Giáo xứ Thuận Phát: Lễ nhận chức Tân chính xứ

Giáo xứ Thuận Phát: Lễ nhận chức Tân chính xứ

WGPSG -- “Vì anh em là những người thân yêu của tôi” (1 Tx 2,8). Câu Lời Chúa ấy đã được Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Phaolô Bùi Văn Đọc trích dẫn trong bài giảng Thánh lễ Nhậm chức Chính xứ của Cha Martinô Trần Quang Vinh, nhằm diễn tả nền tảng của mối tương quan giữa cha chính xứ với giáo dân.
 

Đón tiếp

Sáng sớm thứ Bảy, 27.06.2015, một số vị đại diện của giáo xứ Thuận Phát đã đến giáo xứ Tắc Rỗi để rước cha tân chính xứ Martinô Trần Quang Vinh về với giáo xứ Thuận Phát, chuẩn bị cho nghi thức nhậm chức chính xứ của ngài.

Từ sáng sớm, đại diện các đoàn thể và các em thiếu nhi đã xếp thành hàng rào danh dự từ cổng đến giữa sân nhà thờ. Đại diện Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ và quý nữ tu đang phục vụ tại giáo xứ cũng hiện diện để chào đón ĐTGM, cha tân chính xứ, quý cha, quý tu sĩ và quý khách.

Đúng 8g00, xe đón Cha Martinô về đến cổng nhà thờ, cộng đoàn hân hoan chào đón cha bằng một vòng hoa tươi thắm và bài nhạc chào mừng của dàn kèn Tây, cùng tiếng chuông rộn rã. Cha tươi cười, vẫy tay chào cộng đoàn rồi tiến thẳng lên thánh đường và cầu nguyện trước Thánh Thể.

Sau đó, ngài đến chào quý cha, quý khách và cùng cộng đoàn chờ đón ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc -TGM Tổng Giáo phận (TGP) TP.HCM- đến chủ sự Thánh lễ hôm nay.

Vào lúc 9g20, xe chở ĐTGM đến, chuông nhà thờ lại ngân lên rộn rã, cả cộng đoàn hân hoan chào mừng vị cha chung của Tổng Giáo phận lần đầu tiên về thăm giáo xứ. ĐTGM niềm nở với mọi người và hân hoan nhìn ngắm ngôi thánh đường thường được gọi là “Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 2” và tiến vào nhà thờ cầu nguyện với Thánh Thể.

Nghi thức nhận chức tân chính xứ

Đúng 9g30, đoàn đồng tế được rước từ nhà xứ vào nhà thờ và tiến lên cung thánh. ĐTGM chủ tế Thánh lễ và chủ sự nghi thức. Đồng tế với ngài có Cha Hạt trưởng Xóm Chiếu Đaminh Ngô Quang Tuyên, Cha Phó hạt trưởng Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh, linh mục nghĩa phụ, quý linh mục cùng lớp cha tân chính xứ, quý linh mục thuộc hạt Xóm Chiếu và quý cha khách. Đến tham dự Thánh lễ còn có quý linh tông và huyết tộc cùng đông đảo bà con giáo dân thuộc giáo xứ Thuận Phát, Tắc Rỗi, Phú Xuân và Chợ Cầu.

Mở đầu Thánh lễ, ĐTGM đã bày tỏ niềm vui khi được đến thăm giáo xứ lần đầu. ĐTGM cũng đã giới thiệu cha tân chính xứ Martinô Trần Quang Vinh với cộng đoàn. Cộng đoàn mừng đón cha Martinô bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Kế tiếp, cha Hạt trưởng hạt Xóm Chiếu đã công bố trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thuận Phát Bổ Nhiệm thư do ĐTGM Phaolô ấn ký. Sau phần công bố Thư Bổ nhiệm, cha tân chính xứ đã ra trước bàn thờ đọc bản tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với sứ vụ được giao phó và đặt tay trên sách Phúc Âm cùng nguyện xin Thiên Chúa giúp sức cho ngài trong sứ vụ mới.

