Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhóm họp
“Niềm vui Phúc Âm” là chủ đề chính trong kỳ họp của Hội đồng Giám mục [Công giáo La tinh] Ấn Độ (CCBI) được tổ chức tại Chennai - thủ phủ của bang Tamil Nadu - từ ngày 8-14.1.2019.
Cha Stephen Alathara, Phó Tổng thư ký của CCBI cho biết: “Các Đức cha sẽ xem xét những kế hoạch chi tiết nhằm mang lại luồng gió mới cho sứ mạng truyền giáo, bắt đầu từ chủ đề lòng thương xót và bác ái trong Giáo hội”.
Kỳ họp được khai mạc với Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giambattista Diquattro, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ và Nepal chủ tế. Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay và là Chủ tịch CCBI, sẽ chủ sự phiên họp khai mạc.
Trong kỳ họp này, các Đức cha sẽ đánh giá những chương trình và hoạt động sắp tới của các ủy ban trực thuộc CCBI: Ủy ban Kinh Thánh, Giáo lý, Đại kết, Gia đình, Giáo dân, Phụng vụ, Di dân, Phụ nữ và trẻ em, và Hội đồng Giáo Hoàng về truyền giáo.
Các Đức cha cũng sẽ đi hành hương viếng thăm mộ Thánh Tôma Tông đồ ở khu hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường Thánh Tôma tại Chennai.
Giáo hội tại Ấn Độ có 132 giáo phận với 189 giám mục, là Hội đồng Giám mục đông nhất châu Á và xếp thứ 4 thế giới.
(Nguồn: WHĐ - Theo Fides, 07/01/2019)
Cha Stephen Alathara, Phó Tổng thư ký của CCBI cho biết: “Các Đức cha sẽ xem xét những kế hoạch chi tiết nhằm mang lại luồng gió mới cho sứ mạng truyền giáo, bắt đầu từ chủ đề lòng thương xót và bác ái trong Giáo hội”.
Kỳ họp được khai mạc với Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giambattista Diquattro, Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ và Nepal chủ tế. Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay và là Chủ tịch CCBI, sẽ chủ sự phiên họp khai mạc.
Trong kỳ họp này, các Đức cha sẽ đánh giá những chương trình và hoạt động sắp tới của các ủy ban trực thuộc CCBI: Ủy ban Kinh Thánh, Giáo lý, Đại kết, Gia đình, Giáo dân, Phụng vụ, Di dân, Phụ nữ và trẻ em, và Hội đồng Giáo Hoàng về truyền giáo.
Các Đức cha cũng sẽ đi hành hương viếng thăm mộ Thánh Tôma Tông đồ ở khu hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường Thánh Tôma tại Chennai.
Giáo hội tại Ấn Độ có 132 giáo phận với 189 giám mục, là Hội đồng Giám mục đông nhất châu Á và xếp thứ 4 thế giới.
(Nguồn: WHĐ - Theo Fides, 07/01/2019)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do
-
Đức Lêô XIV viếng thăm Lampedusa để mang ánh sáng đến cho di dân -
Nhóm Lefebvre bị vạ tuyệt thông do tự ý truyền chức giám mục -
Đức Lêô XIV kêu gọi Huynh đoàn Thánh Piô X đừng xé rách tấm áo liền mảnh của Đức Kitô -
Đức Lêô XIV cám ơn các tín hữu đã đóng góp cho Quỹ Đồng tiền Thánh Phêrô -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ các tân Tổng Giám mục trong lễ kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô -
Đức Lêô XIV: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô hiệp nhất trong đa dạng -
Đức Lêô XIV bế mạc Công nghị Hồng y: Hiệp thông để phục vụ sứ mạng -
Công nghị Hồng y: Ngày làm việc đầu tiên hướng về hòa bình -
Chức danh của Đức Hồng y Tagle và ngài đến Việt Nam với tư cách nào?
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)