Giáo hội Hàn Quốc và năng lượng tái tạo

Giáo hội Hàn Quốc và năng lượng tái tạo

Giáo hội Hàn Quốc và năng lượng tái tạo

Tác giả: USA News

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo UCA News

TGPSG/ UCANews -- Năng lượng tái tạo được xem là phương thế quan trọng để đối phó với khủng hoảng khí hậu.

Ủy ban Sinh thái và Môi trường trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK) đã ký kết một thỏa thuận với Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc - đơn vị trực thuộc nhà nước - nhằm phối hợp cung ứng và mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Lễ ký kết diễn ra tại trụ sở chính của CBCK ở thủ đô Seoul ngày 28 tháng 11.

Đại diện Hội đồng Giám mục là Đan viện phụ - Giám mục Blasio Park Hyeon-dong, Giám quản Tông tòa Đan viện Tokwon và cũng là Chủ tịch Ủy ban Sinh thái - Môi trường.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ triển khai nhiều dự án phối hợp, bao gồm: mở rộng việc sử dụng năng lượng tái tạo trong các cơ sở Công giáo tại Hàn Quốc; cổ võ, giáo dục và nâng cao nhận thức về năng lượng tái tạo; gia tăng sự tham gia của cộng đồng trong nỗ lực vượt qua khủng hoảng khí hậu.

Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc sẽ cung cấp tư vấn và hỗ trợ về xây dựng theo tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho các cơ sở, tổ chức Công giáo. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ hỗ trợ kinh phí lắp đặt các hệ thống năng lượng tái tạo cho nhà thờ, trường học, cơ sở văn hóa - xã hội, và hỗ trợ việc phát triển điện mặt trời tại các tổ chức của giáo phận.

Hai bên sẽ hợp tác cung cấp các chương trình giáo dục về trung hòa carbon, hướng tới việc đồng hành cùng thiếu nhi, giới trẻ và người lớn trong “Hành trình 7 năm Laudato Si’” - một kế hoạch tổng thể về môi trường, khởi đi từ Thông điệp nổi tiếng năm 2015 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Cả hai tổ chức này sẽ thúc đẩy các dự án truyền thông về năng lượng tái tạo trong sự cộng tác với các Ủy ban Sinh thái - Môi trường của các giáo phận Công giáo Hàn Quốc.

Đức cha Park bày tỏ hy vọng sự cộng tác này sẽ mang lại nhiều hoa trái cho người dân Hàn Quốc.

Ngài nói: “Tôi tin chắc rằng công nghệ và kinh nghiệm chính sách chuyên môn của Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc, khi được kết hợp với tinh thần tôn trọng sự sống và mạng lưới rộng khắp của cộng đồng Công giáo, sẽ tạo nên một sức mạnh cộng hưởng tuyệt vời”.

Ngài gọi sự kiện ký kết là “một bước tiến gương mẫu và tốt đẹp trong nỗ lực hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo và cơ quan công quyền nhằm đạt được Mục tiêu quốc gia giảm khí nhà kính đến năm 2035.

Ông Lee Sang-hoon, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc, khẳng định sự hợp tác này nhằm xây dựng và thực thi “những biện pháp cụ thể để liên đới với những người đang chịu tổn thương trong thời đại khủng hoảng khí hậu.”

Thỏa thuận lần này cũng là một phần trong nỗ lực của cơ quan nhằm thúc đẩy sự tham gia của xã hội dân sự vào công cuộc bảo tồn sinh thái và ứng phó với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Báo cáo cho thấy bán đảo Triều Tiên đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nóng lên toàn cầu.

Riêng Hàn Quốc trong những năm gần đây đã phải đối mặt với nhiều thiên tai như các đợt nắng nóng kỷ lục, cháy rừng và lũ lụt khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người phải di dời.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top