Tiếp đến là các nghi thức diễn nghĩa. ĐTGM hướng dẫn cha tân chính xứ ngồi nơi ghế chủ toạ, điều này nói lên nhiệm vụ lãnh đạo cộng đoàn và chủ toạ mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn giáo xứ Thuận Phát của vị mục tử. Với tư cách chủ toạ mọi cử hành phụng vụ trong giáo xứ, cha tân chính xứ tiến đến nhà tạm, ngài mở cửa và xông hương Mình Thánh Chúa. Nhà tạm này là nơi phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử và cộng đoàn. Khi cha tân chính xứ cúi mình bái thờ và xông hương Mình Thánh Chúa, cộng đoàn cùng hát bài “Thờ lạy Thánh Thể”. Sau đó, ngài đóng cửa nhà tạm. Tiếp đó, ĐTGM dẫn cha tân chính xứ đến giếng cử hành bí tích Rửa Tội. Điều này nói lên nhiệm vụ của cha tân chính xứ sẽ cử hành bí tích Rửa Tội để làm tăng triển Hội Thánh và cách riêng là cộng đoàn của ngài. Việc này cũng hướng đến một sứ mạng quan trọng của vị tân chính xứ, đó là sứ mạng truyền giáo. Cha tân chính xứ cũng được ĐTGM ân cần hướng dẫn ngồi vào toà Giải tội, đây là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử chữa lành những con chiên đau yếu. Cuối cùng, cha tân chính xứ tiến đến kéo chuông nhà thờ, với ý nghĩa, tiếng chuông nhà thờ là tiếng chủ chiên quy tụ đoàn chiên trong việc tôn thờ Thiên Chúa. Tiếng chuông nhà thờ còn là tiếng kêu gọi của Thiên Chúa, đánh thức những ai đang ngủ mê trong mê lầm của tội lỗi và thánh hóa thời gian cho Chúa.

Nghi thức nhậm chức chính xứ kết thúc, ĐTGM và cộng đoàn phụng vụ cùng hát kinh Vinh Danh để tiếp tục Thánh lễ.

Chia sẻ Lời Chúa

Mở đầu bài giảng, ĐTGM mời gọi cộng đoàn phụng vụ: “Hãy để ánh sáng Lời Chúa soi chiếu trên tâm hồn chúng ta… để chúng ta có thể hiểu Lời Chúa, để chúng ta có thể sống đạo một cách tốt đẹp”. Và chính dưới ánh sáng Lời Chúa từ các bài đọc (Ed 34,11-16; 1 Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17), ĐTGM Phaolô đã có những lời dạy dỗ thật chân tình, ý nghĩa của người hiền phụ dành cho những người con thân yêu trong gia đình giáo xứ Thuận Phát.

Với bài đọc 1, ngài đã nhấn mạnh đến vai trò, sứ vụ mục tử của Thiên Chúa trong việc chăn dắt đoàn chiên. Không chỉ chăm sóc đàn chiên bằng những việc: cho chiên ăn, tìm kiếm chiên lạc, chữa lành chiên đau yếu, Thiên Chúa còn thân hành kiểm điểm đàn chiên của mình. Khi về với dân Chúa nơi đây, cha sở mới đã lãnh nhận sứ vụ mục tử từ chính Đức Kitô. Thế nên, cộng đoàn giáo xứ hãy đón nhận cha sở mới trong cương vị của một người mục tử. Hãy để cha sở mới được chăm sóc đàn chiên của ngài và đàn chiên cũng hãy đón nhận sự kiểm điểm thân tình của người mục tử ấy.

Rồi ĐTGM đã diễn giải bài đọc 2 nhằm giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu được rằng, theo Thánh Phaolô thì người mục tử chính là người sẵn sàng hiến thân vì đoàn chiên. Và mối tương quan giữa cha chính xứ với giáo dân sẽ được đặt trên nền tảng: “Vì anh em là những người thân yêu của tôi” (1 Tx 2,8).

Với đặc điểm của địa bàn giáo xứ Thuận Phát, dưới ánh sáng của bài Tin Mừng, ĐTGM tha thiết kêu gọi cha tân chính xứ cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và giáo dân cần quan tâm đến sứ mạng loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa, những người đang khao khát tìm kiếm Chúa. Và lời loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất chính là cách sống tốt của từng thành viên trong đại gia đình giáo xứ này…

Sau bài giảng, trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa, Cha Martinô đã quỳ trước mặt trước ĐTGM để công khai lặp lại quyết định mà cha đã tuyên bố ngày cha chịu chức linh mục, cách đây 10 năm.

Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ Thánh Thể.

