Đức Lêô XIV hiệp cùng các Giám mục Cuba kêu gọi đối thoại với Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV hiệp cùng các Giám mục Cuba kêu gọi đối thoại với Hoa Kỳ

Đức Lêô XIV hiệp cùng các Giám mục Cuba kêu gọi đối thoại với Hoa Kỳ

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ mối quan ngại trước tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Cuba, đồng thời hiệp thông với các Giám mục Cuba trong lời kêu gọi đối thoại, cải cách sâu rộng và tôn trọng phẩm giá con người tại Cuba.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Cuba và Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi tất cả các bên tiến tới “đối thoại chân thành và hiệu quả”, vì thiện ích của người dân Cuba.

Phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật, Đức Giáo hoàng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” trước tình hình hiện nay.

Ngài nói: “Tôi hiệp cùng sứ điệp của các Giám mục Cuba, mời gọi tất cả những người có trách nhiệm hãy cổ võ đối thoại chân thành và hiệu quả, nhằm tránh bạo lực và mọi hành động có thể làm gia tăng đau khổ cho người dân Cuba thân yêu.”

Đức Giáo hoàng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ toàn thể người dân Cuba.

“Xin Đức Mẹ Bác Ái El Cobre trợ giúp và bảo vệ tất cả con cái của mảnh đất thân yêu ấy!”

Lời kêu gọi của các Giám mục Cuba về “tính đa dạng lành mạnh”

Hôm thứ Bảy, các Giám mục Công giáo Cuba đã công bố một sứ điệp “gửi tới tất cả người dân Cuba thiện chí”, bày tỏ mối quan ngại trước tình trạng kinh tế, xã hội và nhân đạo ngày càng trầm trọng tại đất nước này.

Các Giám mục viết: “Cuba cần những thay đổi, và những thay đổi ấy ngày càng khẩn thiết, nhưng đất nước này không cần thêm bất cứ đau khổ nào nữa.”

“Không thêm máu đổ, không thêm tang tóc trong các gia đình Cuba. Chúng ta đã phải chịu quá nhiều điều đó trong lịch sử gần đây!”

Các Giám mục Cuba cho biết họ khát mong một “Cuba được canh tân, phồn thịnh và hạnh phúc”, nhưng nhấn mạnh rằng điều ấy không thể trả giá bằng sự đau khổ gia tăng.

Các ngài đề cập đến việc Hoa Kỳ áp đặt thuế quan đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, và cho rằng “nguy cơ hỗn loạn xã hội là có thật.”

Các Giám mục nói: “Lập trường không thay đổi của Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh, phù hợp với Luật pháp Quốc tế, là các chính phủ phải có khả năng giải quyết những bất đồng và xung đột của mình bằng đối thoại và ngoại giao, chứ không phải bằng cưỡng ép hay chiến tranh.”

Tuy nhiên, các ngài lưu ý rằng: “Việc tôn trọng phẩm giá và việc thực thi tự do của mỗi con người trong chính quốc gia của mình không thể bị lệ thuộc hay chi phối bởi những biến động của các xung đột bên ngoài.”

Các Giám mục Cuba kêu gọi xây dựng “một môi trường đa dạng lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau” trong nước, bởi những yếu tố này trực tiếp góp phần vào sự đối thoại và trao đổi hiệu quả ở cấp độ quốc tế.

Sau cùng, các Giám mục cam kết rằng Giáo hội Công giáo tại địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với người dân Cuba, qua việc mời gọi mọi người hoán cải, loan báo Tin Mừng và phục vụ tất cả những ai đang túng thiếu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top