Đức Lêô XIV gặp gỡ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô: Quyền bính là sự phục vụ, không phải thống trị

Đức Lêô XIV gặp gỡ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô: Quyền bính là sự phục vụ, không phải thống trị

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Gặp gỡ Tổng Tu nghị của Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định vai trò của quyền bính trong đời sống tu trì là quy hướng cộng đoàn về Đức Kitô, chứ không phải như một phương thế để thống trị các thành viên.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên của Tổng Tu nghị Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, một hội dòng được thành lập tại Mexico năm 1941.

Trong bài huấn từ, Đức Giáo hoàng nói rằng các Tổng Tu nghị mang lại cho các hội dòng cơ hội lắng nghe Chúa Thánh Thần và thực hành sự phân định chung, hầu hướng dẫn cộng đoàn bước vào tương lai.

Ngài ghi nhận rằng Dòng đã lãnh nhận một đặc sủng trong lòng Giáo hội, dù trong lịch sử từng có những biểu hiện và tai tiếng gây đau khổ và khủng hoảng.

Đức Giáo hoàng khích lệ các thành viên tiếp tục nhìn lại lịch sử của mình và không ngừng canh tân để trung thành với Tin Mừng, đồng thời nói rằng đặc sủng của họ mang lại “đóng góp quý giá” cho Giáo hội và gia đình thiêng liêng Regnum Christi, một phong trào giáo dân.

Ngài nói: “Đặc sủng là một hồng ân của Chúa Thánh Thần. Mỗi hội dòng và từng thành viên được mời gọi thể hiện đặc sủng ấy trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, qua một tiến trình liên lỉ đào sâu căn tính của mình, để xác định vị trí của mình trong Giáo hội và trong xã hội.”

Tuy nhiên, ngài nói thêm, mỗi đặc sủng bao hàm nhiều hình thức và lối sống khác nhau, cần được đón nhận và phân định để sống trung thành với tiếng gọi của Thiên Chúa.

Ngài nói: “Vì thế, hãy nhớ rằng anh em không phải là chủ nhân của đặc sủng, nhưng là những người gìn giữ và phục vụ đặc sủng ấy. Anh em được mời gọi hiến dâng đời mình để hồng ân này tiếp tục sinh hoa trái trong Giáo hội và trên thế giới.”

Đức Giáo hoàng mời gọi các vị lãnh đạo của Dòng nhớ rằng quyền bính trong đời sống tu trì phải phục vụ đời sống chung và quy hướng các thành viên về Đức Kitô, đồng thời “tránh mọi hình thức kiểm soát không tôn trọng phẩm giá và tự do của con người.”

Ngài nói: “Quyền bính trong đời sống tu trì không được hiểu là sự thống trị, nhưng là sự phục vụ thiêng liêng và huynh đệ đối với những người cùng chung một ơn gọi. Việc thi hành quyền bính phải được thể hiện qua ‘nghệ thuật đồng hành’.”

Ngài nói rằng các bề trên cần tìm kiếm một lối quản trị được đánh dấu bằng “sự lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn.”

Đức Giáo hoàng nói thêm rằng những hình thức quản trị lành mạnh sẽ thúc đẩy nguyên tắc bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên.

Sự hiệp nhất truyền giáo không phải là đồng nhất hay loại bỏ khác biệt, nhưng là hòa hợp những đa dạng và khác biệt vì ích chung.

Ngài nói: “Tiến trình này đòi hỏi sự khiêm tốn để lắng nghe, tự do nội tâm để nói lên cách chân thành và sự cởi mở để đón nhận phân định chung. Đó là đòi hỏi vốn có của mọi ơn gọi được sống trong cộng đoàn.”

Kết luận, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ Dòng Đạo Binh Chúa Kitô tránh những lợi ích cục bộ hay vùng miền, nhưng hãy hướng dẫn hội dòng trong tự do nội tâm.

Ngài nói: “Ước gì Tổng Tu nghị này mở ra cho anh em một thời gian hy vọng. Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và sai đi; chữa lành và thanh luyện. Vì thế, nhiệm vụ của anh em là phân định để đáp lại cách trung tín hiện tại mà Thiên Chúa trao phó trong tay anh em.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top