Ngày 23/2: Thánh Policarpô, Giám mục, Tử đạo

Ngày 23/2: Thánh Policarpô, Giám mục, Tử đạo

Thánh Polycarpô được quen biết thánh Gioan tông đồ thánh sử và được thánh nhân đặt làm Giám mục Smyrna.

Ngài là phát ngôn viên cho Giáo hội miền Tiểu Á, vào năm 155 đứng ra thảo luận với Đức Giáo hoàng Anixết về thời gian mừng lễ Phục Sinh. Ngài có ảnh hưởng rất lớn trên miền đất Tiểu Á. Người ngoại đạo gọi ngài là “Thầy của những người Á Châu”, cha của các Kitô hữu, người đạp đổ các thần thánh”

Khi quan tổng trấn La Mã bắt ngài chối Chúa, ngài trả lời: “86 năm trời, tôi phục vụ Người, mà Người không làm gì tôi đau khổ cả; làm thế nào tôi nhục mạ vua của tôi được, Đấng đã cứu chuộc tôi.” Ngài bị ném vào lửa; khi thấy ngài chưa chết, người ta lấy dao đâm ngài. Ngài là chứng nhân cuối cùng của thời Tông đồ.

Suốt cả đời, thánh Polycarpô đã là một chiến sĩ chiến đấu cho Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con cũng biết can đảm làm chứng cho Chúa luôn.

Top