Tổng Giáo phận Seoul vinh danh học giả AI, linh mục Paolo Benanti
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG – Trong bối cảnh Seoul đang chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027, một buổi lễ nhấn mạnh phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đã diễn ra.
Khi Giáo hội tại Hàn Quốc đang chuẩn bị chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, Tổng Giáo phận Seoul đã đặt phẩm giá sự sống con người vào tâm điểm chú ý của công luận tại Lễ trao Giải thưởng “Mystery of Life (Mầu nhiệm Sự Sống)” lần thứ 20, được tổ chức tại Đại học Công giáo Hàn Quốc.
Được tổ chức bởi Ủy ban Sự sống của Tổng Giáo phận Seoul, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Peter Soon-taick Chung, buổi lễ vinh danh các cá nhân và tổ chức có đóng góp trong việc bảo vệ sự sống con người và thúc đẩy văn hóa sự sống trong các lĩnh vực khoa học, đạo đức, y tế và hoạt động xã hội.
Buổi lễ quy tụ các nhà lãnh đạo Giáo hội, giới học thuật, dân sự và công quyền. Hiện diện trong buổi lễ có Đức Hồng y Andrew Soo-jung Yeom, nguyên Tổng Giám mục Seoul; Đức Tổng Giám mục Peter Soon-Taick Chung, Tổng Giám mục Seoul và Chủ tịch Ủy ban Sự sống; và Đức Giám mục phụ tá Job Yo-bi Koo, Phó Chủ tịch Ủy ban Sự sống. Thủ tướng Kim Min-seok cũng đến tham dự và có bài phát biểu chúc mừng.
Cha Paolo Benanti, T.O.R - Cố vấn của Tòa Thánh về đạo đức AI, đồng thời là cựu thành viên Ban Cố vấn Cấp cao về Trí tuệ Nhân tạo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - là tâm điểm của buổi lễ khi ngài vinh dự nhận Giải Thành tựu trong lĩnh vực Nhân văn và Khoa học Xã hội. Trong chính phủ Ý, ngài cũng giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban về Trí tuệ Nhân tạo phục vụ Thông tin.
Trong bài phát biểu nhận giải, cha Benanti suy tư về ý nghĩa của “mầu nhiệm sự sống” trong thời đại ngày càng bị định hình bởi trí tuệ nhân tạo. Ngài chia sẻ: “Từ ‘mầu nhiệm’ gợi lên điều gì đó không thể quy giản thành phép tính đơn thuần, không thể thu hẹp vào dữ liệu, và đòi hỏi nơi chúng ta không chỉ sự phân tích, mà còn cả lòng tôn kính.”
Cảnh báo về xu hướng giản lược con người thành dữ liệu, cha Benanti nói: “Các hệ thống AI không biết cách nhìn nhận một con người. Chúng chỉ nhìn thấy các mô hình, các mối tương quan, các tín hiệu hành vi và các dữ liệu về sở thích.”
Ngài nhấn mạnh rằng “công nghệ không phải là định mệnh”, và phẩm giá sự sống con người phải là thước đo để đánh giá mọi lựa chọn công nghệ.
Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Chung bày tỏ lòng biết ơn các chủ nhân giải thưởng vì chứng tá về phẩm giá sự sống trong các lĩnh vực của họ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa kỷ niệm 20 năm của giải thưởng.
Đức Tổng Giám mục Chung nói: “Qua buổi lễ trao giải này, tôi hy vọng giá trị sự sống sẽ được chia sẻ rộng rãi hơn và một nền văn hóa tôn trọng sự sống sẽ ngày càng bén rễ sâu hơn trong xã hội chúng ta.”
Ngài cũng liên kết sứ mạng của giải thưởng với các thế hệ tương lai sẽ quy tụ tại Hàn Quốc tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027.
Ngài nói: “Khi chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ giá trị của sự sống với các thế hệ tương lai, và góp phần lan tỏa trong toàn xã hội một nền văn hóa bảo vệ phẩm giá con người.”
