Giới nghệ sĩ Công Giáo: Tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Giới nghệ sĩ Công Giáo: Tĩnh tâm Mùa Chay 2023

Giới nghệ sĩ Công Giáo: Tĩnh tâm Mùa Chay 2023

GIỚI NGHỆ SĨ CÔNG GIÁO: TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023

TGPSG - Đêm Tĩnh tâm Mùa Chay cho giới Nghệ sĩ Công giáo với chủ đề: “Hiệp Hành - Sống Lời Chúa - Sống yêu thương” đã diễn ra trong nghiêm trang và thánh thiêng vào lúc 18g30, ngày 14-03-2023, tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG).

Tham dự có các linh mục, các thầy, các nhạc sĩ sáng tác thánh ca, các ca trưởng, các ca đoàn và thân nhân, và thân hữu của các nghệ sĩ.

I. Khai mạc:

Mở đầu chương trình, nhạc sĩ Phanxicô bắt kinh Chúa Thánh Thần. Kế tiếp, cộng đoàn cùng hát bài “Lắng Nghe Lời Chúa”.

Linh mục (Lm) Giuse Quốc Hùng công bố Tin mừng theo Thánh Gioan: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu.”

Sau khi nghe công bố Lời Chúa, cộng đoàn cùng hát “Kinh Chay” (Nguyễn Duy).

Lm Giuse Hoàng Chương thắp nến để lên các bậc tam cấp Cung thánh, trong khi cộng đoàn cùng hát “Thắp sáng lên trong trái tim con” (Kim Long).

Kế tiếp, ca sĩ Tôn Vũ đọc trích thư Mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng.

Từ lúc 19g, có bốn linh mục ngồi ở bốn tòa hòa giải trước và sau Nhà nguyện để các hối nhân tới giao hòa với Chúa.

II. Những bài ca chia sẻ:

  1. Bài Ca Hiệp Hành + Lời Thiêng - Ca đoàn Đồng Tâm

  1. Cát Biển Sao Trời - Xuân Trường & Nhóm GreChoral, Cát Minh

  1. Khúc Ca Tạ Ơn - Angelo Band

  1. Tình Yêu Chúa Vút Cao - Phạm Khánh Ngọc

  1. Giêsu! Giêsu! + Lạy Chúa, con đường nào… - Lumen Choir
  2. Tình Yêu Thánh Giá - Vy Oanh 

  1. Tình Yêu Thiên Chúa - Hoàng Kim & Khắc Thiệu

Sau phần trình bày các ca khúc, Lm Rôcô Nguyễn Duy dâng lời nguyện: “Chúa đã mời gọi chúng con gặp gỡ, lắng nghe Chúa. Xin cho chúng con hát bằng ngôn ngữ trái tim, để tiếng hát hiệp hành thấm đẫm trong tâm hồn chúng con. Xin cho buổi tĩnh tâm hôm nay mở ra chân trời mới trong cuộc sống cộng đoàn, Giáo hội, giáo xứ chúng con. Chớ gì chúng con có thể loan báo để anh chị em cũng được hiệp hành. Phải chăng đó là quyết tâm chúng con dâng lên Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này.”

III. Chầu Thánh Thể và Phép Lành (Lm Martinô Quốc Vinh):

- Sau khi Lm Martinô đặt Mình Thánh Chúa vào Mặt Nhật, cộng đoàn hát bài Phút linh thiêng.

- Tiếp theo các lời nguyện chung, cộng đoàn cùng hát Ta hãy cầu xin cho ĐGH Phanxicô và Tantum Ergo.

- Sau cùng, cộng đoàn cùng cung kính quỳ nhận Phép Lành Thánh Thể.

IV. Kết thúc:

Lm Rôcô Nguyễn cảm ơn Đức TGM Giuse, Lm TĐD Ignatio, Lm Giám đốc TTMV, Lm Trưởng ban TT và tất cả mọi thành phần dân Chúa đã góp công sức để tổ chức một chương trình tĩnh tâm đầy ý nghĩa và hữu ích qua lời ca tiếng hát của các ca sĩ, ca đoàn và cộng đoàn. Cộng đoàn cùng hát vang lên bài ca "Đâu có tình yêu thương" để kết thúc buổi tĩnh tâm lúc 20g30.

V. Cảm nhận

Khi được hỏi cảm nhận về buổi tĩnh tâm Mùa Chay năm nay, thầy An Mai Đỗ thuộc Đan viện Châu Sơn Đơn Dương cho biết đây là lần đầu tiên thầy tham dự buổi tĩnh tâm. Thầy cảm thấy bầu khí tĩnh tâm sốt sắng, tạo bầu không khí hiệp thông.

Được biết, thầy cũng có sáng tác vài bài thánh ca. Thầy hát hay nên đã tham dự buổi tĩnh tâm bằng lời ca tiếng hát với trọn tâm hồn thành kính.

Tóc Ngắn
Ảnh: Đức Hoàng
Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top