Đức Giáo hoàng gửi các Giám mục Peru: Hãy sống theo cung cách của các Tông đồ
Tác giả: Linda Bordoni
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các Giám mục Peru canh tân cam kết đối với sự hiệp nhất, lòng trung thành với Tin Mừng và sự gần gũi mục vụ, khi các ngài đối diện với những thách đố của công cuộc loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Ngài cũng hồi tưởng kinh nghiệm mục vụ cá nhân tại đất nước này và chia sẻ rằng Peru có một vị trí đặc biệt trong trái tim ngài.
Khi tiếp đón các Giám mục Peru tại Vatican nhân chuyến viếng thăm ad limina, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các giám mục sống ad instar Apostolorum – “theo cung cách của các Tông đồ”.
Đặt cuộc hành hương của các Giám mục trong bối cảnh kỷ niệm 300 năm phong thánh của Thánh Toribio de Mogrovejo, bổn mạng của hàng giám mục châu Mỹ Latinh, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các ngài chính là “hoa trái của hạt giống Tin Mừng mà vị giám mục thánh thiện ấy đã gieo trên mảnh đất này”.
Hiệp thông như là cốt lõi của sự uy tín
Trọng tâm bài huấn dụ của Đức Thánh Cha là lời kêu gọi mạnh mẽ hướng tới sự hiệp nhất và hiệp thông. Ngài nói: “Ngày nay, tính đáng tin cậy của việc loan báo Tin Mừng được thể hiện qua sự hiệp thông chân thành và thực sự giữa các mục tử với nhau, cũng như giữa các ngài với Dân Thiên Chúa, vượt qua chia rẽ, tham vọng cá nhân và mọi hình thức cô lập.”
Gợi lại gương sáng của Giáo hội sơ khai và chứng tá của Thánh Toribio, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng hiệp thông đích thực không chỉ mang tính cơ cấu, nhưng là một thực tại thiêng liêng sâu xa, bắt nguồn từ cùng một đức tin và sứ mạng chung.
Trung thành với Tin Mừng
Khi đề cập đến những thách đố mà Giáo hội tại Peru đang đối diện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nhu cầu canh tân lòng trung thành với Tin Mừng, được loan báo cách đầy đủ và toàn vẹn.
Ngài nói: “Thánh Toribio không loan báo lời của riêng mình, nhưng là Lời đã được đón nhận, với niềm tín thác vào sức biến đổi của Lời ấy.” Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngày nay Giáo hội được mời gọi “loan báo cách rõ ràng, can đảm và vui tươi, có khả năng đối thoại với văn hóa mà không đánh mất căn tính Kitô giáo.”
Sự gần gũi mục vụ và lòng tận hiến truyền giáo
Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gần gũi mục vụ, đồng thời, ngài mời gọi các Giám mục noi gương các Tông đồ và Thánh Phaolô, Đấng đã “trở nên mọi sự cho mọi người” vì Tin Mừng.
Ngài nói: “Sống ad instar Apostolorum có nghĩa là trở nên gần gũi với tất cả những ai được trao phó cho chúng ta, quan tâm đến họ, chia sẻ đời sống và hành trình của họ”, đặc biệt lưu ý đến những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất.
Mối gắn bó cá nhân với Peru
Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, Đức Giáo hoàng Lêô XIV hồi tưởng quãng đời mục vụ của mình tại Peru, và nói rằng đất nước này “có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”.
Ngài nói: “Tại đó, tôi đã cùng anh em chia sẻ niềm vui và gian khó, học hỏi từ đức tin đơn sơ của người dân, và cảm nghiệm sức mạnh của một Giáo hội biết hy vọng ngay cả giữa thử thách.”
Phép lành cho toàn thể quốc gia
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha phó thác các Giám mục, hàng giáo sĩ, tu sĩ và toàn thể tín hữu Peru cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Maria - Mẹ của Lòng Thương Xót, và ban Phép lành Tòa Thánh cách đặc biệt cho “những ai đang rất cần được nâng đỡ và an ủi”.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Người trẻ hãy trở thành thế hệ cầu nguyện cho những nhu cầu của thế giới
-
Đức Lêô XIV kêu gọi các vận động viên Olympic đề cao tinh thần tôn trọng, đồng đội và hy sinh -
Đức Lêô XIV: Hãy đối thoại mà không bị hòa tan hay đồng hóa -
Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm các trận lũ chết người tại châu Phi -
Đức Giáo hoàng Lêô tiếp Chủ tịch Nghị viện châu Âu -
Đời sống thánh hiến: Một sự hiện diện bền bỉ trong những thời khắc “mong manh và thử thách” -
Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào -
Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt -
25 năm Ngày Quốc tế Tưởng niệm Holocaust: Giáo hội bác bỏ mọi hình thức bài Do Thái -
Đức Hồng y Fernández khai mạc phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin với lời kêu gọi “khiêm tốn trí thức”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y