Sự đa dạng văn hóa châu Á nổi bật tại Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số đầu tiên ở Manila

TGPSG / RVA -- Sự đa dạng văn hóa của châu Á đã trở thành tâm điểm trong ngày khai mạc Đại hội Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, khi hơn 100 đại biểu cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ tôn vinh sự hiệp nhất giữa những khác biệt về ngôn ngữ, truyền thống và văn hóa.

Các tiết mục này được trình diễn trong chương trình định hướng vào ngày 10 tháng 9 tại Hội trường Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong khuôn viên Đài phát thanh Veritas Asia (RVA) ở thành phố Quezon.

Đại hội kéo dài bốn ngày, từ ngày 10 đến 13 tháng 9, mang chủ đề "Từ Người có sức ảnh hưởng đến Chứng nhân: Hành trình Hiệp hành cho Sứ vụ Kỹ thuật số tại Châu Á". Sự kiện do Đài phát thanh Veritas Asia phối hợp cùng Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức, quy tụ các nhà truyền giáo kỹ thuật số, chuyên gia truyền thông và những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng Công giáo từ khắp châu Á để cùng suy tư về sứ vụ kỹ thuật số, công tác đào tạo, sự hợp tác và công cuộc loan báo Tin Mừng.

Tham dự chương trình văn hóa này có Đức Giám mục Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr., Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của FABC.

Tiết mục đầu tiên do các sinh viên quốc tế của Viện Đào tạo Fondacio Asia (IFFAsia) – một học viện đào tạo kỹ năng lãnh đạo và phát triển bản thân có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines – trình bày. Phần trình diễn đã quy tụ các truyền thống văn hóa từ khắp châu Á dưới chủ đề "Năm Quốc gia, Một Sân khấu, Kết nối qua Vũ điệu".

Chương trình đã tái hiện sự hòa hợp văn hóa của Malaysia, võ thuật Trung Hoa, tinh thần hiếu khách của người Orang Ulu, di sản Lào gắn liền với món xôi nếp, truyền thống của người Kayan (Myanmar), điệu múa giàu biểu cảm gắn liền với mùa thu hoạch tôm của Timor-Leste, và bài hát Arirang mang tính biểu tượng của Hàn Quốc.

Phần trình diễn phản ánh trải nghiệm giao thoa văn hóa của các nhà truyền giáo trẻ giáo dân đang theo học chương trình đào tạo lãnh đạo tại IFFAsia. Dù đến từ những nền tảng văn hóa khác nhau, các sinh viên vẫn cùng chung sống và học tập để chuẩn bị cho sứ vụ trong bối cảnh đa dạng của châu Á.

Tiết mục thứ hai giới thiệu các truyền thống văn hóa Philippines thông qua Đoàn múa Sanglahi và nhóm Rondalla – một tập thể văn hóa chuyên tâm bảo tồn và quảng bá các điệu múa, âm nhạc và bài hát dân gian truyền thống của Philippines.

Đoàn đã trình diễn các điệu múa truyền thống như Tinikling (điệu múa gõ tre của Philippines) và Pandanggo sa Ilaw (điệu múa mà các vũ công giữ thăng bằng đèn và ly trên đầu cũng như trên tay trong khi biểu diễn).

Tiết mục này cũng trở thành cơ hội giao lưu văn hóa khi một số đại biểu cùng tham gia nhảy với các vũ công trong phần trình diễn điệu Tinikling. Sự tham gia đầy nhiệt huyết của họ đã mang lại những tràng cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Tiết mục cuối cùng là một vở kịch ngắn do các sinh viên quốc tế của IFFAsia trình diễn; vở kịch dựa trên những trải nghiệm của họ về quá trình bồi dưỡng năng lực giao thoa văn hóa nhằm làm nổi bật các giá trị về sự hòa hợp, phẩm giá con người và niềm hy vọng.

Các sinh viên đã trình diễn vở kịch này trong bối cảnh chuẩn bị cho một dự án truyền giáo sắp tới tại Zamboanga, nơi họ sẽ làm việc cùng thanh thiếu niên và các gia đình thuộc cộng đồng người bản địa.

Tiết mục dài năm phút này truyền tải thông điệp "niềm hy vọng trong hành động", qua đó khích lệ những người tham dự đại hội trở thành những cá nhân lan tỏa niềm hy vọng thông qua sứ mệnh và công việc phục vụ của mình.

Chương trình văn hóa đã làm nổi bật một trong những thực tế của Giáo hội tại Châu Á: sự đa dạng có thể trở thành nguồn cội cho sự gặp gỡ, đối thoại và hợp tác.

Đối với các nhà truyền giáo kỹ thuật số đang hoạt động trên khắp Châu Á, các tiết mục biểu diễn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu hiểu văn hóa, truyền thống và trải nghiệm của những người mà họ muốn tiếp cận thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

Trong thời gian diễn ra đại hội (kéo dài đến ngày 13 tháng 9), các đại biểu tham gia vào các phiên bồi dưỡng, thảo luận và trao đổi về cách thức các nền tảng kỹ thuật số có thể phục vụ sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Giáo hội cũng như góp phần xây dựng những nhịp cầu kết nối trên khắp Châu Á.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top