Người ngoài Công giáo có thể nhận tro trong Thứ Tư Lễ Tro không?
Tác giả: Philip Kosloski
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Mặc dù người không Công giáo không được phép rước lễ, họ vẫn được mời gọi và hoan nghênh việc đón nhận tro thánh trên trán.
Nhiều người ngoài Công giáo thường hỏi vui các tín hữu Công giáo vào ngày này rằng cái gì trên trán bạn thế, thậm chí còn cho rằng chắc bị dính bẩn mà không biết.
Đối với người Công giáo, điều này thường được xem là cơ hội truyền giáo, vì không phải tất cả các tín hữu Kitô giáo đều xức tro vào Thứ Tư Lễ Tro.
Đồng thời, điều thú vị là việc nhận tro thánh là một truyền thống trong Giáo hội Công giáo mà không yêu cầu bất kỳ bí tích nào trước đó.
Thực tế, ngay cả một người chưa được rửa tội cũng có thể nhận tro trong ngày Tứ tư Lễ tro.
Tro là một á bí tích
Tro thánh được gọi là "vật thánh" trong Giáo hội Công giáo. Nói một cách đơn giản, vật thánh là bất cứ thứ gì được Giáo hội dành riêng hoặc làm phép để thánh hóa đời sống chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến với các bí tích. Đây là những dấu hiệu thiêng liêng và ban cho chúng ta ân sủng (sự trợ giúp thiêng liêng) qua lời cầu nguyện của Giáo hội.
Á bí tích là sự nối dài của các bí tích. Đây không phải là bí tích tự thân, nhưng liên hệ mật thiết với bảy bí tích, phát xuất từ đó và cuối cùng dẫn chúng ta trở về với các bí tích.
Những vật thánh quen thuộc khác có thể kể đến như tràng chuỗi Mân Côi, thánh giá, ảnh thánh. Tro cũng thuộc hàng các vật thánh này - là một dấu chỉ hữu hình được linh mục làm phép.
Hơn nữa, lời chúc lành dành cho người lãnh nhận tro rất phổ quát: “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” hoặc “Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi.”
Rõ ràng, điều đáng lưu ý đằng sau việc xức tro là khích lệ con người sống đời hoán cải theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng. Vì thế, người lãnh nhận tro cần dọn mình xứng hợp để sẵn sàng đón nhận lời mời gọi ấy.
Tuy nhiên, vì đây không phải là một trong bảy bí tích, nên không có điều kiện khai tâm nào bắt buộc trước khi nhận tro. Đó cũng là lý do vì sao trẻ nhỏ có thể được xức tro trên đầu, ngay cả khi chưa được rửa tội.
Tro vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ, có thể trở thành khí cụ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho bất cứ ai thành tâm đón nhận.
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y của Tokyo nói về Đại hội toàn thể FABC
-
FABC phác họa một Giáo hội hiệp hành với những nhịp cầu trên khắp Á Châu -
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc: 645 triệu người phải đối mặt với nạn đói trong năm 2025 -
Học giả đại học Malaya cảnh báo FABC về tình trạng phân cực ngày càng gia tăng tại Á Châu -
Văn phòng Giáo sĩ của FABC ưu tiên đào tạo linh mục hiệp hành tại Á Châu -
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu biết lắng nghe -
Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giáo dân -
Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau -
Đức Hồng y Tagle mời gọi Đại hội FABC cầu nguyện và ngắm nhìn Đức Kitô như Đấng xây dựng cầu nối hiệp thông đích thực -
Đức Hồng y Ferrão kêu gọi thấm nhuần tinh thần hiệp hành
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y