Còn 1 năm nữa: Giáo hội Hàn Quốc bắt đầu đếm ngược hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027

Tác giả: Benjamin GabrielEWTN
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên

Đúng một năm trước khi hàng trăm ngàn bạn trẻ Công giáo đổ về Seoul, Tổng Giáo phận Hàn Quốc đã chính thức bước vào chặng chuẩn bị cuối cùng cho một trong những cuộc quy tụ mang tính lịch sử nhất trong lịch sử hiện đại của Giáo hội tại đây. Ngày 3/8/2026, cuộc đếm ngược một năm đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 bắt đầu, đánh dấu bước chuyển từ nhiều năm lên kế hoạch âm thầm sang giai đoạn triển khai toàn diện cần thiết để chào đón giới trẻ toàn cầu đến một quốc gia nơi người Công giáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong dân số, nhưng lại mang trong mình một di sản thiêng liêng vô giá.

Bên trong cuộc đếm ngược: Những gì diễn ra vào ngày 3/8

Ngày hôm nay sẽ được đánh dấu bằng buổi ra mắt bài thánh ca chủ đề chính thức của Đại hội: "Confidite, Ego Vici Mundum", tiếng Latinh có nghĩa "Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian," trích từ Ga 16,33. Bài hát do nhạc sĩ người Hàn Quốc Francis Jiyoon Kim sáng tác, được chọn từ 434 bài dự thi và sẽ được công bố lần đầu trên kênh YouTube chính thức của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027. Cũng trong ngày, Chiến dịch Trồng cây Toàn cầu "Hơi Thở Sự Sống" sẽ được phát động, một sáng kiến sinh thái lấy cảm hứng từ Thông điệp Laudato Si' của Đức Thánh Cha Phanxicô, mời gọi các bạn trẻ hành hương trên toàn thế giới thực hành việc quản lý môi trường trước thềm đại hội.

Theo thông cáo báo chí ngày 30/7 của Tổng Giáo phận Seoul, ban tổ chức do Đức Tổng Giám mục Phê Chung Soon-taick đứng đầu hiện đang chuyển trọng tâm sang công tác thực tiễn phục vụ Đại hội: chỗ ở cho khách hành hương, giao thông, an ninh, y tế và truyền thông. Kể từ khi Seoul được xác nhận là thành phố đăng cai vào dịp bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon tháng 8 năm 2023, ban tổ chức đã công bố câu Kinh Thánh chủ đề và biểu trưng chính thức, nêu tên năm Thánh Bổn mạng, thành lập ca đoàn và dàn nhạc riêng, và chỉ định một đài phát thanh quốc gia phụ trách tường thuật sự kiện. Việc đăng ký dành cho khách hành hương dự kiến mở vào nửa cuối năm 2026.

Tại sao Seoul 2027 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử cho Giáo hội hoàn vũ

Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8, sẽ là Đại hội Giới trẻ Thế giới đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia mà Kitô hữu không phải là tôn giáo đa số, và chỉ là lần thứ hai được tổ chức tại Á châu, sau khi Manila đăng cai vào năm 1995. Đức Thánh Cha Lêô XIV dự kiến sẽ tham dự, đánh dấu chuyến tông du đầu tiên đến Hàn Quốc sau mười ba năm, kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm quốc gia này vào năm 2014. Ban tổ chức ước tính từ 400.000 đến 800.000 khách hành hương, gồm cả người Hàn Quốc và quốc tế, dựa trên dự báo số người tham dự Thánh lễ Bế mạc.

Trước sự kiện chính tại Seoul, các khách hành hương quốc tế sẽ tham gia "Những Ngày tại các Giáo phận" từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, lưu trú cùng các gia đình bản xứ trên khắp mười lăm giáo phận toàn quốc để trải nghiệm trực tiếp văn hóa Hàn Quốc và đời sống giáo xứ trước khi hội tụ về thủ đô. Tại Hàn Quốc, người Công giáo chiếm khoảng mười một phần trăm dân số, nhưng Giáo hội địa phương nổi tiếng với hoạt động mục vụ sôi nổi và tinh thần truyền giáo được hun đúc bởi di sản lâu bền của chính các vị tử đạo, nhiều người trong số đó đã được phong thánh vì lòng trung thành trong suốt nhiều thế kỷ bách hại.

Tại sao cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội ngày nay

Cuộc đếm ngược này mang ý nghĩa đích thực đối với Giáo hội và trong trường hợp này, ý nghĩa ấy nghiêng mạnh về tinh thần khích lệ, dẫu cũng cần đặt trong bối cảnh thực tế. Về mặt tích cực, việc đăng cai Đại hội Giới trẻ Thế giới mang lại cho Giáo hội Hàn Quốc một cơ hội hiếm có và đầy sức mạnh để làm mới sứ vụ mục vụ giới trẻ vào thời điểm nhiều giáo phận địa phương, cũng như phần lớn thế giới Công giáo, đang nỗ lực giúp các thế hệ trẻ gắn bó hơn. Chính Đức Tổng Giám mục Chung đã mô tả Đại hội là cơ hội để đặt người trẻ vào trung tâm của một dự án chung, thay vì xem họ như những người ngoài cuộc thụ động trong đời sống Giáo hội.

