Đức Lêô XIV tại Lộ Đức: Phẩm giá con người không thể bị cân đo hay tranh cãi

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm Trung tâm hành hương Accueil Notre-Dame tại Lộ Đức, nơi ngài gặp gỡ các bệnh nhân hành hương và đại diện các tổ chức phục vụ họ tại Đền thánh Đức Mẹ.

Chiều Chúa nhật 27/9/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ các bệnh nhân, những người yếu đau và người khuyết tật hành hương tại Trung tâm Accueil Notre-Dame thuộc Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.

Accueil Notre-Dame đón tiếp các cá nhân và đoàn hành hương từ khắp nơi trên thế giới tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe, được khoảng 50 nhân viên, cùng các nam nữ tu sĩ và hàng trăm tình nguyện viên phục vụ như “một kiểu ‘tổ ấm gia đình lớn’”.

Trong bài phát biểu tại đây, Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng tại Lộ Đức, “sự mong manh không bị che giấu, nhưng trở thành nơi diễn ra một cuộc gặp gỡ thánh thiêng”.

“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”

Nhắc lại chủ đề của các Đền thánh Đức Mẹ trong năm nay - “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” - Đức Thánh Cha đã nêu bật “sự khiêm nhường và quảng đại” của Đức Maria, những đức tính đã “khiến cho Thiên Chúa có thể thực hiện công trình cứu độ của Người”.

Những lời của Tổng lãnh thiên thần Gabriel, “Đức Chúa ở cùng Bà”, là một sự thật làm nền tảng cho “phẩm giá con người của chúng ta” khi Đức Maria nhận ra từng cá nhân độc đáo “nhắc chúng ta nhớ rằng không ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa”.

Trong khi xã hội đôi khi “ngoảnh mặt hoặc nhắm mắt trước phẩm giá sự sống con người”, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng chúng ta phải vun đắp “nơi chính mình và nơi tha nhân một cái nhìn chiêm niệm”, giúp chúng ta “nhìn thấy sự sống trong ý nghĩa sâu xa hơn”, đón nhận sự sống như một hồng ân, và nhờ đó có thể nhận ra “nơi khuôn mặt của mỗi người một lời mời gọi gặp gỡ, đối thoại và liên đới”.

Ngài nói tiếp: trong biến cố Truyền tin cho Đức Maria, “mỗi người chúng ta” khám phá ra “rằng chính chúng ta cũng được đích thân Thiên Chúa kêu gọi và mang định mệnh cao cả là hướng về tình yêu Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sự sống”. Ngài nói, con người “có ‘phẩm giá’ đơn giản chỉ vì họ hiện hữu và mang định mệnh hướng về cõi vĩnh hằng.”

Phẩm giá bất khả xâm phạm của con người

Vì thế, ngài nói, “Phẩm giá của chúng ta không thể bị cân đo hay tranh luận”.

Trực tiếp nói với các khách hành hương, Đức Giáo hoàng Lêô nhìn nhận rằng bệnh tật có thể khiến con người rơi vào tình trạng bất định và cảm giác tuyệt vọng. “Nhưng không một luật lệ nào của con người được phép khiến anh chị em đánh mất xác tín về phẩm giá của mình”.

Chính vì phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, ngài nói, “chúng ta phải từ chối cám dỗ gây ra cái chết dưới vỏ bọc của lòng trắc ẩn giả tạo”. Ngài cảnh báo rằng “điều hợp pháp không nhất thiết là điều hợp đạo lý”.

Đức Thánh Cha tiếp tục kêu gọi “toàn thể cộng đồng chăm sóc sức khỏe hãy nhớ đến ý nghĩa sâu xa ơn gọi của mình, đó là chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không phải loại bỏ con người ấy”.

Ngài khuyên nhủ họ: “Hãy là những người nhiệt thành bảo vệ sự sống”, đồng thời nói thêm rằng không ai có quyền “quyết định sự sống của một phôi thai hay một người cao tuổi cụ thể nào đó”.

Ngài khuyến khích những người làm công tác chăm sóc sức khỏe thúc đẩy việc chăm sóc và nghiên cứu giảm nhẹ đích thực, đồng thời thúc giục họ “đồng hành với người bệnh bằng sự dịu dàng mà chúng ta thấy tại Lộ Đức”.

Cuối cùng, một lần nữa hướng về những người bệnh, Đức Giáo hoàng Lêô nói với họ: “Anh chị em không phải là một gánh nặng. Anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là kho tàng quý giá của Giáo hội”.

Ngài cam đoan cầu nguyện cho họ, đồng thời phó thác họ cho Đức Maria, “xin Mẹ cầu bầu cho anh chị em nhận được niềm an ủi của Chúa Giêsu, Con của Mẹ”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top