Đức Lêô XIV tái khẳng định về sự cần thiết phải tôn trọng quyền trẻ em

Đức Lêô XIV tái khẳng định về sự cần thiết phải tôn trọng quyền trẻ em

Đức Lêô XIV tái khẳng định về sự cần thiết phải tôn trọng quyền trẻ em

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV tái kêu gọi Giáo hội đặt trẻ em vào trọng tâm của mối quan tâm toàn cầu, đồng thời cảnh báo rằng, mặc dù có những cam kết quốc tế, nhưng hoàn cảnh của những người nhỏ bé nhất trên thế giới vẫn hết sức đáng lo ngại.

Trong cuộc gặp gỡ với Ban Tổ chức sáng kiến “Từ khủng hoảng đến chăm sóc: Hành động Công giáo vì Trẻ em,” vào thứ Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV, đã khích lệ các tham dự viên tiếp tục công việc được khởi sự từ Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Quyền Trẻ em năm ngoái.

Được hình thành từ lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Thánh Cha Phanxicô nhằm bảo vệ các quyền, phẩm giá và phúc lợi của trẻ em, sáng kiến Hành động Công giáo vì Trẻ em do các cơ quan của Tòa Thánh và các liên hiệp dòng tu đồng bảo trợ, với sự tham gia của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, các hội dòng và các chuyên gia giáo dân.

Qua việc hoạt động trực tiếp với các trẻ em và các gia đình trên năm châu lục, sáng kiến này hướng tới việc xây dựng một kế hoạch hành động công khai nhằm hỗ trợ các nhà lãnh đạo Giáo hội, các cộng đoàn và đối tác, với mục tiêu bảo đảm rằng mọi trẻ em đều được lớn lên trong môi trường gia đình an toàn, yêu thương, được nâng đỡ bởi những hệ thống vững chắc và đồng bộ.

“Thật quan ngại sâu sắc khi nhận thấy việc bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hiểm hầu như không có tiến triển.”

Đặt câu hỏi liệu các ưu tiên toàn cầu có đang rời xa những người dễ bị tổn thương nhất hay không, Đức Giáo hoàng băn khoăn rằng phải chăng “những cam kết toàn cầu về phát triển bền vững đã bị gạt sang một bên”, khi vẫn còn rất nhiều trẻ em sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, chịu bạo hành, bị cưỡng bức di dời, thiếu cơ hội giáo dục, và bị “cô lập hoặc tách rời khỏi gia đình”.

Nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình, nhấn mạnh “quyền của trẻ em được đón nhận tình yêu từ cả cha lẫn mẹ; cả hai đều cần thiết cho sự phát triển toàn diện và hài hòa của trẻ”.

Cần một cách tiếp cận toàn diện

Đề cập đến công việc của Ủy ban, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ sự trân trọng trước cam kết xây dựng các phản ứng cụ thể đối với những mối quan ngại được nêu ra tại Hội nghị Thượng đỉnh, đồng thời nêu bật hai điểm thiết yếu cho sứ mạng của họ.

Trước hết, ngài nhắc nhở rằng họ đang “lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói”, và khích lệ họ kiên trì khi gặp thất bại hay thái độ thờ ơ.

Ngài nói: “Hãy để điều thiện mà anh chị em biết mình đang thực hiện thúc đẩy anh chị em tiến bước.”

Điểm thứ hai, Đức Giáo hoàng suy tư về sự cần thiết phải đáp ứng những “nhu cầu xuyên suốt của trẻ em”, và cảnh báo rằng các nhu cầu này có thể bị bỏ quên nếu việc chăm sóc chỉ giới hạn trong một lĩnh vực riêng lẻ.

Ngài ghi nhận sự đa dạng về đặc sủng và chuyên môn trong các cơ cấu Giáo hội và các tổ chức Công giáo, nhưng kêu gọi tăng cường sự hòa hợp và cộng tác để trẻ em được chăm sóc “cân đối”, quan tâm đến “thể chất, tâm lý và đời sống thiêng liêng” của các em.

Hãy lắng nghe trẻ em!

Ghi nhận sự hỗ trợ của Bộ Thúc đẩy Phát triển Con người Toàn diện, Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Sự sống, Liên hiệp Bề trên Tổng quyền và Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, ngài kêu gọi xây dựng “những bước đi và kế hoạch hành động cụ thể” để đáp ứng trách nhiệm chung này.

Trên hết, Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại và nhấn mạnh sự kiên quyết của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong việc lắng nghe trẻ em, khi trích dẫn sứ điệp được trình bày với ngài tại Hội nghị Thượng đỉnh năm ngoái.

“Cùng với các em, chúng tôi muốn thanh tẩy thế giới khỏi những điều xấu xa, tô điểm thế giới bằng tình bạn và sự tôn trọng, và giúp các em xây dựng một tương lai tươi đẹp cho mọi người!”

Đức Giáo hoàng kết luận: “Chúng tôi xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên tất cả anh chị em, và đặc biệt ghi nhớ trong lời cầu nguyện các trẻ em, nhất là những em đang đau khổ và thiếu thốn những nhu cầu căn bản để sống”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top