Giới thiệu sách "Đạo Yêu Thương"

Giới thiệu sách "Đạo Yêu Thương"

Kính thưa quý vị và các bạn,

Là người Công giáo, chúng ta đều ý thức bổn phận phải truyền giáo. Tuy nhiên, khi gặp gỡ những người ngoài Công giáo, chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu và phải nói thế nào để giới thiệu Đạo Chúa cho họ.

Trước những băn khoăn ấy, Văn phòng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cùng với Chương trình Chuyên đề Giáo Dục, thuộc Ban Mục vụ Gia Đình TGP Sài Gòn, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “ĐẠO YÊU THƯƠNG” do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký HĐGMVN, biên soạn, nhằm chuẩn bị cho năm “Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình, giáo xứ và xã hội” (2014 - 2016), theo Thư Chung của HĐGMVN năm 2013. Đồng thời, chuẩn bị cho ngày Khánh Nhật Truyền Giáo sắp tới (19.10.2014).

(Mời xem phần phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tại đây)

Cuốn sách gồm 10 bài viết ngắn gọn và dễ hiểu, giới thiệu rất tổng quát về Chúa Giêsu, về Giáo hội và đời sống người Công giáo, được minh họa bằng những hình ảnh đẹp mắt và sinh động.

Cuốn sách có thể dùng làm hành trang truyền giáo, giúp bạn đọc hiểu rõ những điều cốt yếu trong Đạo, những gì cần giới thiệu khi loan báo Tin Mừng. Đặc biệt, cuốn sách có thể làm quà tặng đầy ý nghĩa cho những anh chị em chưa biết Chúa.

Sách trình bày mỹ thuật: khổ 15x15 cm, in màu, 64 trang.

BẢNG HỖ TRỢ GIÁ SÁCH ĐẠO YÊU THƯƠNG
SỐ LƯỢNG CUỐNĐƠN GIÁ
Trên 50,000
                9,500
40,000 - 50,000
              10,500
30,000 - 40,000
              11,500
20,000 - 30,000
              12,500
10,000 - 20,000
              13,500
7,000 - 10,000
              14,500
3,000 - 7,000
              15,000
1,000 - 3,000
              15,500
500 - 1,000
              16,000
100 - 500
              16,500

Giá bán lẻ tại các nhà sách công giáo TP: 17,000đ/ 1 Cuốn.

Đối với các đơn hàng số lượng nhiều, xin đặt trước 3 tuần để chúng con tiện sắp xếp.

Xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chương trình Chuyên đề Giáo Dục
Ban Mục vụ Gia Đình, TGP. TPHCM
6 bis, Tôn Đức Thắng, Q.1
ĐT: 08.39.118.407 (Giờ làm việc các ngày trong tuần, từ 8:00 - 17:00)

*** Xin nêu một tấm gương truyền giáo: Bắt đầu từ năm 1980, Giáo hội tại Nam Hàn đã phát động chương trình “Rao giảng Tin Mừng hai mươi hai mươi”, có nghĩa là mọi tín hữu phải dấn thân truyền giáo để vào năm 2020, số tín hữu Công giáo đạt tỷ lệ 20% trong tổng số dân Nam Hàn (Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31.12.2013, Nam Hàn có 5.422.996 người Công giáo, chiếm 10,4% trong tổng số dân).

Một vài hình ảnh về cuốn sách:

Top