Phần Lan - nơi hợp tác đại kết được đặt nền tảng trên niềm hy vọng

Phần Lan - nơi hợp tác đại kết được đặt nền tảng trên niềm hy vọng

Phần Lan - nơi hợp tác đại kết được đặt nền tảng trên niềm hy vọng

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Vào ngày thứ hai của Tuần Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất các Kitô hữu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ một phái đoàn đại kết Phần Lan và ca ngợi sự hợp tác lâu dài giữa các cộng đoàn Tin Lành Luther, Chính Thống giáo và Công giáo tại Phần Lan.

Hôm thứ Hai, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến một phái đoàn đại kết Phần Lan tại Vatican, nhân dịp lễ kính Thánh Henrik.

Ngỏ lời với phái đoàn vào đầu Tuần Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất các Kitô hữu, Đức Thánh Cha chào mừng các đại diện của cộng đoàn Tin Lành Luther, Chính Thống giáo và Công giáo, đồng thời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Luoma đã nhắc lại kỷ niệm 750 năm thành lập Tổng Giáo phận Turku.

Sau đó, Đức Giáo hoàng suy tư về chủ đề của Tuần Cầu nguyện cho Sự Hiệp nhất các Kitô hữu: “Chỉ có một thân thể và một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng.”

Ngài giải thích rằng niềm hy vọng của chúng ta được đặt nền tảng trên đức tin Kitô giáo, bén rễ nơi “một Phép Rửa để được tha tội”, mà ngài mô tả là “chính cội rễ của mọi tình huynh đệ Kitô giáo”.

Đức Giáo hoàng Lêô tiếp tục nhận định rằng ngày nay nhiều người đang “bị cám dỗ bởi cảm giác tuyệt vọng”.

Ngài nói, với tư cách là các Kitô hữu, “chúng ta có một sứ mạng thiết yếu: là những sứ giả Kitô giáo của niềm hy vọng, mang ánh sáng của Chúa đến những góc tối tăm nhất của thế giới.”

Mặc dù Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng “niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta không có hồi kết và cũng không có giới hạn.”

Ngài khích lệ tất cả các Kitô hữu làm chứng cho niềm hy vọng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng “những việc bác ái”, được củng cố nhờ Đức Kitô, Đấng mà ngài gọi là “sự nhập thể của niềm hy vọng cho mọi người”.

Khi đề cập cách riêng đến Phần Lan, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ sự trân trọng đối với những gì ngài gọi là các dấu chỉ cụ thể của sự hợp tác đại kết.

Ngài hoan nghênh danh tiếng của quốc gia này như “một đất nước kiểu mẫu về đại kết”, đồng thời nêu bật những nỗ lực chung của Chính Thống giáo, Tin Lành Luther và Công giáo trong việc cổ võ “nền văn hóa của hy vọng, phẩm giá và lòng trắc ẩn”.

Đức Giáo hoàng cũng cảm ơn họ vì sự đồng thuận chung trong việc khẳng định rằng “việc phát triển chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời cần phải tiếp tục.”

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc đến việc Hội đồng Giám mục Công giáo Bắc Âu đón nhận văn kiện Communion in Growth (Hiệp thông trong tăng trưởng), đây là “một cột mốc quý giá trên hành trình đại kết”.

Theo ngài, những sáng kiến này, cùng với truyền thống lâu đời trong việc cùng nhau cử hành ngày kính Thánh Henrik, là “những dấu chỉ hùng hồn của một nền đại kết thực hành và sinh hoa kết quả”.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo hoàng khích lệ phái đoàn khi việc Đối thoại Quốc tế giữa Công giáo - Tin Lành Luther đang chuẩn bị bước sang giai đoạn kế tiếp.

Phó thác cho lời chuyển cầu của hai Thánh Phêrô và Phaolô cùng Thánh Henrik, ngài mời gọi những người hiện diện cùng đọc Kinh Lạy Cha, như một dấu chỉ của đức tin và sự hiệp thông.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top