Thánh Gioan Henry Newman được ghi vào Lịch Phụng vụ Rôma chung với lễ nhớ vào ngày 9-10

Thánh Gioan Henry Newman được ghi vào Lịch Phụng vụ Rôma chung với lễ nhớ vào ngày 9-10

Thánh Gioan Henry Newman được ghi vào Lịch Phụng vụ Rôma chung với lễ nhớ vào ngày 9-10

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã công bố một sắc lệnh vào thứ Ba, ngày 3 tháng 2, theo đó Đức Thánh Cha Lêô XIV ghi danh vị Tiến sĩ Hội Thánh - Thánh Gioan Henry Newman, vào Lịch Phụng vụ Rôma chung.

Theo sắc lệnh do Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố vào thứ Ba, ngày 3-2-2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ghi danh Thánh Gioan Henry Newman, Tiến sĩ Hội Thánh, vào Lịch Phụng vụ Rôma chung, với lễ nhớ tùy chọn được cử hành vào ngày 9 tháng 10.

Vị linh mục Anh giáo người Anh sống vào thế kỷ XIX, sau khi trở lại Công giáo và được tấn phong Hồng y, được Đức Bênêđictô XVI phong chân phước năm 2010 và được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh năm 2019.

Ngày 1-11-2025, Đức Thánh Cha Lêô đã tuyên phong ngài là đồng bổn mạng của sứ mạng giáo dục của Giáo Hội, cùng với Thánh Tôma Aquinô, và đồng thời tôn phong ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh.

Xét đến sự nhìn nhận mới mẻ này, “được trao ban cho một vị mục tử thánh thiện có tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn thể cộng đoàn tín hữu,” sắc lệnh xác định rằng lễ nhớ tùy chọn của ngài, nay có thể được cử hành vào ngày 9 tháng 10, ngày mà vào năm 1845, ngài đã trở lại với đức tin Công giáo.

Sắc lệnh giải thích rằng lễ nhớ mới này sẽ “được ghi vào tất cả các Lịch và Sách Phụng vụ dùng cho việc cử hành Thánh lễ và Phụng vụ Giờ Kinh, sử dụng các bản văn phụng vụ kèm theo sắc lệnh hiện tại; các bản văn này sẽ được dịch thuật, phê chuẩn và, sau khi được Bộ này chuẩn nhận, sẽ được các Hội đồng Giám mục công bố.”

Sắc lệnh của Bộ được công bố vào thứ Ba, ngày 3 tháng 2, nhưng đã được ký trước đó vào ngày 9-11-2025, lễ Cung hiến Đền thờ Laterano, bởi Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng của Bộ, và Đức Tổng Giám mục Vittorio Francesco Viola, Thư ký.

Ánh sáng rạng ngời cho Giáo Hội

Sắc lệnh nhấn mạnh rằng: “Ánh sáng dịu hiền của ân sủng Thiên Chúa, ánh sáng đã đến trong trần gian để soi sáng muôn dân, đã dẫn đưa Gioan Henry Newman tìm thấy bình an trong Giáo Hội Công giáo và ban cho ngài sức mạnh để có thể thốt lên: ‘Thiên Chúa đã tạo dựng tôi để thi hành cho Người một sứ vụ cụ thể… Tôi có phần của mình trong công trình vĩ đại này; tôi là một mắt xích trong chuỗi liên kết, là mối dây nối kết giữa con người với nhau. Người đã không tạo dựng tôi một cách vô ích.’”

Văn bản nêu bật rằng suốt cuộc đời dài lâu của mình, Hồng y Newman đã không ngừng và không mệt mỏi phục vụ người nghèo, rao giảng và giảng dạy, đồng thời dấn thân vào “việc tìm kiếm trí thức”. Sắc lệnh xác định ngài là “một ánh sáng rạng ngời cho Giáo Hội đang lữ hành trong dòng lịch sử.”

Sắc lệnh tiếp tục: “Trí tuệ sinh động của ngài đã để lại cho chúng ta những công trình bền vững, có tầm quan trọng lớn trong các lãnh vực thần học và giáo hội học, cũng như những tác phẩm thi ca và đạo đức.”

“Cuộc tìm kiếm không ngừng của ngài, để được dẫn ra khỏi bóng tối và những hình ảnh đưa vào sự viên mãn của chân lý, đã trở thành mẫu gương cho mọi môn đệ của Đấng Phục Sinh.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top