Văn phòng Giáo sĩ của FABC ưu tiên đào tạo linh mục hiệp hành tại Á Châu

Văn phòng Giáo sĩ của FABC ưu tiên đào tạo linh mục hiệp hành tại Á Châu

Tác giả: Amadea Pranastiti

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/RVASIA -- Trong Đại hội toàn thể lần thứ XII của FABC, khi nêu bật hơn hai thập kỷ có các sáng kiến đào tạo, Văn phòng Giáo sĩ của FABC đã tái khẳng định dấn thân đào tạo các linh mục có thêm khả năng lãnh đạo một Giáo hội hiệp thông và truyền giáo ở châu Á.

Đức Tổng Giám mục Udumala Bala, Chủ tịch Văn phòng Giáo sĩ của FABC, đã nêu rõ những nỗ lực của tổ chức này nhằm tăng cường việc đào tạo linh mục để đáp ứng những thực tế mục vụ đang thay đổi của Giáo hội châu Á.

Mở đầu phần trình bày, Đức Tổng Giám mục Bala nói: “Xin gửi lời chào đến quý vị nhân danh Đức Giêsu Kitô, Vị Mục tử Nhân Lành.”

Được thành lập vào tháng 6/2004, Văn phòng Giáo sĩ của FABC hỗ trợ các giám mục, linh mục và các nhà đào tạo chủng sinh trên khắp Á Châu thông qua các cuộc hội thảo,  tham vấn và hội nghị.

Sứ mạng của Văn phòng này là đào tạo các linh mục có đời sống tâm linh sâu sắc, có tầm nhìn truyền giáo và dấn thân lãnh đạo với tinh thần phục vụ.

Theo Đức Tổng Giám mục Bala, các linh mục được mời gọi cộng tác chặt chẽ với các giám mục của mình, khi xây dựng một Giáo hội tích cực tham gia, bén rễ trong văn hóa Á Châu với cuộc “đối thoại ba chiều” của Giáo hội: đối thoại với người nghèo, với các tín đồ thuộc các tôn giáo khác và với các nền văn hóa địa phương.

Ngài nói: “Chúng tôi nhìn Giáo hội tại Á Châu như một ‘đoàn chiên nhỏ bé’, nhưng sống động, có sức biến đổi và tràn đầy hy vọng. Vì thế, các linh mục cần tiếp tục được khích lệ để canh tân đời sống mục vụ và truyền giáo, bén rễ trong tinh thần hiệp hành.”

Bài báo cáo này đã điểm lại các chương trình đào tạo của văn phòng này trong 22 năm qua, bắt đầu từ một cuộc hội thảo năm 2006 tại Hua Hin, Thái Lan, về việc đào tạo nhân cách cho các vị linh mục trong bối cảnh châu Á.

Đức Tổng Giám mục Udumala Bala, Chủ tịch Văn phòng Linh mục của FABC, đã trình bày báo cáo của Văn phòng vào ngày 21/7, nêu bật những nỗ lực nhằm củng cố công tác đào tạo linh mục để đáp ứng những thay đổi trong thực tế mục vụ của Giáo hội tại Á Châu

Trước những thách đố mục vụ ngày càng gia tăng, Văn phòng đã mở rộng trọng tâm hoạt động nhằm đồng hành với các linh mục đang gặp những khó khăn trong đời sống cá nhân và mục vụ.

Một cuộc hội thảo vào năm 2008 đã tập trung vào việc đồng hành với các linh mục đang gặp khủng hoảng, trong khi một hội thảo khác đào sâu căn tính linh mục và niềm vui của ơn gọi.

Trong những năm tiếp theo, Văn phòng đã tổ chức các chương trình về bảo vệ người yếu đuối, đời sống độc thân linh mục, đào tạo linh mục toàn diện, và truyền giáo.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, Văn phòng ngày càng chú trọng hơn đến biện pháp bảo vệ người yếu đuối, tinh thần hiệp hành và đổi mới đào tạo tại chủng viện.

Năm 2022, Văn phòng đã hợp tác với Viện Bảo vệ Công giáo Manila nhằm tăng cường việc bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Tiếp đó, trong các năm 2023 và 2024, Văn phòng tổ chức các chương trình đào tạo về hiệp hành dành cho các linh mục và các nhà đào tạo chủng sinh.

Đức Tổng Giám mục Bala cho biết tinh thần hiệp hành hiện là nguyên tắc định hướng cho mọi hoạt động đào tạo của Văn phòng.

Năm 2025, Văn phòng đã quy tụ các cha giám đốc đại chủng viện trên khắp Á Châu để cùng phát triển các nguồn tài liệu đào tạo chung lấy cảm hứng từ văn kiện FABC 50, giúp các linh mục tương lai đón nhận tinh thần hiệp hành như lối sống và mô hình mục vụ.

Trong thời gian tới, Văn phòng dự kiến tăng cường hợp tác với Văn phòng Đời sống Thánh hiến, Văn phòng Giáo dân và Gia đình, Văn phòng Giáo dục và Đào tạo Đức tin của FABC, cùng với Ủy ban Hiệp hành.

Các đơn vị này sẽ cùng nhau phát triển các nguồn tài liệu thần học, định hướng mục vụ và chương trình đào tạo nhằm đáp ứng những thách đố mới, như sinh thái học, trí tuệ nhân tạo và văn hóa kỹ thuật số.

Bài báo cáo kết luận rằng việc đào tạo linh mục cần được tiếp tục trong suốt đời mục vụ của linh mục, giúp các mục tử luôn đồng hành gần gũi với Dân Chúa và lãnh đạo một Giáo hội ngày càng sống tinh thần hiệp hành và hăng say truyền giáo trên khắp Á Châu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top