Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng
Tác giả:Devin Watkins
Cao Trí biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ Bộ Loan báo Tin Mừng hỗ trợ các cộng đoàn Công giáo trên khắp thế giới trong những nỗ lực đáp lại cuộc khủng hoảng nghèo đói thiêng liêng nơi giới trẻ.
Hôm thứ Năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên Khóa họp Toàn thể của Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân bộ về Những vấn đề căn bản của việc Loan báo Tin Mừng trên thế giới.
Ngài nhắc lại rằng 33 triệu người đã đến Rôma trong Năm Thánh Hy vọng 2025, đồng thời cảm ơn Bộ đã điều phối những nỗ lực đón tiếp số lượng lớn tín hữu như vậy.
Gọi đây là “một thời gian ân sủng,” Đức Giáo hoàng nói rằng Năm Thánh được sống tại Rôma qua các cuộc hành hương đến bốn Đại Vương cung Thánh đường Giáo hoàng, cũng như tại các cộng đoàn Giáo hội địa phương, nơi các tín hữu Công giáo nhận ra khát vọng sâu xa của chúng ta về niềm hy vọng.
Đức Giáo hoàng Lêô lưu ý rằng việc loan báo Tin Mừng không phải là một đề nghị không tưởng, nhưng là một chứng tá thu hút người khác qua lời mời gọi yêu thương và chân lý.
Ngài nói: “Việc loan báo Tin Mừng đòi hỏi nó tiếp tục là động lực nền tảng của mọi hoạt động của Hội Thánh hoàn vũ và các cộng đoàn địa phương. Chỉ bằng cách đó, đức tin mới được tái khám phá hết lần này đến lần khác trong vẻ đẹp của mình và có thể diễn tả tính đáng tin cách tốt đẹp nhất.”
Ngài chỉ ra cuộc khủng hoảng đức tin, đặc biệt rõ nét tại các quốc gia phương Tây, điều đã dẫn đến sự dửng dưng tôn giáo.
Ngài thêm rằng nguy cơ thật sự đối với nhân loại là sự dửng dưng dẫn đến việc không còn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi hiện sinh, chẳng hạn như việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
“Ngay trong bối cảnh này,” ngài nói, “cuộc gặp gỡ với Đức Kitô có thể phục hồi sự viên mãn của ý nghĩa và giá trị cho đời sống con người, và Hội Thánh tái khám phá tính thời sự trường tồn của sứ mạng mà mình đã lãnh nhận từ Chúa Phục Sinh.”
Đức Giáo hoàng nói rằng sứ mạng của Hội Thánh là giúp nhân loại xây dựng trên những nền tảng vững chắc, để tương lai của chúng ta được tràn đầy “hòa bình, công lý, tự do và tình huynh đệ.”
Ngài lưu ý rằng nhiều người trẻ đang thức tỉnh trước cơn đói khát đời sống thiêng liêng của mình, và thúc giục Hội Thánh đáp lại khát vọng ấy bằng cách tiếp tục tìm ra những phương thế mới để rao giảng Tin Mừng.
Ngài nói: “Thế hệ mới không khép kín trước Tin Mừng. Trái lại, nhiều người khi tái khám phá Tin Mừng lại muốn hiểu biết hơn nữa, vì họ cảm nhận rằng nơi đó chứa đựng bí quyết để thực sự hạnh phúc.”
Vì các phương pháp loan báo Tin Mừng luôn thay đổi, các cộng đoàn Công giáo phải lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn đưa nhiều người đến với Đức Kitô cùng tình yêu và lời cứu độ của Người.
Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng việc truyền đạt đức tin đã bị gián đoạn tại một số nơi trên thế giới, dẫn đến sự “nghèo đói” thiêng liêng, mà ngài mô tả là sự thiếu hụt động lực và những phương thế cần thiết để trưởng thành trong sự tự do trọn vẹn của đức tin.
Ngài nói rằng các xã hội bị truyền thông hóa quá mức và mang tính tiêu thụ khiến con người ngày càng ít khả năng và ít sẵn sàng học hỏi cách kiên nhẫn hoặc dấn thân vào việc tìm kiếm chân lý cách cá nhân.
Đức Giáo hoàng nói rằng việc truyền đạt đức tin trong những bối cảnh này dựa trên cuộc gặp gỡ với các cộng đoàn và những con người vui tươi, sống Tin Mừng cách nhất quán và đáng tin cậy.
Ngài nói: “Vì thế, sự thánh thiện của đời sống luôn là hình thức thuyết phục nhất về vẻ đẹp của đức tin Kitô giáo, vượt lên trên thời gian và được đề nghị cho mọi nền văn hóa.”
Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ Bộ Loan báo Tin Mừng đón nhận sứ mạng hỗ trợ việc dạy giáo lý, đặc biệt cho số lượng ngày càng gia tăng những người xin lãnh nhận Bí tích Rửa tội khi đã trưởng thành.
Ngài kết luận rằng khi các tín hữu mới bước những bước đầu tiên trong đức tin, các cộng đoàn Công giáo phải dành cho họ một không gian để trưởng thành và xây dựng “những tương quan liên vị được sống trong yêu thương và phục vụ lẫn nhau.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
-
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình -
Gìn giữ nhân tính của chúng ta trong thời đại AI -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô -
Phân tích tác động của AI đối với truyền thông, các cộng đồng và những bất bình đẳng -
Đức Lêô XIV: Các nhà lãnh đạo giáo dân trong Giáo hội phải thúc đẩy tinh thần cởi mở và hiệp thông
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y