Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình

WHĐ (23.10.2009) – Hôm qua, thứ Năm 22-10-2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Jean Laffitte, Phó chủ tịch Viện hàn lâm Tòa Thánh về Sự sống, vào chức vụ Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đồng thời đặt ngài làm giám mục hiệu tòa Entrevaux.

Vị tân TTK sinh ngày 5-5-1952 tại Oloron-Sainte-Marie, vùng Pyrénées Atlantiques (Pháp). Chịu chức linh mục ngày 2-7-1989, thuộc giáo phận Autun.

Ngài tốt nghiệp cử nhân Khoa học chính trị tại Đại học Toulouse (1973), cử nhân Thần học và Triết học năm 1988 tại PUG (Đại học Giáo hoàng Gregoriana, Rôma), sau đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về Luân lý học tại Học viện Gioan-Phaolô II.

Đức cha Jean Laffitte đã từng giảng dạy Thần học luân lý (1994-1999) và phụ tá viện trưởng (1999-2001) tại Học viện Gioan-Phaolô II.

Từ năm 2003, ngài được bổ nhiệm làm cố vấn Bộ Giáo lý Đức Tin, dưới quyền Đức Hồng y Bộ trưởng Joseph Ratzinger.

Năm 2005, ĐTC Gioan-Phaolô II đặt ngài làm Phó TTK Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Từ 2006 đến nay, ngài giữ cương vị Phó chủ tịch Viện hàn lâm Tòa Thánh về Sự sống.

Đức cha Jean Laffitte là tác giả quyển Le pardon transfiguré (1995), viết chung với Đức ông Livio Melina quyển Amour conjugal et vocation à la sainteté (2001).

Hội đồng Toà Thánh về Gia đình thuộc Giáo triều Rôma; bộ trưởng hiện nay là Đức Hồng y Ennio Antonelli. Hội đồng có nhiệm vụ cổ vũ việc chăm lo mục vụ cho các gia đình để họ có thể chu toàn sứ mệnh giáo dục con cái, rao giảng Tin Mừng và truyền giáo.

(Nguồn: Tin tổng hợp)

Top