Đức Lêô XIV: Hãy đối thoại mà không bị hòa tan hay đồng hóa

Đức Lêô XIV: Hãy đối thoại mà không bị hòa tan hay đồng hóa

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong bài diễn văn gửi đến các Tu hội Đời sống Tông đồ của Regnum Christi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về tầm quan trọng của đặc sủng, việc quản trị và sự hiệp thông.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã khích lệ các Tu hội Đời sống Tông đồ thuộc Regnum Christi trong sứ mạng của họ, đồng thời cùng suy tư với họ về “đặc sủng, việc quản trị và sự hiệp thông”, trong bài diễn văn tại Vatican vào thứ Năm, ngày 29 tháng 1, dành cho các tham dự viên của Tổng Tu nghị.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Ngày nay hơn bao giờ hết, điều cần thiết là phải biết rõ mình là ai, nếu chúng ta muốn đối thoại cách chân thực với xã hội mà không bị hòa tan hay đồng hóa.”

Regnum Christi là một liên hiệp Công giáo quốc tế, gồm ba thành phần: Dòng các Linh mục Đạo binh Chúa Kitô, và hai Tu hội Đời sống Tông đồ, một dành cho các Nữ tu Thánh hiến và một dành cho các Người Nam Thánh hiến sống đời giáo dân.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng trong Tổng Tu nghị, các thành viên của các Tu hội đã có thể “suy tư và thảo luận” về đặc sủng của các thành phần khác nhau trong Regnum Christi. Ngài giải thích rằng ân ban của Chúa Thánh Thần, “khơi nguồn sự sống và sinh lực cho Hội dòng, đồng thời cũng trao cho Hội dòng một căn tính riêng”, nhờ đó sự “hiện diện của họ trong Giáo hội và giữa thế giới được nhìn nhận.”

Đức Giáo hoàng nói: “Để loan báo Tin Mừng trong chính môi trường sống của anh chị em, mục đích cụ thể của ơn gọi, điều thiết yếu là anh chị em phải xác định căn tính của mình ngày càng rõ ràng hơn”.

Ngài nhấn mạnh rằng “mỗi anh chị em đón nhận đặc sủng” đều được mời gọi biến đặc sủng ấy thành một nguồn sinh lực, để thúc đẩy sứ mạng của mình và truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai, những người đến lượt mình được mời gọi yêu mến đặc sủng ấy và biến nó thành nguồn mạch cho việc phục vụ của họ.

Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ các Tu hội Đời sống Tông đồ thuộc Regnum Christi (@VATICAN MEDIA)

Đừng ngại thử nghiệm những mô hình quản trị mới

Khi đề cập đến chủ đề quản trị, Đức Giáo hoàng Lêô khẳng định rằng đây là “một sự phục vụ cần thiết trong các tu hội đời sống tông đồ” và là một thừa tác vụ đồng hành với các thành viên “trong hành trình trung tín cách ý thức, tự do và có trách nhiệm theo Chúa Kitô.”

Ngài tiếp tục: “Mỗi hội dòng và tu hội đều được mời gọi xác định phong cách quản trị riêng của mình, hài hòa với đặc sủng và linh đạo đặc thù”, đồng thời nhấn mạnh rằng một “cách quản trị đích thực theo tinh thần Tin Mừng” luôn hướng đến việc phục vụ các thành viên, giúp họ đến gần Chúa Kitô hơn.

Thực vậy, Đức Giáo hoàng khích lệ các tham dự viên “đừng sợ thử nghiệm những mô hình quản trị mới.”

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Trái lại, cần ghi nhớ rằng việc cùng nhau tìm kiếm phong cách riêng trong việc thi hành quyền bính sẽ mở ra những con đường không chỉ làm phong phú các Tu hội và từng thành viên, mà còn củng cố ý thức thuộc về và sự tham gia vào sứ mạng chung”.

Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ các Tu hội Đời sống Tông đồ thuộc Regnum Christi (@Vatican Media)

Tầm quan trọng của sự hiệp thông

Sau cùng, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thăng tiến sự hiệp thông trong gia đình Regnum Christi, đồng thời sống trọn vẹn ơn gọi mà Thiên Chúa đã mời gọi họ ngay trong thực tại cụ thể của mình.

Ngài nói: “Sự hiệp nhất trong phẩm giá do Bí tích Thánh Tẩy và sự đa dạng của các ơn gọi không loại trừ nhau, nhưng trái lại, soi sáng cho nhau”.

“Sự hiệp thông mang tính liên kết trong đa dạng là công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng biến đổi mỗi ơn gọi thành sự phục vụ cho tha nhân, để Thân Thể Chúa Kitô lớn lên xuyên suốt dòng lịch sử và chu toàn sứ mạng của mình trong thế giới.”

Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Tất cả chúng ta đều đang lên đường, những con người mà Thiên Chúa không ngừng gieo vào những giấc mơ của Ngài qua các ngôn sứ của hôm qua và hôm nay, nhằm giải phóng nhân loại khỏi những hình thức nô lệ cũ và mới, quy tụ người trẻ và người già, người nghèo và người giàu, nam và nữ, thánh nhân và tội nhân, vào công trình xót thương và công chính của Ngài”.

Đức Giáo hoàng kết luận rằng: “Chúa vẫn tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên và vẫn để cho con người gặp được Ngài qua những con đường không thuộc về chúng ta; và vì thế, lòng trung tín của Ngài vẫn không ngừng khiến chúng ta kinh ngạc.”

Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ các Tu hội Đời sống Tông đồ thuộc Regnum Christi (Ảnh: Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top