cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng là việc ưu tiên, và mỗi giáo xứ cùng phải trở thành nơi gặp gỡ Tin Mừng. Vì thế, tại các giáo xứ, chúng tôi sẽ:

- thực hiện giờ chầu Thánh Thể theo hướng dẫn của Ủy ban Loan báo Tin Mừng;

- thăm các gia đình lương dân, niềm nở đón tiếp họ trong các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ.

2. Để thực hiện các quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, chúng tôi sẽ:

- thường xuyên thăm các gia đình có người già, bệnh nhân, di dân, các gia đình nghèo, neo đơn, gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân;

- luôn lắng nghe, thảo luận, để lấy ý kiến chung từ các thành phần Dân Chúa trong cộng đoàn, tránh tự ý quyết định một mình;

- thường xuyên họp Hội đồng mục vụ để chia sẻ thông tin, nắm bắt tình hình mục vụ trong giáo xứ, đưa ra quyết định chung để tạo điều kiện cho mọi thành phần Dân Chúa tham gia vào sứ mạng Phúc Âm hóa.

3. Công nghệ thông tin đang tự khẳng định mình như một nền văn hóa mới và hình thành một lục địa mới. Vì thế, để có thể hiện diện loan báo Tin Mừng trên lục địa kỹ thuật số, chúng tôi sẽ:

- sử dụng công cụ này để giúp ích cho sứ vụ của linh mục, cũng như để phổ biến sự thật và tình yêu của Tin Mừng với sự phân định khôn ngoan;

- hướng dẫn Dân Chúa sử dụng các mạng xã hội, AI, Platform… cách khôn ngoan, với tinh thần trách nhiệm, với lương tâm ngay chính, để không gây ra những hậu quả tiêu cực, nhưng chỉ để thông truyền sự thật và tình yêu, để kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn Hội Thánh

 

Chấp thuận
(ký tên)
ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Đại Chủng Viện Sài Gòn, ngày 21 tháng 8 năm 2025
Người thực hiện
(ký tên)
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

 

 

File hình:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top