ĐHY Zuppi đã gặp gỡ chính quyền Ucraina, cầu nguyện tại mồ chôn tập thể Bucha
Đức Hồng y Zuppi thăm Ucraina trong hai ngày 5 và 6/6/2023 với tư cách là phái viên của Đức Thánh Cha. Ngài đã gặp gỡ các lãnh đạo các cơ quan chính quyền và tôn giáo, bao gồm cả Tổng Thống Zelensky, với mục đích “đạt được một nền hòa bình chính đáng và hỗ trợ những việc làm nhân đạo để giảm bớt căng thẳng”, như hy vọng được diễn tả trong thông cáo của Tòa Thánh hôm 4/6/2023, trước ngày Đức Hồng y khởi hành đến Kyiv.
Cầu nguyện trước mộ tập thể ở Bucha
Một khoảnh khắc cảm động trong ngày thứ Hai 5/6/2023 là việc Đức Hồng y Zuppi dừng lại cầu nguyện ở Bucha, cách Kyiv khoảng 25 km về phía đông, tại các nấm mồ tập thể của các thường dân bị lính Nga thảm sát bừa bãi vào tháng 3 năm ngoái (2022). Nhiều nạn nhân bị tra tấn, thi thể của họ bị bỏ lại trên đường phố hoặc bị ném vào những ngôi mộ tập thể. Đức Hồng Y Krajewski cũng đã cầu nguyện tại nơi này.
Cũng trong ngày 5/6, Đức Hồng y Zuppi đã nói chuyện với ông Dmytro Lubinets, ủy viên quốc hội Ucraina về nhân quyền, để nói về vấn đề trẻ em Ucraina trong các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng và cũng như về tình trạng của các tù nhân, kể cả những người dân thường. Một cuộc gặp gỡ quan trọng khác là cuộc họp với đại diện của Hội đồng các Giáo hội và tổ chức tôn giáo.
Gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ucraina
Cuối cùng, thứ Ba ngày 6/6, Đức Hồng y đã viếng thăm cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Santa Sofia ở Kyiv, một trung tâm lịch sử của Kitô giáo. Sau đó ngài đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ucraina và các lãnh đạo chính trị khác.
Đánh giá các bước cần tiếp tục thực hiện
Thông cáo của Toà Thánh được công bố vào chiều tối ngày 6/6/2023, về chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Zuppi, nói rằng vào cuối “chuyến thăm ngắn nhưng căng thẳng tới Kyiv”, Đức Hồng Y Zuppi “trân trọng cảm ơn chính quyền dân sự về các cuộc gặp đã được tổ chức, đặc biệt là cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky”.
Thông cáo nhận định: “Kết quả của những cuộc đàm phán này, chẳng hạn như những cuộc đàm phán với các đại diện tôn giáo, cũng như kinh nghiệm trực tiếp về sự đau khổ tàn bạo của người dân Ucraina do chiến tranh đang diễn ra, sẽ được Đức Thánh Cha lưu ý và chắc chắn sẽ hữu ích cho việc đánh giá các bước cần tiếp tục thực hiện ở cả cấp độ nhân đạo và trong việc tìm kiếm các con đường cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài.”
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Thiên Chúa đã mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống đời đời
-
Đức Lêô XIV tuyên bố thánh Newman lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh -
Đặt phụ nữ vào trung tâm của ngoại giao và kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV: Nền giáo dục được xây dựng trên đời sống nội tâm, hiệp nhất, tình yêu và niềm vui -
Công bố kế hoạch tổng thể Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027 tại Seoul -
Đức Thánh Cha gặp gỡ và đối thoại với các nhóm và các tham dự viên Thượng Hội đồng -
Vitae Fest Roma 2025 kết hợp âm nhạc và nghệ thuật để cổ võ hòa giải -
Đức Hồng y Cupich nói về “Dilexi te”: Phụng vụ liên đới với người nghèo -
Công đồng Vatican II tròn 60 năm: Một sức bật mới cho sứ vụ truyền giáo -
Sứ điệp của Đức Thánh cha Lêô XIV nhân dịp Năm thánh các Dân tộc Bản địa, ngày 16/10/2025
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y