Bên cạnh đó, cũng có một chiều kích lặng lẽ hơn, đáng suy ngẫm hơn, cần được nêu lên cách trung thực: cộng đồng Công giáo Hàn Quốc, cũng như toàn xã hội, đang đối mặt với sự chuyển đổi nhân khẩu học, với dân số già hóa và tỷ lệ sinh sụt giảm đang tái định hình đời sống giáo xứ, tương tự như cách chúng đang tái định hình xã hội Hàn Quốc nói chung. Nhìn dưới góc độ ấy, Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 không đơn thuần là một cuộc cử hành; đó còn là một phản ứng mang tính chiến lược và tràn đầy hy vọng, một sự truyền thêm sinh lực trẻ trung và sự chú ý toàn cầu vào thời điểm Giáo hội địa phương sẽ được hưởng lợi rất lớn từ những ơn gọi mới, những tình nguyện viên mới, và sức đà mới nơi giới trẻ của chính mình.

Sự can đảm: trọng tâm của cuộc quy tụ

Câu Kinh Thánh chủ đề được chọn cho Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, lời Chúa Kitô trong Ga 16,33: "Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian," mang sức nặng đặc biệt cho một cuộc quy tụ diễn ra tại một quốc gia nơi Kitô hữu vẫn là thiểu số. Thay vì một khẩu hiệu khải hoàn, câu Kinh Thánh này là sự nhìn nhận trung thực rằng theo Chúa Kitô thường có nghĩa là đối mặt với gian khó thực sự, chính loại gian khó mà các vị tử đạo Công giáo Hàn Quốc đã chịu đựng suốt nhiều thế hệ trước khi đức tin bén rễ và triển nở tại đây.

Lịch trình cả tuần phản ánh sự nghiêm túc thiêng liêng ấy song hành với các cử hành phụng vụ: các buổi giáo lý do các Giám mục hướng dẫn, nghi thức Đàng Thánh Giá cùng với Đức Thánh Cha, và buổi Canh thức ban tối với việc Chầu Thánh Thể trong những ngày trước Thánh lễ Bế mạc. Đây không phải những sự kiện phụ đính kèm vào một lễ hội giới trẻ; đây chính là cốt lõi thiêng liêng mà toàn bộ cuộc quy tụ được xây dựng xung quanh.

Một quyết tâm thiêng liêng

Quyết tâm sâu xa đằng sau Đại hội Giới trẻ Thế giới chưa bao giờ nằm ở bản thân tuần lễ đại hội, dù mang tính lịch sử đến đâu, mà nằm ở những gì các bạn hành hương mang về trong đời sống thường ngày một khi đám đông giải tán. Năm thực hành bền vững, đã được lồng ghép vào lịch trình của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, mang lại một khung sống lâu dài cho cuộc trở về ấy, một khung sống có thể được thực hành rất lâu sau khi cuộc hành hương kết thúc.

  • Bí tích Hòa giải, được thực hiện tại chính Trung tâm Hoà Giải riêng của Đại hội, giúp xóa bỏ bất cứ điều gì khiến tâm hồn một bạn trẻ hành hương xa cách Thiên Chúa.
  • Chầu Thánh Thể, trong buổi Canh thức ban tối trước Thánh lễ Bế mạc, dạy cho các bạn trẻ tư thế tĩnh lặng mà hiếm khi đến cách tự nhiên trong một nền văn hóa được xây dựng cho sự chuyển động không ngừng.
  • Kinh Mân Côi, được đọc trong cùng tinh thần với Đàng Thánh Giá đi cùng Đức Thánh Cha, cắm rễ đức tin vào sự sùng kính đều đặn và kiên trì, thay vì một đỉnh cao cảm xúc nhất thời.
  • Bí tích Thánh Thể, ở trung tâm của chính Thánh lễ Bế mạc, nuôi dưỡng bất cứ lòng can đảm và xác tín nào mà một tuần ở Seoul có thể khơi dậy.
  • Kinh Thánh, đặc biệt là lời hứa trong câu chủ đề rằng Chúa Kitô đã thắng thế gian, trao cho các bạn trẻ hành hương điều gì đó để bám giữ rất lâu sau khi bài thánh ca chủ đề lắng xuống và đám đông ra về.

Rốt cuộc, đó chính là điều mà cuộc đếm ngược một năm đang thực sự hướng tới: không phải một tuần lễ ngoạn mục duy nhất, mà là một lòng can đảm được đổi mới, có sức vượt qua thời gian.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top