Đức Lêô XIV: Các nhà lãnh đạo giáo dân trong Giáo hội phải thúc đẩy tinh thần cởi mở và hiệp thông

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích các nhà lãnh đạo của các phong trào Giáo hội và các hiệp hội giáo dân hướng dẫn những người được trao phó cho họ bằng sự phân định và minh bạch, để họ luôn rộng mở với thế giới và được bén rễ trong sự hiệp thông.

Hôm thứ Năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên của cuộc họp các vị Điều phối viên của các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức.

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha suy tư về việc quản trị trong Giáo hội, nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo của bất kỳ tổ chức nào cũng mang tính quyết định đối với sự thành công và sự bền vững lâu dài của tổ chức đó.

Ngài nói, việc quản trị bao hàm việc đưa ra “một định hướng vững chắc, để cộng đoàn có thể trở thành nơi giúp những người thuộc về cộng đoàn ấy được trưởng thành.”

Trong Giáo hội, vai trò lãnh đạo không chỉ là điều phối các công việc thực tiễn, nhưng quan trọng hơn là trở thành một biểu hiện của ý muốn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Đức Giáo hoàng Lêô lưu ý rằng việc quản trị trong các hiệp hội giáo dân được chính cộng đoàn trao phó cho các giáo dân, qua việc tự do bỏ phiếu lựa chọn họ.

Sau đó, ngài nêu ra ba hệ quả phát sinh từ việc các nhà lãnh đạo đón nhận ân ban này của Chúa Thánh Thần.

Ngài nói, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích của toàn thể cộng đoàn, chứ không phải lợi ích cá nhân; đồng thời, quyền ấy không bao giờ được áp đặt, nhưng phải được nhìn nhận và tự do đón nhận.

Sau cùng, quyền lãnh đạo trong Giáo hội là một đặc sủng, cần được thực thi trong sự hiệp nhất với và dưới sự phân định của các Giám mục.

Đức Giáo hoàng nói: “Một số đặc tính luôn phải hiện diện trong việc quản trị: biết lắng nghe lẫn nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, sự gần gũi huynh đệ và sự phân định cộng đoàn.”

“Tôi cũng muốn nhắc lại rằng việc quản trị tốt, thay vì tập trung mọi sự vào chính mình, phải thúc đẩy nguyên tắc bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cộng đoàn.”

Đức Giáo hoàng Lêô nói với các nhà lãnh đạo giáo dân trong Giáo hội (@Vatican Media)

Tiếp đó, Đức Giáo hoàng Lêô suy tư về vai trò ngôn sứ của các nhà lãnh đạo giáo dân trong Giáo hội, nhấn mạnh rằng điều này đòi hỏi phải lắng nghe những nhu cầu mục vụ hiện tại để có thể đáp lại những thách đố mới.

Ngài nói: “Sự thuộc về chỉ thật sự chân thực và sinh hoa trái khi không bị giới hạn trong việc tham gia các hoạt động nội bộ của nhóm, nhưng biết đọc ra các dấu chỉ thời đại và vươn ra bên ngoài, hướng đến mọi người, nền văn hóa đương thời và những lãnh vực sứ vụ chưa được khai mở.”

Đồng thời, các hiệp hội giáo dân và các phong trào Giáo hội được mời gọi sống sự hiệp thông với nhau và với Giáo hội hoàn vũ.

Nói thêm một cách ngẫu hứng, Đức Giáo hoàng Lêô nhận xét rằng một số nhóm có thể nghĩ rằng đặc sủng của mình là đặc sủng đích thực duy nhất. Tuy nhiên, ngài cảnh báo rằng các phong trào Giáo hội phải sống trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội và với vị Giám mục địa phương của mình, ngay cả khi có những khác biệt trong quan điểm với ngài.

Trở lại với bài diễn văn đã chuẩn bị, Đức Giáo hoàng nói rằng các nhà lãnh đạo trong Giáo hội cần biết lắng nghe những ý kiến khác nhau, các bối cảnh văn hóa và những khác biệt về tính cách cá nhân, đồng thời luôn tìm cách gìn giữ “thiện ích cao hơn của sự hiệp thông.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các nhà lãnh đạo giáo dân làm chứng bằng sự hiền hòa, tinh thần siêu thoát và tình yêu vị tha, khi họ diễn tả đặc sủng nền tảng của các phong trào mình.

Ngài nói: “Mọi đặc sủng đích thực tự nơi chính mình đã bao hàm sự trung thành và tinh thần cởi mở đối với Giáo hội.”

Sau cùng, Đức Giáo hoàng ca ngợi công việc và lịch sử của các hiệp hội giáo dân cũng như các phong trào Giáo hội, và cho biết từ đó đã xuất hiện nhiều người được đào luyện tốt và những nhà loan báo Tin Mừng đầy hiệu quả.

Kết thúc, ngài nói: “Hãy gìn giữ và, với ân sủng của Thiên Chúa, giúp tất cả những ân ban này tiếp tục lớn lên! Giáo hội nâng đỡ và đồng hành với anh chị em.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top