Thủ tướng Kim Min-seok nhấn mạnh rằng việc bảo vệ sự sống không chỉ là mối quan tâm tôn giáo, mà còn là trách nhiệm quốc gia và xã hội.
“Những vấn đề chính phủ hiện nay đặc biệt quan tâm và thường xuyên thảo luận trong các cuộc họp Nội các là tai nạn lao động, tự tử và an toàn công cộng,” Thủ tướng Kim cho biết. “Những vấn đề này không thể chỉ giải quyết bằng các cơ chế hệ thống.”
Ông nói thêm: “Nếu phẩm giá con người và một hệ giá trị tôn trọng sự sống không được đặt nền tảng vững chắc, thì các thể chế đơn thuần không thể giải quyết những vấn đề này.”
Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn Ủy ban Sự sống của Tổng Giáo phận Seoul vì đã lan tỏa văn hóa sự sống trong xã hội Hàn Quốc suốt 20 năm qua, đồng thời mời gọi cộng đoàn Công giáo tiếp tục đồng hành với người dân Hàn Quốc trong việc bảo vệ sự sống.
Giải “Mystery of Life” năm 2026 đã vinh danh bốn chủ nhân giải thưởng:
- Giải Thành tựu trong lĩnh vực Khoa học Sự sống: Giáo sư Won-Suk Chung, Khoa Khoa học Sinh học, KAIST, vì những đóng góp trong nghiên cứu các bệnh thoái hóa thần kinh.
- Giải Thành tựu trong lĩnh vực Nhân văn và Khoa học Xã hội: Linh mục Paolo Benanti, T.O.R., Đại học Giáo hoàng Gregorian, vì các nghiên cứu về đạo đức trí tuệ nhân tạo và quản trị công nghệ.
- Giải Khuyến khích trong lĩnh vực Nhân văn và Khoa học Xã hội: Giáo sư Sujeong Kim, Trường Điều dưỡng thuộc Đại học Công giáo Hàn Quốc, vì các nghiên cứu về đạo đức chăm sóc trong môi trường y khoa.
- Giải Khuyến khích hạng mục Hoạt động Xã hội: Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực (HRDF), Ấn Độ, vì hoạt động hỗ trợ các cộng đồng người Dalit và cam kết đối với nhân quyền và phẩm giá con người.
Mỗi chủ nhân giải thưởng đã nhận bằng vinh danh nhân danh Đức Tổng Giám mục Chung, cùng tiền thưởng 100 triệu won Hàn Quốc cho các Giải Thành tựu và 30 triệu won Hàn Quốc cho các Giải Khuyến khích.
Được thành lập vào năm 2006 bởi Ủy ban Sự sống của Tổng Giáo phận Seoul, Giải thưởng “Mystery of Life” nhằm mục đích bảo vệ phẩm giá và giá trị sự sống con người, đồng thời thúc đẩy đạo đức sinh học Công giáo trong xã hội.
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, buổi lễ năm nay nhấn mạnh một số vấn đề cấp thiết liên quan đến sự sống trong xã hội đương đại, bao gồm trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, nghiên cứu y học, đạo đức chăm sóc, nhân quyền và việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV với di dân tại Tenerife: Anh chị em luôn ở trong tim tôi
-
Đức Lêô XIV đến Tenerife -
Đức Lêô XIV tại Canary: Hiệp nhất trong Thánh giá và Thánh Thể -
Đức Lêô XIV tại Gran Canaria: Phẩm giá con người không bị giới hạn bởi hộ chiếu -
Caritas tại quần đảo Canary: Giáo hội hiện diện ở nơi Nhà nước không thể chạm tới -
Đức Lêô XIV tại Barcelona: Cuộc sống là hành trình cùng nhau bước đi -
Đức Lêô XIV cảm ơn các đan sĩ Biển Đức vì hồng ân thinh lặng -
Đức Lêô XIV: Người cao tuổi có thể là những người thầy của cuộc sống -
Di dân và Quần đảo Canary: Từ Tủi hổ đến Hy vọng -
Đức Lêô XIV tại Montserrat: Hãy nuôi dưỡng tình yêu để hận thù nhường chỗ cho hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y