Đức Lêô XIV gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình

Đức Lêô XIV gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình

Đức Lêô XIV gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình

Tác giả: Salvatore Cernuzio

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô tiếp bà Maria Corina Machado, chính trị gia và nhà hoạt động người Venezuela, tại Dinh Tông Tòa Vatican.

Vào cuối buổi sáng thứ Hai với lịch làm việc dày đặc tại Dinh Tông Tòa Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp bà Maria Corina Machado, cựu nghị sĩ Quốc hội Venezuela, người được trao giải Nobel Hòa bình vào tháng 10 năm 2025.

Việc bắt giữ ông Maduro ngày 3 tháng 1

Cuộc gặp diễn ra khoảng 10 ngày sau khi ông Nicolás Maduro và vợ là bà Cilia Flores bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ mang tên “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối”, tiến hành ngày 3-1-2026 tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Ông Maduro, bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và khủng bố ma túy, hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Hoa Kỳ.

Là một chính trị gia và nhà hoạt động nhân quyền người Venezuela, bà Machado lãnh đạo đảng tự do–bảo thủ “Vente Venezuela”, lực lượng luôn đối lập với chính quyền Maduro. Buộc phải rời bỏ đất nước, bà đã đến Oslo vào tháng 12 để nhận giải Nobel Hòa bình.

Trong tuần này, khi Venezuela đang được điều hành tạm thời bởi bà Delcy Rodríguez, đồng thời tiến trình chuyển tiếp với sự hậu thuẫn của cộng đồng quốc tế đang được triển khai (những ngày gần đây cũng xuất hiện tin tức về việc phóng thích một số tù nhân chính trị), theo các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, bà Machado dự kiến sẽ có mặt tại Washington để gặp ông.

Đức Giáo hoàng và bà Maria Corina Machado (@Vatican Media)

Những lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng dành cho Venezuela

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 4 tháng 1, tức một ngày sau khi ông Maduro bị bắt, biến cố khiến khoảng 80 người, trong đó có quân nhân Venezuela và Cuba cùng thường dân, thiệt mạng, Đức Giáo hoàng Lêô cho biết ngài đang theo dõi tình hình tại Venezuela “với mối quan ngại sâu sắc”.

“Thiện ích của dân tộc Venezuela thân yêu phải được đặt lên trên mọi cân nhắc khác. Điều này phải dẫn đến việc vượt qua bạo lực, và tìm kiếm những con đường của công lý và hòa bình, đồng thời bảo đảm chủ quyền của đất nước,” Đức Giáo hoàng nói từ cửa sổ Dinh Tông Tòa.

Ngài kêu gọi tôn trọng “các quyền con người và quyền dân sự của từng người”, đồng thời cùng nhau nỗ lực “xây dựng một tương lai hòa bình của sự hợp tác, ổn định và hài hòa, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo nhất đang phải chịu đựng vì tình hình kinh tế khó khăn”.

Đức Giáo hoàng Lêô đã nhắc lại lời kêu gọi này trong cuộc gặp với ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 9-1-2026. Khi đề cập đến Venezuela, ngài thúc giục những nỗ lực xây dựng “một xã hội được đặt nền tảng trên công lý, sự thật, tự do và tình huynh đệ, qua đó giúp đất nước vươn lên khỏi cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã đè nặng suốt nhiều năm qua”.

Ngài cũng mời gọi mọi người “tôn trọng ý chí của nhân dân Venezuela, và bảo vệ các quyền con người cũng như quyền dân sự của tất cả mọi người, nhằm bảo đảm một tương lai ổn định và hòa hợp”.

Đức Giáo hoàng và bà Maria Corina Machado (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top