Đức Lêô XIV nói về nền hòa bình công bằng và văn hóa chăm sóc

Tác giả: Alessandro Di Bussolo và Francesca Merlo

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV lặp lại lời kêu gọi hòa bình, cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo thế giới tiến tới một nền hòa bình công bằng và bền vững, đồng thời khuyến khích xây dựng nền văn hóa chăm sóc người đau yếu và gửi lời chào đến các tín hữu hành hương quy tụ tại đền thánh Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan.

Tối thứ Bảy, tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong Vườn Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự giờ kinh Mân Côi và cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, khẩn nài Mẹ ban cho “hồng ân hòa bình” mà chỉ mình Thiên Chúa mới có thể trao tặng. Hiệp thông với ngài có khoảng 2.000 người hiện diện tại Vatican, cùng khoảng 100.000 tín hữu tham dự từ xa tại 200 đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới.

Hôm nay, trong ngày cuối cùng của tháng Năm, Đức Giáo hoàng một lần nữa trở lại chủ đề hòa bình trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi quy tụ hơn 20.000 tín hữu. Ngài tiếp tục kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình.

“Trong suốt tháng Năm, toàn thể Giáo hội đã cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho hòa bình. Đặc biệt qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không đứt đoạn, các tín hữu đã phó dâng cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria những dân tộc đang bị chiến tranh tàn phá. Xin Đấng Khôn Ngoan Thiên Chúa soi sáng lương tâm những người đang nắm giữ quyền bính và hướng dẫn các quyết định của họ theo đuổi cách chân thành một nền hòa bình công bằng và bền vững.”

Ngày Cứu Trợ: Thúc đẩy nền văn hóa chăm sóc

Đức Lêô XIV cũng nhắc đến việc nước Ý đang cử hành Ngày Cứu Trợ lần thứ 25, với chủ đề năm nay là: “Tôi chăm sóc”.

“Tôi gần gũi với những người đang đau yếu và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khích lệ mọi người đang góp phần lan tỏa nền văn hóa gần gũi và chăm sóc.”

Sáng kiến này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xoa dịu những đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần. Chương trình đặc biệt chú trọng đến chăm sóc xoa dịu, kiểm soát cơn đau, nhân bản hóa các dịch vụ y tế và đào tạo các tình nguyện viên đồng hành với bệnh nhân cùng gia đình của họ.

Chào các tín hữu hành hương tại Ba Lan

Trong số các nhóm tín hữu được chào thăm sau kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng cũng gửi lời đến những người tham dự cuộc hành hương thường niên tới đền thánh Đức Mẹ Piekary ở Ba Lan, nơi Đức Maria được tôn kính với tước hiệu Mẹ của Công lý Xã hội.

Đền thánh này là một trung tâm sùng kính Đức Mẹ từ thế kỷ XVII. Theo truyền thống địa phương, vào tháng Năm hằng năm diễn ra cuộc hành hương quy mô lớn dành cho nam thiếu niên và nam giới, thu hút hàng chục nghìn người tham dự; trong khi cuộc hành hương dành cho nữ thiếu niên và phụ nữ được tổ chức vào tháng Tám.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top