Đức Lêô XIV: Việc chăm sóc thụ tạo sẽ phục vụ công ích
Nguồn: Vatican News
Cao Trí biên dịch
TGPSG – Chào đón các khách hành hương thuộc Quỹ Edith Haberland-Wagner và Augustiner-Bräu, Đức Giáo hoàng Lêô chia sẻ suy niệm về truyền thống phục vụ của dòng Augustinô và nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc quản lý có trách nhiệm công trình tạo dựng, đồng thời khuyến khích những người hiện diện sử dụng các ân huệ của công trình tạo dựng một cách khôn ngoan và công bằng, vì hòa bình và công ích.
Chào đón các khách hành hương thuộc Quỹ Edith Haberland-Wagner và nhà máy bia lịch sử Augustiner-Bräu (Augustiner Brewery) của Munich, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ suy niệm về di sản thiêng liêng của truyền thống Augustinô và nhắc lại lời kêu gọi của Giáo hội về việc quản lý có trách nhiệm công trình tạo dựng.
Phát biểu với nhóm này vào sáng thứ Bảy 9/5/2026 tại Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn các khách hành hương vì đã đánh dấu kỷ niệm ngày ngài được bầu vào Tòa Thánh Phêrô bằng chuyến hành hương đến Roma, cũng như vì sự “nâng đỡ bằng lời cầu nguyện” dành cho sứ vụ của ngài.
Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các quà tặng do đại diện nhà máy bia Bavaria trao tặng, và nhân dịp này đã chia sẻ hai suy tư được gợi hứng từ lịch sử và sứ mạng của họ.
Trước hết, nhắc lại mối liên hệ lịch sử của nhà máy bia với Dòng Augustinô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV ghi nhận ý nghĩa sâu xa mà linh đạo Thánh Augustinô vẫn tiếp tục giữ trong đời sống cá nhân của ngài.
Trích từ một sứ điệp video năm 2025 gửi Tỉnh dòng Augustinô Thánh Tôma ở Villanova, ngài nói rằng Thánh Augustinô nhắc nhở các tín hữu rằng “tất cả chúng ta đều có những ân huệ và tài năng do Thiên Chúa ban, và mục đích, sự viên mãn và niềm vui của chúng ta đến từ việc dâng lại những ân huệ ấy trong phục vụ đầy yêu thương cho Thiên Chúa và tha nhân.”
Laudato si’
Đức Giáo hoàng Lêô cũng hướng sự chú ý đến Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đồng thời ghi nhận rằng Giáo hội vừa kỷ niệm một năm ngày Đức Phanxicô qua đời. Ngài nhắc lại giáo huấn của vị Giáo hoàng quá cố về “sự cao cả của toàn thể công trình tạo dựng do Thiên Chúa ban tặng,” bao gồm cả lương thực và thức uống nuôi sống con người.
Trích thông điệp này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói rằng mọi thụ tạo đều phản chiếu tình yêu Thiên Chúa và rằng “Mọi thứ, dường như, đều là sự âu yếm của Thiên Chúa.” Ngài nói thêm rằng nhận thức này kêu gọi nhân loại đến một “trách nhiệm lớn lao” trong việc chăm sóc công trình tạo dựng và bảo đảm rằng các tài nguyên của nó được sử dụng cách khôn ngoan và công bằng.
Đức Giáo hoàng giải thích, “Công lý là điều kiện tiên quyết của hòa bình.”
Khi các khách hành hương chuẩn bị trở về nước Đức, ngài khuyến khích họ tiếp tục cổ võ “một cách tiếp cận công bằng và hiệu quả đối với việc chăm sóc công trình tạo dựng,” cả trong công việc chuyên môn lẫn đời sống cá nhân, luôn vì lợi ích công ích.
Nhà máy bia Augustiner và Quỹ Edith Haberland-Wagner
Lịch sử của nhà máy bia Augustiner gắn liền chặt chẽ với các tu sĩ Augustinô tại Munich. Năm 1328, các tu sĩ Augustinô bắt đầu nấu bia trong tu viện gần Nhà thờ chính tòa Munich. Trong gần năm thế kỷ, các tu sĩ đã sản xuất và bán bia trực tiếp từ xưởng bia của tu viện. Sau cuộc thế tục hóa năm 1803, nhà nước Bavaria tiếp quản tu viện và nhà máy bia được tư nhân hóa. Năm 1829, doanh nghiệp được thợ nấu bia Anton Wagner ở Freising mua lại, mở đầu giai đoạn sở hữu tư nhân liên tục kéo dài cho đến ngày nay.
Sau đó, Josef Wagner, con trai của Anton, đã xây dựng một nhà máy bia hiện đại trên đường Landsberger tại Munich, nơi mọi giọt bia Augustiner đều được sản xuất từ năm 1884 đến nay.
Quỹ Edith-Haberland-Wagner, do người thừa kế chính của nhà máy bia Augustiner thành lập, thúc đẩy trách nhiệm xã hội thông qua sáng kiến và tinh thần doanh nghiệp. Quỹ hỗ trợ các dự án bảo tồn nhà máy bia Augustiner và triển khai nhiều hoạt động bác ái trong các lĩnh vực như bảo tồn di tích, giáo dục, phát triển thanh thiếu niên, nghệ thuật và văn hóa, các hoạt động từ thiện, thể thao, bảo vệ động vật, môi trường và khoa học.
.png)
Ảnh tư liệu: xe ngựa chở bia của Augustiner Brewery tại lễ hội Oktoberfest ở Munich (AFP hoặc các bên cấp phép)
bài liên quan mới nhất
- Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô
-
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình -
Gìn giữ nhân tính của chúng ta trong thời đại AI -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y