Tâm tình tri ân

Sau lời nguyện hiệp lễ, ĐTGM mời cha sở mới ngỏ lời cùng cộng đoàn phụng vụ. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân cộng đoàn phụng vụ, cha Martinô đã bày tỏ tâm tình hiếu kính của một người con đối với Đức Tổng, lòng biết ơn đối với Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn, quý cha trong Tổng Giáo phận, quý cha trong giáo hạt Xóm Chiếu, quý nam nữ tu sĩ và dân Chúa đã từng đồng hành với ngài trong sứ vụ linh mục. Ngài cũng đã cám ơn sự hiện diện của các vị chức sắc tôn giáo bạn và đại diện chính quyền các cấp. Và với cộng đoàn giáo xứ Thuận Phát, ngài đã chia sẻ những tâm tình ngắn gọn sau: Con không biết phải bày tỏ tâm tình thế nào với giáo xứ của chúng ta. Vì con biết rằng, khả năng của con chưa tới, sức của con chưa mạnh, và còn nhiều yếu kém, vụng về trong việc phục vụ… Điều này cũng làm cho con lo lắng và ưu tư nhiều khi được bề trên sai về chung sống với cộng đoàn giáo xứ Thuận Phát. Chính vì thế, ngày hôm nay con xin cộng đoàn thương con như con cái trong nhà, cầu nguyện, nâng đỡ con trong đời sống và trong việc mục vụ, để giáo xứ chúng ta luôn là một giáo xứ: THUẬN HÒA, THUẬN THẢO VỚI CHÚA, VỚI NHAU, đồng thời PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG NHÂN BẢN, NHÂN VĂN VÀ NHÂN ĐỨC THEO TINH THẦN CỦA ĐỨC KITÔ. Có như vậy, con tin rằng Chúa sẽ chúc lành cho đời sống của chúng ta, và cũng thể hiện sự VÂNG PHỤC và đem niềm vui đến cho vị cha chung của TGP Sài Gòn – là ĐTGM Phaolô của chúng ta”.

Ngay sau đó, ông Chủ tịch HĐMV Giáo xứ đã đại diện cộng đoàn cảm ơn ĐTGM, cha Hạt trưởng, quý cha và quý khách. Đồng thời ông cũng trình bày với ĐTGM lược sử của giáo xứ cùng các sinh hoạt đoàn thể nơi đây. Kế đó, ông cũng có những tâm tình tỏ bày cùng cha tân chính xứ. Đại diện cộng đoàn, ông đã tạ ơn Chúa và cảm ơn ĐTGM vì đã trao ban cho giáo xứ một cha tân chính xứ trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Ông nghĩ rằng cha Martinô sẽ là người tiếp bước cha cựu chính xứ Gioakim xây dựng cộng đoàn giáo xứ ngày càng vươn lên trong hành trình đức tin. Cùng cộng đoàn, ông xin hứa luôn tuân phục cha tân chính xứ trong cương vị là người mục tử của Chúa Kitô, luôn đoàn kết và cộng tác với cha trong việc xây dựng giáo xứ…

Và những bông hoa tươi thắm gói trọn tâm tình kính yêu vâng phục của cộng đoàn giáo xứ Thuận Phát được dâng lên ĐTGM, cha Hạt trưởng và cha tân chính xứ.

Trong tâm tình “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, cộng đoàn cũng đã dành tặng những bông hoa của lòng biết ơn đến bà cố của cha Martin.

Và thật là ý nghĩa khi bài hát “Chúa đã thương con” được cất lên trong khoảnh khắc này.

Trong phần đáp từ, một lần nữa, Đức TGM bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên được về thăm giáo xứ Thuận Phát. Đức Tổng đã có lời khen ngợi giáo xứ Thuận Phát về những tâm tình biết ơn trong phần phát biểu của vị đại diện. Ngài cũng nhắc lại với cộng đoàn giáo xứ về những công lao vất vả của cha cựu chính xứ Gioakim Lê Hậu Hán trong việc xây dựng ngôi thánh đường uy nghi này và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cha Gioakim trong sứ vụ mới. Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ Thuận Phát hãy sống với nhau bằng chính hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái, vui tươi và bình an, để giáo xứ thật sự là một cộng đoàn của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cùng với phép lành của Thiên Chúa qua vị đại diện là ĐTGM Phaolô, Thánh lễ Nhậm chức Tân chính xứ của Cha Martinô khép lại lúc 11g30. Và có lẽ điều mà cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thuận Phát sẽ nhớ mãi trong Thánh lễ hôm nay chính là những lời dạy dỗ đầy yêu thương của vị cha chung.

Top