Hội nghị tại Tòa Thánh về trí tuệ nhân tạo
Trong hai ngày 26 và 27/02, tại Vatican diễn ra hội thảo và hội nghị của Viện hàn lâm của Tòa Thánh về sự sống, với chủ đề “Thuật toán tốt? Trí tuệ nhân tạo: Đạo đức, luật pháp, sức khỏe”.
Chủ đề trí tuệ nhân tạo sẽ được bàn thảo đặc biệt tại đại hội khoáng đại của Viện hàn lâm và đặc biệt trong ngày 28/02. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 28/02, tại Thính phòng ở đường Hòa giải sẽ diễn ra sự kiện có tên “Phục hưng. Vì một trí tuệ nhân tạo nhân văn”, với việc ký kết “Lời kêu gọi Đạo đức” về trí tuệ nhân tạo của chủ tịch công ty Microsoft, ông Brad Smith và phó giám đốc điều hành của công ty IBM, ông John Kelly III.
Trong buổi họp báo ngày 25/02, Đức cha Vincenzo Pagia, Chủ tịch Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống giải thích: “Cần có tham vọng đạo đức mạnh mẽ để nhân tính hóa kỹ thuật và không công nghệ hóa con người. “Lời kêu gọi đạo đức ký kết tại Roma” không phải là một văn bản chính thức của Hàn lâm viện nhưng là một tài liệu cam kết chung, do chúng tôi đề xuất, trong đó, ở dạng ngắn gọn và súc tích, một số dòng trình bày một đạo đức về Trí tuệ nhân tạo và các cam kết, gắn liền cách cơ bản với ba chương: đạo đức, luật pháp, giáo dục.”
Mục đích của Lời kêu gọi đạo đức là tạo ra một phong trào mở rộng và bao gồm các chủ thể khác: các tổ chức công cộng, tổ chức phi chính phủ, các ngành công nghiệp và các nhóm để tạo ra một hướng phát triển và sử dụng các công nghệ bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo. Tài liệu sẽ có vào Thứ Sáu, kể từ thời điểm ký kết, trên trang web www.romecall.org.
Sau 26 năm được thành lập, từ ngày 11/02/1994, Hàn lâm viện Tòa thánh về sự sống hiện có 163 thành viên: 45 chính thức, 3 danh dự, 98 hàm thụ (từ xa) và 17 nhà nghiên cứu trẻ. Việc bổ nhiệm các thành viên chính thức và danh dự thuộc về Đức Thánh Cha. Hội đồng lãnh đạo của Hàn lâm viện có trách nhiệm bổ nhiệm các thành viên hàm thụ và học giả trẻ, với nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm hai lần. (ACI 25/01/2020)
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Văn kiện Antiqua et Nova – Lưu ý về mối tương quan giữa Trí tuệ nhân tạo và Trí khôn con người
-
Lời nói phản ánh trạng thái tâm hồn -
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 59 năm 2025 -
Khiêm nhường khi trực tuyến cùng với Mẹ Têrêsa -
Tác động của con người lên con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo -
Những bài học từ bản hướng dẫn của Vatican về trí tuệ nhân tạo -
Đứng trước thách thức mới của trí tuệ nhân tạo, Đức Tổng Giám mục Paglia kêu gọi đánh thức chủ nghĩa nhân văn châu Âu -
Buổi họp mặt đầu Xuân Ất Tỵ của Ban Mục vụ Truyền thông TGP Sài Gòn -
Suy tư của các Giáo hoàng về trách nhiệm của giới truyền thông trong việc thông tin -
Vatican công bố một văn bản tham khảo về sự phát triển vũ bão của AI
bài liên quan đọc nhiều

- Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ
-
Cậu bé 14 tuổi gặp Chúa nhờ video Công giáo -
Kết quả Tổng điều tra dân số 2019 -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024: Trí tuệ nhân tạo và hòa bình -
Ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trong đời sống nhân loại hôm nay (2) -
Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2023 -
Bộ Truyền Thông: Tài liệu suy tư mục vụ về việc tham gia Mạng xã hội -
Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam -
ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm: Ngày Thế giới Truyền Thông 2020 - Những bài học từ đại dịch Covid-19 -
Hiệu quả của Truyền thông Công giáo